Thế giới nỗ lực giải quyết khủng hoảng di cư và nhân đạo

Theo Tân Hoa xã, lực lượng an ninh Xlô-vê-ni-a bắt giữ 30 người di cư trái phép, chủ yếu là người Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan, tại một ngôi làng ở phía tây nam Xlô-vê-ni-a. Những người này cố tình vượt biên giới trái phép từ Crô-a-ti-a sang Xlô-vê-ni-a và họ sẽ được bàn giao cho chính quyền Crô-a-ti-a. Trong 10 tháng đầu năm nay, cảnh sát Xlô-vê-ni-a đã bắt giữ 792 người nhập cư trái phép, tăng 89,5% so cùng thời điểm năm 2015.

* Truyền thông Đức đưa tin, số người tị nạn tới Đức trong vài tháng qua tuy không tăng cao, nhưng xu hướng chung là còn kéo dài. Riêng tháng 11, có khoảng 17.500 người đăng ký xin tị nạn tại Đức, cao hơn so con số 15.200 người và 15.600 người lần lượt trong các tháng 10 và tháng 9.

* Người phát ngôn LHQ X.Đu-gia-rích cho biết, các cơ quan cứu trợ khẩn cấp cần hơn một tỷ USD cho kế hoạch viện trợ nhân đạo năm 2017 ở Ni-giê-ri-a, nơi có tới bảy triệu người rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo. Các chiến dịch truy quét nhóm Hồi giáo cực đoan Bô-cô Ha-ram ở Ni-giê-ri-a đã khiến khoảng 4,6 triệu người ở đông bắc nước này bị đói, trong đó có gần hai triệu người cần cứu trợ khẩn cấp.

* Cao ủy LHQ về người tị nạn phối hợp tổ chức viện trợ nhân đạo tiến hành hoạt động giúp đỡ người dân bị mất nhà tại các làng và thị trấn ở phía đông thành phố Mô-xun của I-rắc. Hơn 76 nghìn người mất nhà ở kể từ khi quân đội I-rắc tiến hành chiến dịch quân sự giải phóng Mô-xun khỏi tay khủng bố.

* LHQ cảnh báo, tình trạng nhân đạo tiếp tục xấu đi ở thành phố A-lép-pô của Xy-ri. Ước tính, có 31.500 người mất nhà ở tại khu vực đông A-lép-pô, trong đó có 26.500 người ở khu vực do chính phủ kiểm soát và 5.000 người tại khu vực của phe nổi dậy. Cùng ngày, I-ran đưa hàng viện trợ gồm 150 nghìn thùng lương thực tới A-lép-pô.

* Bộ trưởng Ngoại giao Đức Ph.Xtai-mai-ơ, đang ở thăm Li-băng, ngày 2-12 đã thông báo một khoản viện trợ 10 triệu ơ-rô của Đức giúp Li-băng đối phó cuộc khủng hoảng di cư. Bộ trưởng Ngoại giao Li-băng G.Ba-xin cho biết, nước này đang thiếu nguồn lực để đối phó số lượng lớn người di cư từ Xy-ri.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/31453302-the-gioi-no-luc-giai-quyet-khung-hoang-di-cu-va-nhan-dao.html