Thầy dạy võ xâm hại hàng loạt học viên nam

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, thầy dạy võ ở Quảng Ngãi dụ dỗ, có hành vi làm bậy nhiều học viên nam.

Sáng 22-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Huỳnh Minh Thịnh (29 tuổi, ngụ phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Điều tra ban đầu xác định Thịnh là huấn luyện viên dạy võ Taekwondo, chuyên mở lớp ngoại khóa tại phường Trương Quang Trọng, dạy võ cho các em học sinh từ 6-16 tuổi.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các em học viên nam, Thịnh đã dụ dỗ các em để quan hệ và dùng điện thoại di động, máy ảnh để quay phim và chụp hình lưu lại.

Công an tỉnh Quảng Ngãi thông báo, ai là bị hại của Thịnh thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh để được hướng dẫn giải quyết.

Được biết, Thịnh mở lớp dạy võ Taekwondo cho các học viên từ cuối năm 2022 đến nay.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.

Liên quan vụ việc, đại diện Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Huy – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cho biết: Từ khi Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) tiến hành chuyển đổi số thì HLV Phạm Huỳnh Minh Thịnh không tham gia, không được cấp mã định danh (TID) và không được cấp mã CLB, hoạt động không chính thống theo đường lối chủ trương phát triển chung của VTF. Do đó, HLV Phạm Huỳnh Minh Thịnh không phải là hội viên của VTF.

Thậm chí HLV này cũng đã từng tổ chức thi lên cấp mà không được VTF công nhận. Việc tổ chức dạy, thi lên cấp và thu tiền thi lên cấp của HLV Thịnh có thể được xem là hành vi lừa đảo phụ huynh và võ sinh. Vì theo quy định, tại Việt Nam chỉ có duy nhất VTF được quyền công nhận cấp, đẳng nên việc CLB này không tham gia và không được sự chấp thuận của VTF thì trình độ của các võ sinh ở CLB này cũng không có giá trị trong Taekwondo.

Sự việc này không chỉ làm tổn thương tinh thần và tâm hồn của những người bị ảnh hưởng mà còn gây ra sự mất niềm tin và hoang mang trong cộng đồng võ thuật. Võ sinh, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, khi tham gia tập luyện võ thuật, họ đặt niềm tin và hy vọng vào HLV để học hỏi, rèn luyện và phát triển bản thân.

Việc một HLV lạm dụng tình cảm và quyền lực của mình không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn là sự phản bội đối với niềm tin của học viên và phụ huynh.

Sự việc này cũng là cơ hội để cộng đồng Taekwondo cùng nhau đứng lên, đoàn kết và xây dựng một môi trường an toàn, lành mạnh cho tất cả mọi người. Cần có sự chấp hành nghiêm ngặt các quy định và quy tắc đạo đức trong huấn luyện võ thuật. Đồng thời cần tăng cường giáo dục và tạo ra cơ chế giám sát chặt chẽ để ngăn chặn những hành vi lạm dụng tình cảm và quyền lực từ phía HLV.

THANH NHẬT-CÔNG TUẤN

Nguồn PLO: https://plo.vn/thay-day-vo-xam-hai-hang-loat-hoc-vien-nam-post773047.html