Thể thao Hòa Bình - tự tin vươn tới thành công

Năm 2020 qua đi đánh dấu một năm đầy khởi sắc với sự nghiệp thể dục thể thao (TDTT) tỉnh. Những thành tích đạt được cả trong phong trào TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao (TTTTC), đặc biệt trong thời gian sắp tới với sự kiện nổi bật tỉnh đăng cai tổ chức môn xe đạp tại SEA Games 31, cùng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp, Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII, năm 2022 và tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022... dần khẳng định TDTT tỉnh tiếp tục có bước tiến vững chắc, tự tin vươn tới những thành công mới trong năm 2021.

Vận động viên xe đạp Hòa Bình thi đấu tại Giải Vô địch xe đạp địa hình quốc gia năm 2020.

Năm 2020, cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã mang lại những hiệu quả tích cực trong phong trào TDTT quần chúng tại các địa phương, với nhiều hoạt động sôi nổi, lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện thường xuyên... Trong năm có trên 360 giải thể thao các cấp được tổ chức, với hơn 57.400 lượt vận động viên (VĐV) tham gia. Một số giải thể thao đã khẳng định vai trò quan trọng khi được tổ chức thường niên, mở rộng về quy mô, chất lượng chuyên môn nâng cao, lực lượng VĐV tham gia dần trẻ hóa, nhiều tiềm năng như các giải: Vô địch bắn nỏ - kéo co - đẩy gậy tỉnh; vô địch bóng chuyền tỉnh; vô địch bóng đá nam 7 người tỉnh; việt dã truyền thống cúp Báo Hòa Bình... Một số địa phương cũng khẳng định được thế mạnh riêng, điển hình như huyện Tân Lạc liên tiếp giành giải nhất toàn đoàn tại Giải Vô địch bắn nỏ - kéo co - đẩy gậy tỉnh năm 2019, 2020 và Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI, năm 2018, với những gương mặt nổi bật: Đỗ Hải Minh, Bùi Thị Thêu, Bùi Thị Sáu (bắn nỏ), Bùi Văn Tịnh, Bùi Văn Thinh, Bùi Văn Cương (đẩy gậy)... Nhờ đó, các chỉ tiêu phát triển TDTT đều được hoàn thành vượt kế hoạch giao. Toàn tỉnh có 56.212 hộ gia đình thể thao, đạt 25,4%, vượt chỉ tiêu 0,2%; số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên có 285.201 người, đạt 33,4%, vượt chỉ tiêu 0,2%; 815 câu lạc bộ TDTT, vượt chỉ tiêu 101%; cộng tác viên TDTT có 459 người, vượt chỉ tiêu 101%.

Tiếp nối thành công của năm 2019, TTTTC năm 2020 cũng có những bước tiến vững chắc khi giành được một số thành tích ấn tượng tại các giải đấu quốc gia. 15 đoàn thể thao của tỉnh tham gia các giải thể thao toàn quốc giành tổng số 31 huy chương, trong đó có 11 huy chương vàng (HCV), 6 huy chương bạc (HCB), 14 huy chương đồng (HCĐ). Có thể điểm qua một số thành tích nổi bật như: 3 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ tại giải vô địch xe đạp địa hình trẻ quốc gia; 1 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ tại giải vô địch điền kinh trẻ và các lứa tuổi trẻ quốc gia; 4 HCV, 1 HCB tại giải vô địch xe đạp địa hình quốc gia; 2 HCV, 1 HCĐ tại giải vô địch boxing trẻ toàn quốc; 1 HCV, 1 HCĐ tại giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia... Môn xe đạp tiếp tục khẳng định sức mạnh, nền tảng bền vững khi gặt hái được những thành tích ấn tượng, duy trì qua nhiều năm với đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên tâm huyết, dày dặn kinh nghiệm và lực lượng các tay đua trẻ, quyết tâm chinh phục các đỉnh cao. Có sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới, lần đầu tiên thử sức ở một số giải đấu quốc gia, nhưng đã giành được những tấm HCV quý giá. Điển hình như Bùi Thị Phương (cử tạ), Đinh Thị Giáng Hương (xe đạp), Bùi Duy Thành (điền kinh), Đinh Thị Khánh Ly (boxing)... TTTTC của tỉnh tuy còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí đầu tư..., nhưng vẫn luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành. Chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện học sinh năng khiếu thể thao, VĐV từng bước được nâng cao, cùng sự quyết tâm, nỗ lực, không ngừng học hỏi, rèn luyện... của đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, VĐV là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần làm nên thành công của TTTTC.

Đồng chí Đào Tiến Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: "Trong thời gian tới, ngành thể thao tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; từng bước hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; mở rộng phong trào tập luyện, thi đấu tại các địa phương trong tỉnh; tập trung phát triển TTTTC với các môn trọng điểm, phát huy thế mạnh môn mũi nhọn; nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện nguồn VĐV triển vọng, tài năng... Từ đó, xây dựng được nền tảng vững chắc, nâng tầm vị thế thể thao Hòa Bình tại các đấu trường lớn”.

Linh Nhật

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/15/149116/the-thao-hoa-binh-tu-tin-vuon-toi-thanh-cong.htm