Thêm 'cú hích' cho cổ phiếu dầu khí

Cùng với dự báo giá dầu sẽ tăng cao trở lại từ nửa cuối năm 2023, chuỗi dự án khí - điện Lô B vừa tiến thêm một bước quan trọng, mang tới kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích đối với cổ phiếu nhóm dầu khí.

Dữ liệu từ oilprice cho thấy, lúc 7h00 ngày 24/2 (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ được giao dịch ở mức 75,59 USD/thùng, tăng 0,20 USD/thùng, tương đương tăng 0,27%; giá dầu thô Brent giao ở mức 82,21 USD/thùng, tăng 1,61 USD/thùng, tương đương tăng 2,00%.

Góp mặt 4 đại diện trong nhóm có doanh thu nghìn tỷ

Như vậy, bất chấp sự trỗi dậy ở phiên thứ ba liên tiếp của đồng USD và báo cáo của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) về dự trữ dầu tăng, giá dầu thô thế giới vẫn quay đầu tăng mạnh với mức tăng cao nhất 2% do chịu tác động bởi kỳ vọng Nga sẽ cắt giảm mạnh sản lượng vào tháng tới và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Giám đốc điều hành Pioneer, Scott Sheffield dự đoán, giá dầu thô Brent sẽ phá vỡ mức 90 USD/thùng vào mùa hè này và tăng trở lại mức 100 USD/thùng vào khoảng nửa cuối năm nay.

N hóm cổ phiếu dầu khí đã lâu chưa có một con sóng ngành nào thực sự gây ấn tượng. (Ảnh: Int)

Theo đó, giới đầu tư bỗng “giật mình” nhìn lại nhóm cổ phiếu dầu khí đang bị “sức hút” quá lớn của nhóm bất động sản làm “lu mờ” trong thời gian qua.

Thực tế, cũng đã lâu, nhóm cổ phiếu dầu khí chưa có một con sóng ngành nào thực sự gây ấn tượng, thay vào đó chỉ là những gợn sóng nhỏ của từng cổ phiếu.

Chẳng hạn, “anh cả” GAS (PVGAS) gần như đi ngang, trong khi PVT đã giảm hơn 11% từ đầu năm 2023. PLX (Petrolimex), BSR (Lọc hóa dầu Bình Sơn), PVD (PV Drilling), PVS (Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam) tăng trên dưới 20% trong gần 2 tháng nhưng tiền vào tương đối rời rạc. Sự phân hóa đến từ triển vọng khác nhau của từng doanh nghiệp thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh thị trường dầu khí đầy nhiễu động.

Cổ phiếu diễn biến “ảm đạm” trong khi nhìn lại kết quả kinh doanh trong năm 2022 của nhiều doanh nghiệp dầu khí lại khá ấn tượng.

Theo thống kê của Chứng khoán SSI, trong số 7 doanh nghiệp Việt Nam có doanh thu hơn 100 nghìn tỷ đồng năm 2022 thì có tới 4 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dầu khí. Đó là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và 3 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn; Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) và Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS).

Trong đó, doanh nghiệp có doanh thu thuần lớn nhất thị trường chứng khoán năm 2022 là Petrolimex với 304.080 tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2021 và là mức cao chưa từng thấy trong lịch sử tập đoàn này.

Đáng chú ý, Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trong quý IV/2022 ghi nhận lãi 325,6 tỷ đồng, tăng 85,8% so với cùng kỳ. Tính chung năm 2022, doanh thu thuần đạt 16.412,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 834,3 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 15% và 11% so với thực hiện năm 2021. Với kết quả này, doanh nghiệp đã vượt 71% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đồng thời, PVS là một trong những cổ phiếu được VinaCapital ưa thích khi kể từ giữa tháng 2 đến nay, các quỹ thuộc quỹ ngoại này liên tiếp đăng ký mua với khối lượng tổng cộng gần 2 triệu đơn vị.

