Thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc nơi xã đảo Nhơn Châu

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Nhơn Châu, BĐBP Bình Định đã tăng cường công tác chỉ huy, chỉ đạo, tập trung lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương thường xuyên gần dân, giúp đỡ, bảo vệ nhân dân, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc nơi xã đảo tiền tiêu Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đại diện Đồn Biên phòng Nhơn Châu trao phương tiện sinh kế cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Thanh Bình

Đại diện Đồn Biên phòng Nhơn Châu trao phương tiện sinh kế cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Thanh Bình

Dưới cái nắng oi ả của những ngày tháng 4, tại nhà bà Nguyễn Thị Quảng (thôn Đông, xã Nhơn Châu), 15 cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Nhơn Châu đang dỡ từng viên gạch, viên ngói, đập từng mảng tường căn nhà cũ để xây lại ngôi nhà mới khang trang hơn cho bà từ nguồn kinh phí 50 triệu đồng do MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định hỗ trợ để xây dựng nhà Đại đoàn kết. Trong dòng nước mắt xúc động, bà Quảng tâm sự: "Tôi thì già, ốm yếu rồi, năm nay cũng đã hơn 80 tuổi, không làm được gì nữa! Mấy chục năm sống trong căn nhà dột nát, xuống cấp, nay được hỗ trợ xây nhà mới, tôi vui lắm. Cảm ơn các chú BĐBP nhiều lắm".

Còn chị Phan Thị Hà, thôn Tây, xã Nhơn Châu thì không giấu được niềm vui khi đơn vị trao tặng hơn 100 phôi nấm và tiền hỗ trợ tạo sinh kế để chị có điều kiện làm ăn, vượt qua hoàn cảnh éo le. Chị Hà năm nay 46 tuổi, khi lấy chồng, chị chưa kịp sinh con thì chồng đã qua đời, chị không có công ăn việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Chị Hà tâm sự: "Không chỉ tặng phôi nấm, Đồn Biên phòng Nhơn Châu còn hướng dẫn tôi cách trồng nấm và trồng thêm giá đỗ. Giờ đây, tôi đã làm thành thạo và có nguồn thu nhập tương đối ổn định, có thể trang trải cuộc sống".

Đây chỉ là 2 trong số những gia đình khó khăn đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Châu hỗ trợ, giúp đỡ. Thiếu tá Lê Văn Điệp, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nhơn Châu cho biết: "Xã đảo Nhơn Châu là một trong những hòn đảo tiền tiêu gần bờ cách thành phố Quy Nhơn hơn 12 hải lý. Xã đảo có hơn 500 hộ với 2.300 nhân khẩu, sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản ven bờ, sinh kế bấp bênh vì luôn chịu ảnh hưởng của mưa bão, triều cường, đời sống nhân dân nơi đây cũng còn nhiều khó khăn".

Địa bàn Nhơn Châu tương đối đặc thù, lại là xã đảo, giao thông đi lại rất khó khăn, hơn thế nữa, lại thường xuyên bị mưa bão hoành hành. Trên đảo vẫn còn rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em nghèo. Để xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân, tạo sự tin tưởng, yêu mến của bà con, cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực hết mình, vận dụng tối đa nhân lực, vật lực để giúp đỡ bà con nơi đây vượt qua mọi khó khăn, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Đơn cử như năm 2023, vào mùa mưa bão, đơn vị đã cử 224 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân kéo ghe, thúng tránh bão, vận chuyển tài sản đến nơi an toàn, vận chuyển vật liệu, sửa chữa nhà gia đình chính sách, dọn vệ sinh môi trường biển, đoạn đường “Thanh niên tự quản”, nghĩa trang liệt sĩ. Đơn vị tổ chức thăm, tặng 61 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp các ngày lễ, tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Triển khai mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển”, đơn vị đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhơn Châu, Đoàn xã Nhơn Châu tổ chức giúp đỡ, hỗ trợ nhu yếu phẩm, dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa nhà cửa cho 16 hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Châu giúp dân ứng phó với thiên tai. Ảnh: Thanh Bình

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Châu giúp dân ứng phó với thiên tai. Ảnh: Thanh Bình

Ngoài ra, trong năm 2023, đơn vị còn phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức Chương trình "Tháng Ba biên giới". Dịp này, các đơn vị đã trao tặng 30 suất quà cho các em học sinh khó khăn, khám, cấp thuốc miễn phí cho 100 người dân, tổ chức dọn vệ sinh bãi biển, trồng 50 cây bằng lăng, hoa giấy và cắt tóc miễn phí cho các em học sinh, người dân trên địa bàn. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quy Nhơn, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Đồn Biên phòng Nhơn Lý (BĐBP Bình Định) và Hải đoàn Biên phòng 48 tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp "Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia".

Ông Nguyễn Đức Trận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhơn Châu cho biết: "Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Châu đã thường xuyên giúp đỡ bà con nhân dân, nhất là những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong mùa mưa bão, các anh thường xuyên có mặt giúp dân chằng chống mái nhà, di chuyển đồ đạc, phương tiện, sơ tán bà con đến nơi an toàn. Ngoài ra, các anh còn tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ bà con nghèo làm ăn, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Có thể nói, nhờ sự chung tay của những người chiến sĩ quân hàm xanh, đời sống nhân dân xã đảo ngày càng ổn định và nâng cao. BĐBP luôn là tấm lá chắn vững chắc cho bà con nơi xã đảo".

Bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự địa bàn, giúp đỡ nhân dân làm ăn, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, những người lính quân hàm xanh đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, góp phần xây dựng xã đảo Nhơn Châu ngày càng giàu đẹp, no ấm. Những hành động thiết thực ấy đã tô thắm hình ảnh tốt đẹp về người lính Cụ Hồ trong lòng nhân dân, góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc nơi đầu sóng, ngọn gió.

Thanh Bình

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/the-tran-bien-phong-toan-dan-vung-chac-noi-xa-dao-nhon-chau-post475779.html