Thế và lực về một Việt Nam phát triển

Năm Quý Mão - 2023 đã qua với biết bao biến động khôn lường. Nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái trầm trọng. Các cuộc xung đột vũ trang gây bất ổn trong từng khu vực. Nhiều nền kinh tế mới nổi liên kết tạo nên những khối kinh tế mới, đối trọng với các nền kinh tế đã già nua và không còn nhiều sức hấp dẫn. Một loạt các hiệp ước đối tác chiến lược, toàn diện đã ra đời. Một thế giới đa cực tác động trực tiếp đến đời sống địa, chính trị, kinh tế của các nước.

Đồn Biên phòng Lũng Cú, BĐBP Hà Giang tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho bà con bản Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Duy Liêm

Là một nước có nền kinh tế có tốc độ phát triển cao trong khu vực và khối ASEAN, Việt Nam cũng chịu tác động nhất định từ những diễn biến chung của nền kinh tế thế giới. Xác định những yếu tố tác động luôn có tính hai mặt, có thể là khó khăn, thách thức, song, đó cũng có thể là cơ hội, thời cơ. Với quan điểm “chủ động”, tích cực, làm chủ, quan hệ ngoại giao “cây tre” đã biến những thách thức thành cơ hội, nền kinh tế Việt Nam không chỉ đứng vững mà còn phát triển. Trong thành công ấy, có vai trò rất to lớn của chiến lược an ninh-quốc phòng với phương châm: giữ vững chủ quyền, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, phát triển kinh tế.

Năm Giáp Thìn - 2024 đã đến. Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của thế giới vẫn còn nhiều dấu hiệu bất ổn, khó lường. Nền kinh tế đất nước vẫn tiếp tục chịu tác động xấu do nền kinh tế thế giới suy giảm. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ngày một quyết liệt, không có vùng cấm. Các thế lực thù địch sẽ nhân cơ hội này xuyên tạc, nói xấu bản chất của Đảng hòng tạo sự bất an trong đời sống xã hội. Thách thức vẫn còn, nhưng cũng đã mở ra vận hội mới, thời cơ mới, thế và lực mới cho đất nước. Theo nhận định của các tổ chức kinh tế thế giới, mặc dù chịu ảnh hưởng của suy giảm nền kinh tế thế giới tác động, tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn có tỷ lệ tăng trưởng cao trong khối ASEAN và khu vực.

Năm 2024, cũng là năm kỷ niệm 80 năm thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, 65 năm Ngày truyền thống BĐBP và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Với thế và lực đã có được, trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, giữ vững chủ quyền Tổ quốc, kiên trì giải quyết những bất đồng trên tinh thần chính sách quốc phòng “4 không”: Không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Tạo niềm tin trong thực hiện có hiệu quả hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện đã ký kết với các nước.

BĐBP, lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, không chỉ giữ vững chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc, còn là lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên các tuyến biên giới và tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội khu vực biên giới. Năm 2023, BĐBP bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn chức năng, nhiệm vụ quản lý biên giới và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã có hàng loạt chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất người cộng sản, tinh thần người lính trước những thách thức, khó khăn, coi đây là cốt lõi để xây dựng lực lượng. Hình ảnh người lính Biên phòng gần gũi, thân thiết, gắn bó với đồng bào các dân tộc thật sự là hình ảnh đẹp trong đời sống xã hội.

Thấm nhuần tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cương vực đất nước giữ “trong ấm, ngoài êm”, các hoạt động ngoại giao nhân dân, đối ngoại Biên phòng giữa BĐBP và các lực lượng làm nhiệm vụ quản lý biên giới các nước láng giềng cũng được thúc đẩy lên một tầm cao mới. Từ các cuộc hội đàm giữa BĐBP các tỉnh với các tỉnh, địa khu Trung Quốc đến hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất, đánh dấu mốc son trong hoạt động đối ngoại Biên phòng, đem đến một tầm thế mới cho hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của đất nước.

Với thế và lực có được, bước sang năm 2024, chúng ta có quyền hy vọng vào vận hội mới, thời cơ mới, mở ra một Việt Nam phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Và chúng ta có quyền chờ đợi vào những đóng góp của BĐBP cho thế và lực vươn lên của đất nước.

Biên phòng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/the-va-luc-ve-mot-viet-nam-phat-trien-post472399.html