Thầy giáo đề nghị SV để tiền mua quà 20/11 đóng học phí

Dòng chia sẻ hài hước của thầy Nguyễn Tấn Trung từ chối nhận quà 20/11 và đề nghị sinh viên dành tiền đóng học phí thu hút 173.000 lượt like (thích).

Nhiều hình ảnh ý nghĩa về ngày 20/11 được cộng đồng mạng chia sẻ, trong đó có thầy Nguyễn Ngọc Cương (sinh năm 1983), giáo viên chủ nhiệm lớp 3A, trường Tiểu học Văn Phú (Sơn Dương, Tuyên Quang), trang điểm cho học sinh nữ thi văn nghệ. Thầy giáo trẻ được đồng nghiệp đánh giá hết lòng vì học trò. Ảnh: FBNV.

Dòng chia sẻ đầy dí dỏm, hài hước của thầy Nguyễn Tấn Trung từ chối nhận quà 20/11 và đề nghị sinh viên dành tiền đóng học phí thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều học trò gọi thầy Trung với cái tên "thầy giáo ấn tượng nhất của năm". Ảnh: FBNV.

Âm nhạc sôi động của vũ điệu Cha Cha Cha cùng màn khiêu vũ của thầy hiệu trưởng, tập thể giáo viên và gần 600 học sinh trường Phổ thông Hermann Gmeiner (Vinh, Nghệ An) gây ấn tượng trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh cắt từ clip/Truyền hình Nghệ An.

Lớp 11D7 đã chuẩn bị món quà đặc biệt dành cho thầy Đỗ Tân, giáo viên dạy môn tiếng Anh trường THPT Marie Curie, TP.HCM. Mỗi thành viên in một bức hình thầy đang tươi cười rạng rỡ và cùng hô vang khẩu hiệu: "Lớp 11D7 thần tượng thầy Tân!". Ảnh: Hải An.

Nụ cười của nữ sinh THPT Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An) trong buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam nhận được nhiều sự khen ngợi của cư dân mạng. Danh tính của cô gái được nhiều người tìm kiếm. Ảnh: Page Nghệ An.

Nhóm cựu học sinh chuyên Hóa khóa 1998-2001, trường THPT chuyên Trần Phú rạng rỡ hội ngộ nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập và mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà.

Phong trào “Hũ gạo tình thương – Tiếp sức đến trường” do tập thể cán bộ, giáo viên trường THCS Tôn Đức Thắng ở vùng ven TP Sóc Trăng phát động được 4 năm. Phong trào này tiếp bước cho nhiều em học sinh nghèo, khó khăn thêm động lực đến trường. Ảnh: Cao Xuân /Báo Công An Nhân Dân.

Thầy giáo Lê Xuân Quyết (sinh năm 1990) đã viết đơn tình nguyện xin ra xã đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa để dạy học. Thầy là một trong những gương nhà giáo tiêu biểu vun đắp cho sự nghiệp “trồng người” ở nơi đầu sóng ngọn gió, xã đảo xa xôi của Tổ quốc. Ảnh: Bích Lan/VOV.

Ngày tri ân các thầy cô, những tấm thiệp với dòng chữ ý nghĩa được nhiều bạn trẻ lựa chọn gửi tặng giáo viên mình trân quý. Ảnh: Bụi Phấn - First News.

Kiều Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thay-giao-de-nghi-sv-de-tien-mua-qua-2011-dong-hoc-phi-post699360.html