Thêm 1 chung cư mini 50 phòng của bị can Nghiêm Quang Minh vi phạm xây dựng

Sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, cơ quan chức năng kiểm tra thêm một chung cư mini 50 phòng khác cũng do bị can Nghiêm Quang Minh đầu tư tại quận Đống Đa.

Tối 14-9, UBND phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội đã kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC và CHCN) tại chung cư mini số 58B+58C ngõ 117, đường Thái Hà.

Đây cũng là tòa chung cư mini do bị can Nghiêm Quang Minh làm chủ đầu tư.

Ông Minh đã bị Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 13-9 về tội vi phạm quy định về PCCC vì liên quan đến vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân (ông là chủ đầu tư).

Tầng hầm để xe tại chung cư mini số 58B+58C ngõ 117, đường Thái Hà (quận Đống Đa) cũng do Nghiêm Quang Minh (chủ đầu tư chung cư mini bị cháy ở quận Thanh Xuân) làm chủ đầu tư.

Qua kiểm tra cho thấy, chung cư mini số 58B+58C ngõ 117 Thái Hà ở quận Đống Đa được xây dựng theo GPXD số 170787 và 170935 cấp năm 2017, đứng tên ông Nghiêm Quang Minh và bà Nguyễn Tố Trinh (cùng địa chỉ: tổ 2, cụm Đoàn Kết, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội).

Công trình này được cấp giấy phép xây dựng 6 tầng, 1 tum, tỷ lệ xây dựng 70% diện tích đất là 210 m2. Tuy nhiên kiểm tra thực tế thì tòa nhà này xây dựng trên 100% diện tích đất, với 8 tầng nổi (chưa bao gồm một tầng hầm, 1 tầng tum).

Đặc biệt tại công trình này chủ đầu tư đã tiến hành ngăn chia thành các phòng căn hộ với số lượng gần 50 phòng để bán hoặc cho thuê.

Đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ chung cư mini này không đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy vì nằm sâu trong ngõ nhỏ, xe chữa cháy chỉ có thể đỗ ở đầu ngõ trước lối vào tòa nhà (khoảng 100m), không tiếp cận trực tiếp.

Bên cạnh đó, một số khu vực trong tòa nhà chưa được trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, chưa được trang bị các dụng cụ phá dỡ, bảo hộ chống khói.

Tòa nhà có 1 lối thoát nạn trực tiếp ra mặt ngõ dân sinh; từ tầng 1 lên tầng tum bố trí 1 cầu thang bộ dạng hở; có lối thoát nạn khẩn cấp ra tum.

Chung cư mini tại chung cư mini số 58B+58C ngõ 117 Thái Hà (quận Đống Đa) có lối vào sâu hun hút.

Tòa nhà chưa có lối thoát nạn thứ 2 tại các tầng. Cầu thang, lối thoát nạn tại một số tầng có bố trí đồ dùng, vật dụng gây cản trở cầu thang bộ thoát nạn; không phát hiện hàn cắt tại các khu vực; tòa nhà không sử dụng hệ thống gas trung tâm...

Ông Nguyễn Thao Hùng, Chủ tịch UBND phường Trung Liệt (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi đã kiểm tra, phát hiện, xử lý từ khi công trình này mới xây dựng từ năm 2017 và đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 15 triệu đồng”.

Theo tìm hiểu của PLO, hiện chung cư mini số 58B+58C ngõ 117 Thái Hà này đang có khoảng 50 hộ dân với 150 người sinh sống. Ông, N.V.N, một hộ dân tại tầng 8 cho hay gia đình ông mua hai căn hộ tại đây từ lúc mới xây (năm 2017) với giá khoảng 700 triệu đồng/căn.

“Chúng tôi cũng ý thức ở đây có nguy cơ cháy nổ cao, rất nguy hiểm vì hiện tòa nhà chỉ có một đường ra vào duy nhất, không có lối thoát hiểm nhưng không còn cách nào” - ông N.V.N nói và cho biết các hộ dân đang họp bàn các giải pháp phòng chống cháy nổ cho tòa nhà.

Như PLO thông tin, vụ cháy chung cư mini 9 tầng ở Khương Hạ, Thanh Xuân đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đến thời điểm này đã ghi nhận 56 người chết, 42 người bị thương (6 người thương nhẹ đã ra viện, 36 trường hợp khác đang điều trị).

Liên quan vụ cháy, ngày 13-9, Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, chủ chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy) về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Được biết chung cư bị cháy xây dựng năm 2015. Tòa nhà này được cấp phép 6 tầng, xây 70% diện tích đất nhưng chủ đầu tư đã xây lên 9 tầng và xây 100% diện tích đất.

Sau đó, UBND quận Thanh Xuân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế, giao cho UBND phường Khương Hạ thực hiện nhưng đến nay công trình vẫn tồn tại và xảy ra vụ cháy gây hậu quả thương tâm.

TRỌNG PHÚ

Nguồn PLO: https://plo.vn/them-1-chung-cu-mini-50-phong-cua-bi-can-nghiem-quang-minh-vi-pham-xay-dung-post751632.html