The Eras Tours của Taylor Swift tạo ra động đất

Theo chuyên gia nghiên cứu địa chấn, đám đông người hâm mộ nhảy trong tour diễn The Eras Tours của Taylor Swift tại Los Angeles, Mỹ vào hồi tháng 8/2023 đã tạo ra một cơn động đất kì lạ. Theo truyền thông phương Tây gọi là Swift quake (tạm dịch: động đất Swift).

Việc sử dụng cảm biến chuyển động, nhóm nghiên cứu của Viện Công nghệ California (Caltech) và Viện Đại học California, Los Angeles (UCLA) đã phân tích hiện tượng địa chấn diễn ra trong đêm thứ năm của Eras Tours tại Los Angeles. Dữ liệu thu được từ biểu đồ theo dõi tần số và độ dài sóng đã chỉ ra rằng hơn 70.000 khán giả nhảy theo giai điệu của Taylor Swift trên sân khấu, tạo ra một cường độ địa chấn cục bộ cao nhất đạt 0.851. Nghiên cứu trên trên nằm trong bài báo cáo học thuật có tiêu đề: Nhảy theo nhịp: Khám phá tín hiệu động đất ở sân vận động từ người hâm mộ trong buổi hòa nhạc.

Taylor Swift tại The Eras Tour

Theo ghi nhận của Los Angeles Times, không riêng Taylor Swift, concert của một số ca sĩ nhạc pop như Beyoncé, Metallica và Morgan Wallen cũng từng gây ra địa chấn, nhưng không đáng kể.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/the-eras-tours-cua-taylor-swift-tao-ra-dong-dat-227809.htm