Thầy cô huyện khó khăn Krông Bông nỗ lực vận động học sinh đến lớp

Năm học mới đã bắt đầu, nhưng tình trạng học sinh ở vùng khó khăn, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số ra lớp không đều luôn là nỗi lo của những người làm công tác giáo dục tại Đắk Lắk. Những ngày này, cán bộ, giáo viên các trường ngoài chuẩn bị bài vở, giáo án còn phải lặn lội đến từng nhà, vận động từng phụ huynh, học sinh với mong muốn các em đến trường đông đủ.

Cô Đào Thị Huyền, giáo viên trường tiểu học Ea Trul, xã Ea Trul, huyện Krông Bông đã hơn 24 năm gắn bó với nghề giáo, cô cho biết, công tác tại địa bàn khó khăn, 75% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số nên năm nào cũng vậy, cứ vào đầu năm học là các thầy cô của trường lại rà soát danh sách đến từng nhà vận động học sinh đến lớp.

“Trong quá trình học sinh đi học các em cũng rất hay nghỉ học vì lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, phụ huynh đi làm xa không quản lý được các em nên đôi lúc nghỉ, cho nên giáo viên chủ nhiệm đến nhà các em để vận động cho các em đi học, mong các em biết cái chữ. Trong quá trình đi dạy mình thường xuyên đến nhà vận động em đi học cuối cùng vận động em cũng ra lớp đi học chuyên cần hơn”, cô Huyền nói.

Cô Đào Thị Huyền ( áo xám) đến tận nhà vận động học sinh đến lớp

Ông Nguyễn Văn Tiến, Hiệu trưởng tiểu học Ea Trul, xã Ea Trul, huyện Krông Bông cho biết, năm học này, trường có gần 650 học sinh. Nhà trường phấn đấu 100% học sinh đến lớp đầy đủ. Để đạt mục tiêu đề ra, ngoài việc xây dựng kế hoạch, tổ chức họp giáo viên chủ nhiệm, phân công phối hợp với chính quyền đoàn thể vận động học sinh đến lớp, nhà trường còn tích cực kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có điều kiện yên tâm học tập.

Ông Nguyễn Văn Tiến nói: “Nhà trường kết với với chính quyền địa phương, các tổ chức từ thiện hỗ trợ cho 50 bộ sách giáo khoa lớp 4, 500 bộ quần áo. Đối với Sở Giáo dục - Đào tạo và Công ty sách thiết bị trường học Đắk Lắk hỗ trợ cho 10 em học sinh lớp một 10 bộ sách. Bên cạnh đó, trường đã kết hợp với hội phụ huynh đã mua 500 cuốn vở và 1 số bút viết để trang bị cho các cháu ngay từ đầu năm nếu các cháu nào chưa có vở, bút để học tập trong năm học 2023-2024”.

Để học sinh đến lớp chuyên cần, đầy đủ là sự nỗ lực rất lớn của thầy cô giáo vùng khó khăn

Theo ông Huỳnh Viết Trung, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Bông, đến nay hầu hết các trường đã sẵn sàng cho năm học mới. Cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cơ bản đảm bảo, đáp ứng yêu cầu theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Học sinh các cấp trên địa bàn đến lớp tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, để các em đi học chuyên cần, Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện đã ra văn bản chỉ đạo các đơn vị trường học tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng vào cuộc để tuyên truyền cho phụ huynh học sinh quan tâm, tạo điều kiện cho con em đến lớp.

“Vận động học sinh ra lớp ở các vùng khó khăn cơ bản đảm bảo, còn một số rất ít chúng tôi cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương các nhà trường để quan tâm chỉ đạo. Theo kế hoạch là 15/8 kết thúc tuyển sinh, tuy vậy chúng tôi vẫn phải lùi thời gian và thậm chí đến ngày 5/9 những em nào chưa đến lớp vẫn tiếp tục vận động để các em ra lớp để đẩm bảo việc các em đến trường đầy đủ”, ông Huỳnh Viết Trung cho biết.

Tặng quần áo mới cho học sinh đầu năm học mới

Với những nỗ lực của ngành giáo dục huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk trong công tác vận động học sinh ra lớp ngay từ những ngày đầu năm học sẽ là tín hiệu tích cực cho một năm học mới đạt hiệu quả cao .

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thay-co-huyen-kho-khan-krong-bong-no-luc-van-dong-hoc-sinh-den-lop-post1041617.vov