Thầy giáo Hậu Giang truyền lửa đam mê học tập cho học sinh

Thầy Phùng Văn Tráng vinh dự là thanh niên duy nhất của tỉnh Hậu Giang lọt vào danh sách 100 gương mặt cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc...

Thầy Phùng Văn Tráng được vinh danh cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.

Thầy Phùng Văn Tráng được vinh danh cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.

Thầy Phùng Văn Tráng - giáo viên môn Tin học, Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Hậu Giang) vừa được vinh danh trong danh sách 100 gương mặt cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc, được trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.

Tiếp sức cho trò

Năm 2014, thầy Tráng xin dạy môn Tin học tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Hỏa Lựu (TP Vị Thanh, Hậu Giang). Trường ở xã vùng sâu, không đủ máy tính thực hành nên học sinh phải dùng chung máy. Đồng cảm với sự thiếu thốn này, thầy sắp xếp thời gian và phân loại học sinh để dạy học. Những em học chậm được thầy phụ đạo buổi chiều và thời gian rảnh 2 ngày cuối tuần. Đối với em có năng lực học tập tốt, thầy bồi dưỡng để có cơ hội tham gia các cuộc thi.

Thầy Tráng chia sẻ, hầu hết học sinh không có máy tính ở nhà, việc thực hành chỉ diễn ra trong tiết Tin học. Trăn trở từ thực tế này đã thôi thúc thầy Tráng không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tìm giải pháp chuyển đổi số trong dạy học để truyền lửa cho học sinh niềm đam mê học tập.

“Tôi chủ động sử dụng công cụ, ứng dụng như Kahoot, Quizizz, ClassDojo, Microsoft Forms và Google Forms vào giảng dạy. Bên cạnh đó, tôi thường xuyên tham gia tập huấn, chia sẻ trực tuyến và trực tiếp cho đồng nghiệp”, thầy Tráng nói.

Với mong muốn hỗ trợ cho nhiều học sinh, lan tỏa kiến thức, điều hay, thầy Tráng mày mò tạo lập website học tập “Tin học sáng tạo”, giúp các em tự học các thao tác soạn thảo văn bản tiếng Việt; cập nhật nâng cao kiến thức lập trình Scratch, ScratchJR, Micro:bit. Không những thế, thầy còn hướng dẫn học sinh xây dựng các biện pháp tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông.

Đặc biệt từ sáng kiến này, thầy đã hướng dẫn học sinh tham gia hội thi “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” và giành 1 giải Nhất, 1 giải Nhì cấp quốc gia. Nhờ nỗ lực của thầy, ngôi trường vùng sâu đã gặt hái nhiều “quả ngọt” trong các cuộc thi Tin học. Đến nay học sinh của trường đã đoạt 22 giải thưởng ở các cuộc thi Tin học trẻ, Giải Toán qua mạng Violympic, Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng...

Thầy Tráng đã 2 lần được tổ chức Microsoft công nhận là “Chuyên gia giáo dục sáng tạo” (năm học 2019 - 2020, 2021 - 2022) và được tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2023. Đặc biệt, năm học 2022 - 2023, thầy có 2 sáng kiến được Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang và UBND TP Vị Thanh công nhận mang lại hiệu quả cao.

Thầy Tráng tham gia hoạt động tình nguyện phát bánh mì cho người lao động khó khăn tại TP Vị Thanh.

Thầy Tráng tham gia hoạt động tình nguyện phát bánh mì cho người lao động khó khăn tại TP Vị Thanh.

Chăm lo học sinh khó khăn

Nhắc đến thầy Tráng, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đều hết lời khen ngợi về sự thân thiện, gần gũi và nhiệt tình giúp học trò. Từ khi về trường, thầy tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ các hoạt động từ thiện.

Tháng 3/2023, thầy Tráng đã chung tay vận động thành lập mô hình “Chắp cánh ước mơ”, nhằm chăm lo cho những học sinh khó khăn. Hiện, mô hình tập trung đỡ đầu cho 2 em Hồ Mỹ Chi (lớp 2A2) và Lê Hải Đăng (lớp 3A3) Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

“Em Mỹ Chi thuộc diện hộ nghèo, không có cha. Mẹ em một mình nuôi hai con ăn học. Còn em Hải Đăng diện khó khăn, ba mẹ ly hôn và đã có gia đình riêng. Hiện, Hải Đăng sống với bà ngoại không nghề nghiệp, ruộng đất”, thầy Tráng bộc bạch.

Nhờ những tấm lòng nhân ái, mô hình “Chắp cánh ước mơ” đã tặng các phần quà như tiền mặt, vở viết, sách giáo khoa, cặp sách, quần áo, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, gạo, nhu yếu phẩm cho học sinh. Tính đến nay, các nhà hảo tâm đã ủng hộ khoảng 20 triệu đồng, mô hình tiếp tục duy trì trong thời gian tới.

Ngoài giờ đứng lớp, thầy Tráng còn hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Tại nhiều phường ở TP Vị Thanh, thầy tặng bánh mì cho người lao động nghèo trên đường, tặng cơm bệnh nhân trong bệnh viện, tặng quà cho người già neo đơn Trung tâm công tác xã hội và học sinh khó khăn…

Thầy Tráng cũng tích cực vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia hiến máu tình nguyện. Bản thân thầy đã 26 lần hiến máu cứu người. “Với sức mình, có thể giúp đỡ được ai, dù ở đâu thế nào tôi cũng cố gắng. Mang yêu thương giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, đối với tôi là niềm hạnh phúc”, thầy Tráng bộc bạch.

Thầy Trương Đông Lợi - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu cho biết: Thầy Tráng có năng lực chuyên môn tốt, nhiệt tình, sáng tạo trong giảng dạy, được đồng nghiệp và học sinh tin yêu, tín nhiệm cao. Thầy tích cực tham gia bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh tham gia phong trào, hội thi do các cấp phát động.

Với vai trò Bí thư Chi đoàn trường, thầy Tráng luôn xung kích, gương mẫu và đi đầu trong các phong trào do các cấp phát động như trồng cây xanh, hỗ trợ công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tham gia công tác nhân đạo, từ thiện. Thầy còn hỗ trợ tích cực, hiệu quả công tác Đội của nhà trường.

“Thầy Tráng là tấm gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lan tỏa trong tập thể nhà trường và học sinh, góp phần nâng cao thành tích, chất lượng mọi mặt của nhà trường. Thầy cũng tạo được uy tín với phụ huynh cũng như niềm tin đối với cấp lãnh đạo”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu chia sẻ.

Tôi vinh dự là thanh niên duy nhất của tỉnh Hậu Giang lọt vào danh sách 100 gương mặt cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc được trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng trong năm 2024. Đây là nguồn động lực to lớn để bản thân tiếp tục cống hiến những sáng kiến, góp phần giảng dạy hiệu quả và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng. - Thầy Phùng Văn Tráng

Thành Thật

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thay-giao-hau-giang-truyen-lua-dam-me-hoc-tap-cho-hoc-sinh-post682906.html