THẾ GIỚI 24H: Mỹ muốn lập đường dây nóng không gian vũ trụ với Trung Quốc

Lực lượng Không gian Mỹ đã có các cuộc thảo luận nội bộ về việc thiết lập đường dây nóng với Trung Quốc liên quan tới vấn đề không gian vũ trụ.

Đây là chia sẻ của tướng Chance Saltzman, người đứng đầu Lực lượng Không gian Mỹ với hãng tin Reuters vào hôm 25/9. Tuy nhiên, Mỹ chưa liên lạc với Trung Quốc để thiết lập đường dây này. “Những gì chúng tôi bàn là ít nhất Mỹ mở ra một đường dây liên lạc để đảm bảo rằng nếu xảy ra vấn đề, chúng tôi biết mình có thể liên hệ với ai”, ông Saltzman nói và cho biết thêm, vấn đề này còn phụ thuộc vào Tổng thống Joe Biden và Bộ Ngoại giao Mỹ chủ trì các cuộc thảo luận.

Tổng thống Nga Putin chỉ đạo chặn chiến dịch phản công của Ukraine trước tháng 10. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) dẫn một nguồn tin nội bộ cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt ra thời hạn cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đến tháng 10 phải chặn đứng chiến dịch phản công của Ukraine. (XEM CHI TIẾT...)

Ukraine nói chỉ huy Hạm đội Biển Đen Nga đã thiệt mạng. Ukraine tuyên bố chỉ huy Hạm đội Biển Đen Nga – Viktor Sokolov đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào Sevastopol (Crimea) hôm 22/9. Nga chưa bình luận về thông tin này.(XEM CHI TIẾT...)

Mỹ họp thượng đỉnh loạt quốc đảo Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp các nhà lãnh đạo đảo quốc Thái Bình Dương tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai chỉ trong hơn một năm vào hôm 25/9. Trước khi chào đón các nhà lãnh đạo đảo Thái Bình Dương dự Diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương (PIF) gồm 18 quốc gia, Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ công nhận ngoại giao đối với hai quốc đảo Thái Bình Dương là quần đảo Cook và Niue.

Mỹ tìm thêm bãi biển ở Thái Bình Dương làm đường băng dã chiến. Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt của Lực lượng Không quân Mỹ đang mở rộng chương trình tìm kiếm các địa điểm ở Thái Bình Dương để làm đường băng cho máy bay quân sự. Theo Business Insider, Không quân Mỹ muốn có thêm các đường băng nhằm đối phó với cái họ cho là mối đe dọa với các căn cứ ở trên khắp Thái Bình Dương.

16 người đã được thả sau vụ bắt cóc tại một trường đại học ở Nigeria. Ngày 25/9, Đại học liên bang Gusau ở bang Zamfara, miền Tây Bắc Nigeria, thông báo 16 sinh viên và nhân viên đã được thả sau khi họ bị các tay súng bắt cóc trong vụ tấn công ngôi trường này. Ban quản lý trường kêu gọi các sinh viên và nhân viên trong trường giữ bình tĩnh, tiếp tục thực hiện các hoạt động như bình thường. Hiện quân đội, cảnh sát và cơ quan ninh cấp bang đang tiến hành chiến dịch giải cứu các nạn nhân còn lại.

Triều Tiên cho phép người nước ngoài nhập cảnh trở lại. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin Triều Tiên ngày 25/9 thông báo Bình Nhưỡng đã cho phép người nước ngoài nhập cảnh nước này và lệnh này có hiệu lực ngay trong ngày.

Đại sứ quán Cuba ở Mỹ bị tấn công bằng bom xăng. Ngày 25/9, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla cho biết một đối tượng đã ném 2 bom xăng vào tòa Đại sứ quán nước này ở thủ đô Washington DC của Mỹ trong một vụ việc mà ông gọi là “tấn công khủng bố”. Trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), ông Parrilla cho biết vụ tấn công xảy ra tối 24/9, chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel lên đường trở về La Habana sau khi tham dự Khóa họp 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. May mắn vụ việc không gây thương vong.

Rò rỉ khí gây nổ tại nhà máy lọc dầu Bandar Abbas. Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin đã xảy ra vụ nổ tại nhà máy lọc dầu Bandar Abbas ở miền Nam nước này ngày 25/9 sau khi rò rỉ khí gas. Đây là một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Iran. Hiện chưa rõ thông tin về thương vong và thiệt hại, cũng như vụ việc sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất dầu mỏ như thế nào.

Lũ lụt ở Libya: Tổng công tố Libya ra lệnh bắt giữ 8 quan chức. Ngày 25/9, Tổng công tố Libya, ông Al-Seddik al-Sur đã ra lệnh bắt giữ 8 quan chức trong khuôn khổ cuộc điều tra về thảm họa lũ lụt làm hàng nghìn người thiệt mạng gần đây. Văn phòng Tổng công tố Libya cho biết các quan chức nói trên bị buộc tội “quản lý kém” và bất cẩn, cùng một số tội danh khác. 7 người trong số này đang hoặc từng đảm trách các vị trí về quản lý nguồn nước và đập ngăn nước. Trong số những người bị bắt giữ có Thị trưởng Derna, ông Abdulmonem al-Ghaithi, người đã bị cách chức ngay sau thảm họa.

Thanh Huyền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/the-gioi-24h-my-muon-lap-duong-day-nong-khong-gian-vu-tru-voi-trung-quoc-post1572402.tpo