Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồngTin khácDự án Khu đô thị mới Mai Pha: Lắng nghe để tạo đồng thuận (kỳ 3)Dự án Khu đô thị mới Mai Pha: Lắng nghe để tạo đồng thuận (kỳ 2)

Học và làm theo gương Bác, những năm qua, hội viên Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân nhất là với người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới trong tỉnh.

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh được thành lập từ năm 2011. Khi mới thành lập, hội có hơn 200 hội viên, đến nay, hội có hơn 1.000 hội viên, sinh hoạt tại 14 câu lạc bộ (CLB) thầy thuốc trẻ ở các huyện, thành phố, bệnh viện, phòng khám tư nhân, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Từ khi thành lập đến nay, hội đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đặc biệt trong quá trình hoạt động, hội luôn khắc ghi lời Bác dạy, lấy người bệnh làm trung tâm.

Câu lạc bộ Hội Thầy thuốc trẻ huyện Đình Lập khám, phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi xã Bắc Lãng

Anh Đoàn Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh cho biết: Thấm nhuần lời dạy của Bác trong thư gửi Hội nghị cán bộ toàn ngành y tế (tháng 2/1955): “Thương yêu người bệnh. Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Lương y phải như từ mẫu”, các hội viên của hội không chỉ làm tốt nhiệm vụ tại đơn vị mà còn tích cực tham gia các hành trình làm theo lời Bác, tình nguyện chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh.

Theo đó, thời gian qua, tại cơ quan, đơn vị công tác, các y, bác sỹ trẻ (hội viên của hội) luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người bệnh và tham gia các phong trào, hoạt động tại đơn vị. Đơn cử như trong thời gian dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, phần lớn hội viên đều xung phong tham gia chống dịch tại tuyến đầu. Trong hoạt động hội, các CLB thầy thuốc trẻ trực thuộc hội đã tăng cường phát triển đội ngũ thầy thuốc trẻ vừa hồng vừa chuyên thông qua các buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề nhằm tăng cường trao đổi trình độ chuyên môn nghiệp vụ giữa các y, bác sỹ trẻ. Các CLB đã mời những bác sỹ có nhiều kinh nghiệm tham gia chia sẻ và chuẩn hóa các vấn đề chuyên môn giúp các thầy thuốc trẻ được trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng khám, điều trị bệnh và nâng cao tinh thần thái độ trong giao tiếp, ứng xử với người bệnh, người nhà bệnh nhân…

Bác sỹ Hà Long Sơn, Khoa Nội Thận – Tiết niệu – Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Nhiều người bệnh mang tâm lý nặng nề do ảnh hưởng của bệnh tật. Cùng đó, y, bác sỹ cũng có nhiều áp lực trong chăm sóc và điều trị cho người bệnh, nếu không giữ được bình tĩnh sẽ rất dễ xảy ra xung đột. Khi tham gia các buổi sinh hoạt về chủ đề học tập và làm theo Bác cũng như những chia sẻ của các hội viên, đồng nghiệp, chúng tôi đã có nhiều kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong thực tiễn, đặc biệt là thấy được vai trò của mình trong công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Trong tổ chức các hoạt động tình nguyện khám, chữa bệnh cho Nhân dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, các CLB trực thuộc hội đã chủ động đề xuất với cấp ủy đơn vị tạo điều kiện cho các y, bác sỹ trẻ tham gia; đề xuất hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh. Cùng với đó, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa từ các công ty vật tư y tế, dược phẩm trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ thuốc cho các hành trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân… qua đó, đạt nhiều kết quả nổi bật. Chỉ tính từ năm 2018 đến nay, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 18.000 lượt người dân trong tỉnh. Trong đó, từ đầu năm 2022 đến nay, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, các CLB thầy thuốc trẻ các huyện đã tổ chức được hơn 10 hành trình với gần 100 lượt y, bác sỹ trẻ tham gia đến các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới để khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho hơn 1.100 người dân.

Đặc biệt, từ đầu năm 2022, một số y, bác sỹ trẻ, hội viên của hội đã tham gia “Mạng lưới tình nguyện viên hỗ trợ điều trị COVID-19 tại nhà” của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Theo đó, vào thời điểm dịch bùng phát (tháng 2 đến tháng 4/2022), cao điểm có ngày đội ngũ này đã tư vấn, hướng dẫn điều trị qua điện thoại cho hàng trăm lượt bệnh nhân. Chị Hoàng Kim Tuyến, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập cho biết: Tháng 3/2022, cả gia đình tôi lần lượt mắc COVID-19, trong đó có mẹ chồng tôi gần 80 tuổi chưa tiêm vắc xin COVID-19, có bệnh huyết áp cao. Do Bệnh viện huyện quá tải nên cả gia đình tôi điều trị COVID-19 tại nhà. Nhờ có các y, bác sỹ trẻ tư vấn qua điện thoại nên các thành viên trong gia đình tôi đã điều trị COVID-19 đúng cách và tất cả đã khỏi bệnh.

Từ những suy nghĩ, việc làm tích cực theo lời Bác Hồ dạy, các y, bác sĩ, thành viên Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã và đang từng ngày cùng toàn ngành y tế Lạng Sơn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân mà Đảng, Nhà nước giao phó. Với khẩu hiệu “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, nâng cao y đức tình nguyện vì sức khỏe nhân dân và quê hương Lạng Sơn phát triển”, trong thời gian tới, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tiếp tục động viên thầy thuốc trẻ thi đua rèn đức, luyện tài, phấn đấu trở thành người Thầy thuốc trẻ “Giàu về y đức, giỏi về chuyên môn”…

THỤC QUYÊN

NHÓM PV KINH TẾ

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/513254-thay-thuoc-tre-tinh-nguyen-vi-suc-khoe-cong-dong.html