Thấy gì từ dữ liệu của hai thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc?

Các nhà máy lọc dầu ở Trung Quốc xử lý ít dầu thô hơn trong tháng 10, trong khi thị trường dầu mỏ Mỹ dường như đang dư thừa, Commerzbank cho biết trong một báo cáo hôm thứ Hai (20/11).

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, lượng dầu thô được xử lý ở nước này trong tháng 10 đã giảm xuống 15,1 triệu thùng/ngày từ mức 15,5 triệu thùng/ngày trong tháng 9. Commerzbank lưu ý rằng điều này phù hợp với nhận xét trước đây từ các thương nhân về tỷ suất lợi nhuận của nhà máy lọc dầu giảm.

Commerzbank cho biết sản lượng dầu mỏ Trung Quốc dư thừa nhẹ trong tháng trước, theo số liệu của cơ quan hải quan cho thấy nhập khẩu dầu thô tăng trong tháng 10 trong khi sản lượng dầu thô trong nước không thay đổi.

Ngân hàng này cho biết điều này dường như xác nhận rằng nhu cầu dầu ở Trung Quốc hiện đang chậm lại sau khi tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm, từ đó gây áp lực lên giá dầu.

Trong khi đó, báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ tuần trước cho thấy, lượng tồn kho dầu thô tăng 17,5 triệu thùng lên mức cao nhất trong 3 tháng và lượng tồn kho dầu thô tại Cushing tăng 3,5 triệu thùng. Điều này chủ yếu là do hoạt động chế biến dầu thô vẫn còn hạn chế và sản lượng dầu thô vẫn còn ở mức cao, Commerzbank lưu ý.

Tuy nhiên, tồn kho các sản phẩm dầu mỏ đã giảm và thấp hơn 13,5% so với mức trung bình 5 năm vào đầu mùa sưởi ấm. Tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ đã trở lại mức thấp như một năm trước, Commerzbank cho biết.

Anh Thư

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/thay-gi-tu-du-lieu-cua-hai-thi-truong-tieu-thu-dau-lon-nhat-the-gioi-my-va-trung-quoc-699882.html