Thấy gì từ nội các mới của ông Trump?

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã bắt đầu chuẩn bị nội các nhiệm kỳ làm việc sắp tới vào tháng 1/2017, sau khi ông Barack Obama rời khỏi Nhà Trắng.

Tuần trước, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đưa ra quyết định bổ nhiệm đầu tiên, theo đó ông Reince Priebus sẽ giữ vị trí Chánh văn phòng Nhà Trắng.

Ông Priebus là đồng minh trung thành của ông Trump và là người có quan hệ gần gũi với Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan.

Ông Reince Priebus sẽ giữ chức Chánh văn phòng Nhà Trắng.

Việc bổ nhiệm ông Priebus làm Chánh văn phòng Nhà cho thấy ông Trump đã sẵn sàng làm việc với ông Paul Ryan và Hạ viện do đảng Cộng hòa nắm giữ, dù điều đó có thể khiến nhiều người ủng hộ ông Trump giận dữ vì chính Priebus là người đã trực tiếp công kích Trump ngay từ khi ông tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ.

Tới đầu tuần này, ở khu nghỉ dưỡng ở New Jersey, tỉ phú bất động sản cũng gặp thêm những ứng viên tiềm năng để bổ sung vào các vị trí còn khuyết trong nội các mới. Ông hứa sẽ sớm công bố thêm các vị trí trong nội các sau khi gặp gỡ ứng viên và đưa ra quyết định cuối cùng.

“Chúng ta có một số người thực sự tuyệt vời sẽ làm việc cho đất nước, mọi người sẽ sớm biết về họ”, ông Donald Trump tuyên bố.

Trong danh sách nội các của Tổng thống đắc cử Trump, hai nhân vật được mong đợi nhất là Ngoại trưởng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ. Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence từng nói trước truyền thông rằng ứng viên “ấn tượng” cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng là tướng thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu James Mattis, người từng đứng đầu Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ.

Bên cạnh đó, ông Pence cũng cho hay nhóm chuyển giao quyền lực của ông Donald Trump đã “cân nhắc” cương vị đứng đầu Bộ Ngoại giao cho ông Mitt Romney, ứng viên Tổng thống năm 2012, người từng công khai mỉa mai ông Trump trước đây.

Ông Mitt Romney từng nhiều lần công kích, mỉa mai Donald Trump.

Giới quan sát nhận định, thông qua hai vị trí trên, ông Trump ngầm gửi đi thông điệp rằng nội các đang tìm kiếm những gương mặt mới nằm ngoài vòng tròn thân cận xung quanh Tổng thống Trump.

Thậm chí, ông không ngần ngại chọn những người từng là “đối thủ”, bởi cựu Thống đốc Massachusetts Mitt Romney từng dành cho nhau những lời chỉ trích cay đắng trong chiến dịch tranh cử, còn tướng Mattis thì chưa bao giờ được coi là một người gần gũi của ông Trump.

Chỉ ít giờ sau cuộc gặp gỡ với hai nhân vật trên, ông Trump bày tỏ sự hài lòng với cả hai, đặc biệt là tướng Mattis khi viết trên Twitter rằng ông ấy “đích thực là tướng của các vị tướng”. Cấp dưới của ông Trump cũng không ngừng dành những lời khen cho viên tướng về hưu 66 tuổi với nhiều kinh nghiệm chiến đấu này.

Tướng Mattis từng lãnh đạo bộ tư lệnh miền trung quân đội Mỹ trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2013, chỉ huy hoạt động nước ngoài tại khu vực Sừng châu Phi, Trung Đông và Trung Á. Ông cũng đã tham gia chỉ huy cuộc chiến ở Iraq, Afghanistan và được lòng binh sĩ. Tuy nhiên, viên tướng này từng có bất đồng với Tổng thống Barack Obama về nguồn lực cho Afghanistan và mối đe dọa từ Iran.

Về vị trí người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ, câu hỏi lớn nhất mà giới quan sát dành cho ông Mitt Romney là sự hòa nhập của ông với chính quyền Trump. Trước đó, ông Romney từng dẫn đầu một nhóm muốn ngăn đảng Cộng hòa đề cử ông Trump làm ứng viên Tổng thống và mạnh miệng tuyên bố Tổng thống đắc cử là “kẻ lừa đảo”.

Ông Romney vẫn chưa xác nhận khả năng sẽ làm việc trong nội các mới, nhưng nếu điều đó xảy ra thì đó sẽ là cơ hội cho ông Trump hàn gắn những rạn nứt trong nội bộ phe Cộng hòa sau bầu cử, giúp nhiều chính trị gia kỳ cựu trong đảng này gia nhập chính quyền Trump.

Trao chức vụ Ngoại trưởng cho ông Romney cũng là một bước đi thông minh của ông Trump bởi bản thân ông là người thiếu kinh nghiệm đối ngoại, còn Romney có sự hiểu biết về các chính sách ngoại giao. Vì vậy, ông Romney được kỳ vọng sẽ giải tỏa những căng thẳng với những đồng minh đang lo lắng về chính sách mới của ông Trump.

Bà Nikki Haley (trái) và Betsy DeVos sẽ giữ hai chức vụ quan trọng trong nội các của ông Trump.

Nội các mới dự kiến còn có sự xuất hiện của hai người phụ nữ, đó là bà Betsy DeVos cho vị trí Bộ trưởng Giáo dục và bà Nikki Haley đảm nhận vài trò Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Việc ông Trump lựa chọn hai người phụ nữ cho hai vị trí quan trọng làm đa dạng hóa nội các sau chiến dịch tranh cử với nhiều lời phê phán cho rằng ông phân biệt đối xử với nữ giới.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thay-gi-tu-noi-cac-moi-cua-ong-trump-a307447.html