THẾ GIỚI 24H: Giao tranh gia tăng ác liệt giữa Israel và Hezbollah

Hôm 17/4, các cuộc giao tranh qua biên giới gia tăng ác liệt giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon, gây tổn thất lớn cho cả hai phía.

Ảnh minh họa: Reuters

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết 14 quân nhân cùng 4 dân thường đã bị thương trong cuộc tập kích bằng máy bay không người lái mang thuốc nổ của Hezbollah vào một trung tâm dân cư gần thị trấn Arab al-Aramshe giáp biên giới Lebanon. Trước cuộc tập kích này, Hezbollah cũng bắn nhiều tên lửa vào căn cứ Biranit ở phía Bắc Israel, nhưng không gây thương vong. Hezbollah tuyên bố các cuộc tấn công nhằm đáp trả cuộc không kích một ngày trước đó của quân đội Israel vào miền Nam Lebanon khiến 2 chỉ huy cấp cao nhóm này thiệt mạng. Quân đội Israel đã đáp trả bằng nhiều cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào các mục tiêu của Hezbollah nằm sâu trong lãnh thổ Lebanon, trong đó có địa điểm khởi phát các cuộc tấn công sang Israel.

Xả súng hàng loạt tại Nam Phi khiến 5 người tử vong. Ngày 17/4 Sở Cảnh sát tỉnh Western Cape (Nam Phi) cho biết đang tiến hành điều tra vụ xả súng hàng loạt xảy ra cùng ngày tại thị trấn Khayelitsha thuộc thành phố Cape Town. Phát ngôn viên cảnh sát Western Cape, Đại tá Andrè Traut cho biết vụ xả súng đã khiến 5 người thiệt mạng. Khi cảnh sát đến hiện trường vào đầu giờ sáng, các nghi phạm đã bỏ trốn. Nạn nhân gồm 4 nam và 1 nữ được phát hiện với vết thương do đạn bắn. Danh tính các nạn nhân và động cơ xả súng vẫn chưa được xác định.

Iran đối mặt "cơn mưa" lệnh trừng phạt. Bên cạnh việc lên phương án tấn công Iran, Israel cũng đang tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm cô lập Iran, bao gồm thúc đẩy cộng đồng quốc tế mở rộng lệnh trừng phạt. Hiện, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cho biết, đang xem xét áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

Nga rút lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi Azerbaijan. Điện Kremlin ngày 17/4 xác nhận, lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đã bắt đầu rút khỏi Karabakh, khu vực trước đây ly khai với Azerbaijan. Thông tấn xã Azerbaijan APA ngày 16/4 đưa tin, lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đã bắt đầu rút quân và các nhân sự cũng như các thiết bị đã không còn hiện diện ở một tu viện được người Armenia sùng kính ở quận Kalbajar của Azerbaijan. Hiện, cảnh sát Azerbaijan đã thay thế người Nga tại địa điểm này.

Séc đặt mua 180.000 quả đạn pháo cho Ukraine. Truyền thông châu Âu đưa tin, Thủ tướng Séc Petr Fiala đã thông báo đã ký hợp đồng mua 180.000 quả đạn pháo và chính phủ nước này đang nỗ lực để có thêm 300.000 quả đạn pháo nữa, dự kiến số đạn pháo sẽ đến tiền tuyến của Ukraine trong những tháng tới. Thủ tướng Fiala cũng mô tả sáng kiến của Séc là một nỗ lực nhằm đảm bảo việc mua đạn dược từ các nước thứ ba cho đến khi các quốc gia phương Tây sản xuất đủ số lượng đó.

Biểu tình ở Bờ Tây yêu cầu trả tự do cho tù nhân Palestine. Ngày 17/4, người Palestine ở khu vực Bờ Tây đã biểu tình kêu gọi trả tự do cho các tù nhân Palestine bị Israel giam giữ và yêu cầu chính quyền Israel cho phép các gia đình có thể đến thăm người thân đang bị giam giữ. Các cuộc biểu tình đã xảy ra tại các thành phố Ramallah, Hebron, Jericho và Nablus ở khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng. Đây là cuộc biểu tình thường niên diễn ra vào Ngày Tù nhân Palestine (17/4).

Đề phòng Israel trả đũa, Iran rút bớt cố vấn quân sự khỏi Syria.Tờ Wall Street Journal đưa tin Iran đã quyết định giảm số lượng cố vấn quân sự của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở Syria do lo ngại khả năng bị Israel tấn công.Theo các nguồn tin của tờ Wall Street Journal từ cơ quan tình báo Syria, IRGC chỉ rút các cố vấn quân sự cấp cao khỏi nước này. Các cố vấn cấp trung vẫn ở lại Syria nhưng thay đổi địa điểm đóng quân. (Xem chi tiết...)

Iran duyệt binh lớn trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Ngày 17/4, Iran đã tổ chức duyệt binh lớn, phô trương sức mạnh quân sự sau khi tiến hành cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel. Theo Aljazeera, cuộc duyệt binh là một động thái cho thấy Iran sẵn sàng đáp trả mọi hành động leo thang nào nếu có. Cũng trong ngày 17/4, Tổng thống Ebrahim Raisi phát biểu tại một căn cứ quân sự ở ngoại ô Tehran rằng: “Chiến dịch này (cuộc tấn công trả đũa) cho thấy các lực lượng vũ trang của chúng ta đã sẵn sàng”.

Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ và Trung Quốc họp trực tuyến sau gần 18 tháng. Ngày 17/4, theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã họp trực tuyến cùng người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân sau 18 tháng "đóng băng" quan hệ. Hai bên đã thảo luận về quan hệ quốc phòng và các vấn đề an ninh khu vực cũng như toàn cầu, đặc biệt là cuộc xung đột tại Ukraine, vấn đề Triều Tiên và cam kết của Washington đối với chính sách "Một Trung Quốc".

Thanh Huyền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/the-gioi-24h-giao-tranh-gia-tang-ac-liet-giua-israel-va-hezbollah-post1629926.tpo