Chuỗi dự án khí - điện Lô B tiến thêm một bước quan trọng

Có thể nói, lâu nay, cổ phiếu dầu khí là nhóm ngành nổi tiếng với tính đầu cơ hạng nặng. Do đó, với những thông tin tích cực nêu trên được dự báo sẽ là chất xúc tác cho nhóm cổ phiếu này trong năm 2023.

Chưa kể, thỏa thuận khung Hợp đồng bán khí (GSA) cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II vừa được ký kết giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam - PVN) với Liên danh giữa Marubeni Corporation và Tổng CTCP Thương mại Xây dựng (WTO) còn mang tới kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích lớn đối với ngành dầu khí cũng như cổ phiếu nhóm ngành này.

Nhìn chung, đây là một bước quan trọng để các bên tiếp tục triển khai các công việc cần thiết nhằm đảm bảo tiến độ chuỗi dự án khí – điện Lô B.

Mặc dù tiến độ khả quan của dự án Lô B – Ô Môn là một tin vui đối với ngành dầu khí, song giới phân tích đánh giá, mức độ hưởng lợi từ dự án trên đối với từng doanh nghiệp về cơ bản là khác nhau.

VNDirect cho rằng, dự án Lô B – Ô Môn sẽ là động lực tăng trưởng cho nhiều doanh nghiệp niêm yết trong chuỗi giá trị ngành dầu khí Việt Nam thời gian tới. Trong đó, các doanh nghiệp thượng nguồn (PV Drilling, Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam) được đánh giá sẽ hưởng lợi lớn từ nhiều thành phần của dự án.

Mặt khác, VNDirect cũng chỉ ra không ít thách thức đối với ngành dầu khí năm 2023. Theo đó, nhu cầu dầu thô toàn cầu có thể sẽ giảm tốc do những trở ngại đến từ đồng USD mạnh hơn, căng thẳng địa chính trị Nga – Ukraine. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo nhu cầu toàn cầu sẽ đạt mức trung bình 101 triệu thùng/ngày cho cả năm 2023, tăng 1% so với cùng kỳ, thấp hơn con số 2,2% trong năm 2022.

Dù vậy, VNDriect cũng đánh giá ít có khả năng thị trường rơi vào tình trạng dư cung do những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ chậm lại có thể được xoa dịu bởi những động thái từ phía nguồn cung (đặc biệt là từ OPEC+), hỗ trợ giá dầu duy trì ở mức cao trong năm tới.

Theo SSI Research, tác động tích cực của việc giá dầu tăng lên các cổ phiếu của doanh nghiệp thượng nguồn thường có độ trễ so với các cổ phiếu khác, do đó trong năm 2023, những cổ phiếu thượng nguồn có thể cho thấy diễn biến tích cực. Ví dụ, PV Drilling có khả năng sẽ bắt đầu có lãi sau khi chịu lỗ vào năm 2022 nhờ giá thuê ngày của giàn khoan tự nâng và hiệu suất sử dụng cao hơn. Những công ty xây lắp như Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam có thể phải chờ thêm một thời gian nữa để các dự án dầu khí lớn trong nước khởi động.

Những mã cổ phiếu thuộc doanh nghiệp tập trung vào trung nguồn như PV Trans (PVT) có thể ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với cùng kỳ trong năm 2023, nhưng vẫn duy trì triển vọng lợi nhuận ổn định do nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường. Mặt khác, PV GAS và Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ chứng kiến lợi nhuận giảm do giá dầu bình quân giảm mặc dù sản lượng khí bán cho các nhà máy điện có thể vẫn tăng trưởng trong năm 2023.

Những mã cổ phiếu của doanh nghiệp hạ nguồn như Petrolimex cũng có thể có một năm bứt phá mạnh từ mức đáy năm 2022 nhờ chuỗi cung ứng và giá dầu ổn định hơn, tránh được tình trạng lỗ hàng tồn kho trầm trọng như năm 2022.

Hải Giang

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//co-phieu/them-cu-hich-cho-co-phieu-dau-khi-1090993.html