Thể thao thành tích cao- Sức vươn của lớp tuyển thủ trẻ

Trong thể thao không ai có thể coi nhẹ yếu tố kinh nghiệm, tuy nhiên có một thực tế là những thành tích quan trọng nhất đều được lập bởi những tuyển thủ tuổi đương xuân. Nói cách khác, sức mạnh của một nền thể thao phụ thuộc vào sức vươn của lớp tuyển thủ trẻ. Thể thao thành tích cao Ninh Bình cũng không nằm ngoại lệ.

Trận chung kết Giải Bóng chuyền vô địch Quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2022 giữa đội Tràng An Ninh Bình và Sanes Khánh Hòa.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh hiện đào tạo 13 môn với gần 200 vận động viên. Ở hầu hết các môn, các vận động viên tài năng nhất đều thuộc lớp có tuổi đời còn trẻ. Ví dụ như Đội bóng chuyền nam Tràng An Ninh Bình, những tuyển thủ giỏi đều là những gương mặt trẻ như Nguyễn Văn Quốc Duy, Trịnh Duy Phúc, Quản Trọng Nghĩa, Vũ Quang Khơi, Cù Văn Hoàn... Thành tích ấn tượng của cả hai đội bóng chuyền nam và nữ trong năm qua có phần đóng góp quan trọng của lực lượng tuyển thủ trẻ.

Sức trẻ của thể thao Ninh Bình còn thể hiện ở khả năng tự đào tạo, sức thu hút các huấn luyện viên, vận động viên giỏi về huấn luyện, thi đấu nên trong nhiều năm, thành tích đạt được liên tục được cải thiện. Hiện nay, một số môn như: võ, bóng chuyền (nam và nữ), vật, Judo, quyền anh, cử tạ..., Ninh Bình được xếp vào tốp những đoàn có lực lượng mạnh so với mặt bằng chung toàn quốc. Năng lực tự đào tạo thể hiện ở việc một số môn thi đấu, đội ngũ huấn luyện viên, chuyên gia của thể thao Ninh Bình đã có khả năng tự đào tạo được nhiều lớp tuyển thủ thay thế lực lượng vận động viên đã hết tuổi thi đấu.

Chẳng hạn như khi Libero Xuân Thành môn bóng chuyền nam kết thúc hoạt động thi đấu, cầu thủ Trịnh Duy Phúc đã thay thế vai trò này. Trịnh Duy Phúc cũng là cầu thủ được Ninh Bình đào tạo có chất lượng tốt nên đã được gọi vào đội tuyển quốc gia. Hay như môn Karate, các võ sĩ như Phạm Minh Đức, Lê Hồng Phúc, Giang Việt Anh của Ninh Bình có tên trong đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu tại SEA Games 31, trong đó tuyển thủ trẻ Phạm Minh Đức đã xuất sắc mang về tấm huy chương Bạc SEA Games 31 nội dung Kata cá nhân cho Đoàn thể thao Việt Nam. Mới đây nhất, tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX, Phạm Minh Đức đã cùng các đồng đội xuất sắc mang về 2 tấm huy chương vàng cho đoàn tuyển Karate Ninh Bình ở nội dung Kata đồng đội hỗn hợp và Kata cá nhân nam. Hay như đô cử Đinh Xuân Hoàng - một sản phẩm "Made in Ninh Bình" từng 2 lần tham dự SEA Games 30 và 31 với thành tích là 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Môn Cờ vua cũng đang sở hữu những kỳ thủ tuổi đời còn rất trẻ mà số lượng huy chương Vàng tại các giải vô địch quốc gia cũng như khu vực còn nhiều hơn số tuổi. Những tên tuổi của Đồng Khánh Linh, Nguyễn Hồng Ngọc, Vũ Bùi Thị Thanh Vân, Phạm Công Minh... là gương mặt quen thuộc trên các bục trao giải cả nước nhiều năm nay. Vừa qua, hai tấm huy chương Vàng danh giá của môn Judo tại SEA Games 31 cũng được mang về từ hai tuyển thủ trẻ Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Hoàng Thành.

Theo các huấn luyện viên, ưu điểm của lực lượng vận động viên trẻ là khả năng tiếp thu, cập nhật nhanh những tri thức, phương pháp mới trong tập luyện, thi đấu. Cùng với đó là khả năng thích nghi nhanh với bài tập huấn luyện, tư duy chiến thuật hiện đại. Ngoài ra, ở mỗi vận động viên còn có sẵn sức trẻ, sự nhiệt tình, thời gian và khả năng cải thiện thành tích trong một khoảng thời gian dài. Đây chính là những vốn liếng quan trọng trong thi đấu các môn thể thao thành tích cao.

Vận động viên Phạm Minh Đức (Ninh Bình) đạt Huy chương Vàng nội dung kata cá nhân tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX.

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, trong một thời gian dài, hoạt động TDTT trong tỉnh được đầu tư liên tục. Chính nhờ chiến lược đầu tư bài bản, cơ chế đãi ngộ thỏa đáng nên từ lâu thể thao Ninh Bình đã trở thành "miền đất hứa" của nhiều tài năng thể thao, trong đó có nhiều vận động viên tuổi đời còn rất trẻ. Nhờ sức trẻ và khát vọng được cộng tác, cống hiến của họ đã giúp thể thao Ninh Binh tăng tốc phát triển. Nhiều môn thể thao từ chỗ chưa được chú ý thì nay đã trở thành một thế mạnh, một đối thủ khiến nhiều đoàn tuyển phải kiêng nể.

Có thể lấy môn võ Karate là một ví dụ. Dù mới chỉ đầu tư đào tạo trong hơn 5 năm trở lại đây, tuy nhiên, các võ sỹ Ninh Bình đang dần chiếm lĩnh một số nội dung thi đấu. Riêng với nội dung Kata, hiện Ninh Bình đang có lực lượng mạnh tốp đầu cả nước. Kết thúc hoạt động thi đấu môn Karate tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX vừa qua, đoàn tuyển Ninh Bình xếp vị trí thứ 7/39 đoàn tham gia. Rõ ràng với môn Karate, Ninh Bình tuy đào tạo sau nhưng đã vượt trước nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Hiện nay, một số môn thể thao khác như quyền anh, bóng chuyền, Judo... cũng đang có sự phát triển và thành công như Karate.

Sức mạnh của một nền thể thao không chỉ thể hiện ở việc các đoàn tuyển đạt đến đỉnh cao của các môn thi đấu mà còn thể hiện ở sự phát triển bền vững và ổn định của thành tích. Muốn đạt được điều đó, các Trung tâm huấn luyện không có cách nào khác ngoài chiến lược xây dựng lực lượng kế cận cho các đội tuyển. Lúc này nhân tố vận động viên trẻ đóng vai trò quyết định. Chính sức trẻ và chiến lược xây dựng lực lượng trẻ quyết định sự phát triển ổn định và bền vững của đội tuyển, nói rộng ra là của cả nền thể thao. Với Ninh Bình lực lượng vận động viên trẻ được quan tâm đầu tư khá bài bản. Đội ngũ này đủ sức gánh vác sứ mệnh mà thế hệ tuyển thủ lớp trước chuyển giao. Trong khoảng 10 năm tới, họ chính là lực lượng nòng cốt của thể thao thành tích cao Ninh Bình.

Mai Phương-Minh Quang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/the-thao-thanh-tich-cao-suc-vuon-cua-lop-tuyen-thu-tre/d202301121402139.htm