Thể thao 24h: Công Phượng, Tuấn Anh chỉ về Việt Nam trong 4 ngày

Về Việt Nam ngày 3/10, Công Phượng, Tuấn Anh sẽ chỉ được ở lại đến khi thi đấu xong trận gặp CHDCND Triều Tiên vào ngày 6/10.

CLB chủ quản yêu cầu Công Phượng, Tuấn Anh sớm trở lại

Trên trang chủ của CLB Yokohama đã thông báo lịch trình của Tuấn Anh. Theo đó, tiền vệ này chỉ được về nước tập trung với ĐT Việt Nam vào ngày 3/10. Sau khi đá xong trận giao hữu gặp CHDCND Triều Tiên, Tuấn Anh sẽ phải bay trở về Nhật Bản.

Công Phượng, Tuấn Anh chỉ được về Việt Nam trong 4 ngày.

Tương tự là trường hợp của Công Phượng. Như vậy, hai cầu thủ này chỉ được về Việt Nam vỏn vẹn có 4 ngày. Sở dĩ như vậy là bởi các giải đấu ở Nhật Bản đang diễn ra giai đoạn cạnh tranh quyết liệt, cả Mito và Yokohama đều không muốn cầu thủ của mình trở về Việt Nam quá lâu.

Điều này có thể ảnh hưởng đến sự hòa nhập của Công Phượng, Tuấn Anh với ĐT Việt Nam. Do thời gian tập trung ngắn, các ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo HAGL Arsenal JMG sẽ chỉ có khoảng 3 buổi tập cùng các đàn anh, trước khi tham gia thi đấu gặp CHDCND Triều Tiên.

Real Madrid tan nát đội hình vì chấn thương

Sau Modric và Casemiro, Real tiếp tục đón thêm các trường hợp chấn thương mới của Benzema, James Rodriguez và Varane. Cụ thể, trong trận hòa 1-1 với Eibar, Real đã đón thêm 3 trường hợp chấn thương mới.

Modric, Benzema và James Rodriguez đều đang làm bạn với phòng bệnh.

Trong đó, Benzema đã gặp vấn đề ở đầu gối, Varane chấn thương đùi còn James Rodriguez bị rách cơ trong lúc khởi động trước trận đấu. Những cầu thủ đang gặp chấn thương đều là các trụ cột trong đội hình của Kền kền trắng. Do đó, HLV Zidane sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xoay tua đội hình.

May cho Real khi các giải VĐQG sẽ tạm nghỉ 2 tuần để cầu thủ lên tuyển tập trung. Khoảng thời gian này, HLV Zidane hi vọng các học trò sẽ sớm bình phục để trở lại thi đấu.

ĐT Anh triệu tập, MU và Tottenham góp nhiều quân nhất

Marcus Rashford cùng Jesse Lingard đã có tên trong danh sách ĐT Anh, tham dự 2 trận gặp Malta và Slovenia tại Vòng loại World Cup 2018, bên cạnh Chris Smalling và Wayne Rooney. Qua đó, biến MU trở thành đội bóng góp nhiều quân nhất cho “Tam sư” ở đợt tập trung này, bên cạnh Tottenham.

Việc HLV tạm quyền Gareth Southgate “chấm” Jesse Lingard là quyết định khá bất ngờ, khi tiền vệ sinh năm 1992 thi đấu không mấy ấn tượng và chưa ghi bàn hay kiến tạo ở MU mùa này. Ngược lại, Marcus Rashford đã thể hiện phong độ xuất sắc và xứng đáng trở lại ĐT Anh, sau khi phải chơi cho đội U21 ở loạt trận quốc tế hồi tháng trước.

Về phần Tottenham, cả 4 cầu thủ được triệu tập đều là “người quen” tại ĐT Anh và đã ra sân trong chiến thắng 1-0 trước Slovakia hồi tháng trước, gồm Kyle Walker, Danny Rose, Eric Dier và Dele Alli. Đáng tiếc, chân sút chủ lực Harry Kane lại vắng mặt ở đợt tập trung lần này vì chấn thương./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/the-thao-24h-cong-phuong-tuan-anh-chi-ve-viet-nam-trong-4-ngay-556531.vov