"Thấy các tỉnh mua ôtô mà nóng ruột cho ngân sách"

(Đời sống) - Tài sản Nhà nước đến hết năm 2012 là hơn 865.000 tỷ đồng, trong đó riêng 34.000 chiếc ôtô công đang sử dụng có giá hơn 18.000 tỷ đồng.

Chính phủ vừa báo cáo các Đại biểu Quốc hội về tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2012 – tờ VNE đưa tin.

Theo báo báo, đến hết 31/12/2012, tổng giá trị tài sản Nhà nước đạt 865.801 tỷ đồng.

Gồm 4 loại: Tài sản là quyền sử dụng đất có giá trị hơn 631.000 tỷ (chiếm 72,82% tổng tài sản); tài sản là nhà là hơn 182.000 tỷ; hiện cả nước có hơn 34.565 chiếc ô tô công có nguyên giá hơn 18.251 tỷ đồng; các tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên có tổng giá trị gần 34.500 tỷ đồng.

34.000 chiếc xe công có trị giá sổ sách hơn 18.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa VNE.

Xe ô tô công chiếm 2,11% tổng giá trị tài sản của Nhà nước và được phân theo 3 nhóm: xe phục vụ các chức danh có tiêu chuẩn (996 chiếc), xe phục vụ công tác chung (hơn 23.000 chiếc) và xe chuyên dùng (hơn 10.000 chiếc). Tuy nhiên, theo báo cáo, phần lớn xe ô tô công đã sử dụng quá nửa thời gian theo chế độ quy định

Năm 2012, lượng xe công mua mới tăng thêm gần 2.400 chiếc, tương đương 2.756 tỷ đồng. Đồng thời các đơn vị đã thanh lý 677 xe quá cũ, không đảm bảo an toàn, trị giá 276 tỷ đồng.

Nói về việc kinh tế khó khăn, nhưng ngân sách vẫn chi lãng phí cho mua sắm xe công tràn lan, tờ Tuổi trẻ dẫn lời đại biểu đại biểu Phạm Đức Châu (đoàn Quảng Trị) phát biểu tại phiên họp ở tổ ngày 22/5 rằng: “Đầu năm vừa rồi tôi thấy các tỉnh mua ôtô mà nóng ruột cho ngân sách. Tôi không hiểu tiền đâu mà nhiều như vậy. Bí thư đổi xe mới, rồi cả một loạt xe mới, các cơ quan, sở ban ngành.

Tôi không biết tổng bao nhiêu tiền nhưng rất nhiều, trong khi đó vừa cho mua xe mới thì trong báo cáo của Chính phủ lại nói thực hiện tiết kiệm thêm 10% các khoản chi thường xuyên (không kể chi lương) trong những tháng còn lại của năm 2013. Rất là mâu thuẫn. Tôi cứ tưởng ngân sách khá lên mới cho mua xe, bây giờ lại cắt giảm chi thường xuyên, mà cán bộ, công chức hiện nay vốn đã khó khăn chỉ trông ngoài lương, còn một số chế độ khác lại bị cắt giảm nữa”.

Đại biểu Võ Thị Dung (đoàn TP.HCM) nói: “Đọc báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, tôi rất đau lòng vì khi tình hình hiện nay khó khăn mà sử dụng ngân sách thiếu trách nhiệm với dân quá. Mình cứ nói đã xài rồi, không quyết toán thì không được. Nhưng nói như vậy thấy băn khoăn với dân quá, có lỗi, thiếu sót với dân quá. Quốc hội phải xem xét kỹ và có những địa chỉ phải làm rõ trách nhiệm”.

Nói đến đây, bà Dung rưng rưng nước mắt.

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/xa-hoi/doi-song/201305/Thay-cac-tinh-mua-oto-ma-nong-ruot-cho-ngan-sach-2215155/