Thêm 1 nhánh quân đội Mỹ không có tư lệnh

Hãng Reuters đưa tin ngày 4.8, lục quân Mỹ trở thành quân chủng thứ hai ở quốc gia này không có tư lệnh chính thức do một thượng nghị sĩ không chịu thông qua bổ nhiệm.

Tư lệnh lục quân James McConville vừa hết nhiệm kỳ. Ứng viên được đề cử kế nhiệm là tướng Randy George sẽ giữ vai trò quyền tham mưu trưởng lục quân. Lầu Năm Góc cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử quân đội Mỹ có hai quân chủng (lục quân cùng thủy quân lục chiến) rơi vào cảnh không có tư lệnh.

Tư lệnh lục quân James McConville vừa hết nhiệm kỳ - Ảnh: Reuters

Tất cả xuất phát từ căng thẳng giữa thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Alabama Tommy Tuberville với Lầu Năm Góc, xung quanh chính sách hỗ trợ chi phí đi lại cho binh sĩ tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Thượng nghị sĩ Tuberville gây áp lực bằng cách không chịu thông qua bất cứ bổ nhiệm quân sự nào. Tại Thượng viện Mỹ, chỉ cần một nghị sĩ không đồng ý thì bổ nhiệm hay dự luật bất kỳ cũng không được thông qua.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin: “Trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, Mỹ cần chuyển giao có trật tự và nhanh chóng đội ngũ lãnh đạo quân sự. Quân đội tốt cần nhân vật lãnh đạo tốt”.

Thủy quân lục chiến đã không có tư lệnh từ đầu tháng 7. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ lực lượng này gặp tình cảnh như vậy.

Sau khi tòa án tối cao Mỹ đảo ngược phán quyết Roe v. Wade năm 1973 công nhận quyền phá thai theo hiến pháp, Lầu Năm Góc quyết định hỗ trợ chi phí đi lại cho binh sĩ tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, đồng thời cho nghỉ phép đến 21 ngày.

Sau lục quân và thủy quân lục chiến, có thể sẽ đến hải quân Mỹ không có tư lệnh.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/them-1-nhanh-quan-doi-my-khong-co-tu-lenh-203002.html