Thấy 2 cô gái gặp nạn, 3 người đàn ông liền chạy ra giúp và cái kết 'đắng'

Sự nhiệt tình của 3 người đàn ông khi giúp đỡ 2 cô gái gặp nạn bỗng chốc gây thêm một sự cố không mong muốn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h35 ngày 9/8 trên đường Phú Thái, phường Tân Thịnh, Thái Nguyên.

Thời điểm trên, hai cô gái điều khiển xe máy với tốc độ trung bình nhưng bị giật mình, phanh gấp để tránh một chú chó chạy sang đường.

Hậu quả là chiếc xe máy trượt dài, còn hai cô gái ngã văng ra đường.

Thấy vậy, 3 người đàn ông trong ngôi nhà gần đó liền chạy ra xem xét tình hình. Họ nhiệt tình giúp đỡ người gặp nạn, dựng xe máy.

Tuy nhiên, do chiếc xe chưa tắt máy, 1 trong 3 người này đã vặn nhầm tay ga khiến phương tiện lao thẳng về phía trước. Thêm một vụ tai nạn nữa xảy ra, may mắn không để lại hậu quả nghiêm trọng.

Hai cô gái phanh gấp tránh chú chó thả rông chạy qua đường. (Nguồn OFFB)

3 người đàn ông nhiệt tình giúp đỡ nhưng không may lại gây ra sự cố "dở khóc dở cười". (Nguồn clip: OFFB)

Ngoài sự cố không mong muốn nhắc đến ở phía trên thì tình huống tai nạn của hai cô gái cũng là vấn đề khiến số đông đặc biệt quan tâm bởi đã có nhiều vụ tai nạn với hậu quả nghiêm trọng mà nguyên nhân xuất phát từ những chú chó thả rông.

Nhiều người chủ của vật nuôi gây tai nạn cũng phải nhận những mức phạt mang tính răn đe, nhưng tình trạng trên vẫn tái diễn khá nhiều.

Thả rông chó, vật nuôi gây tai nạn cho người dân, chủ vật nuôi sẽ bị xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại, thậm chí có thể bị xử lý hình sự.

Theo Điều 7 Nghị định 144/2021 của Chính phủ về vi phạm quy định trật tự công cộng, hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng, để vật nuôi xâm lấn lòng đường, vỉa hè, nơi sinh hoạt chung trong khu dân cư, khu đô thị hay vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Trường hợp người chủ để vật nuôi gây thương tích hoặc gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác thì còn có thể bị phạt từ 1.000.0000- 2.000.000 đồng.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 7 Nghị định 90/2017 (sửa đổi bổ sung tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 04/2020 của Chính phủ) chủ vật nuôi có thể bị xử phạt 1.000.000-2.000.000 đồng nếu có hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó khi đưa ra nơi công cộng, không tiêm phòng vaccine phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm. Thẩm quyền xử phạt thuộc UBND và Trưởng công an cấp xã, phường.

Ngoài việc xử lý vi phạm hành chính, trong trường hợp vật nuôi thả rông tấn công, lây bệnh hoặc gây tai nạn cho người đi đường thì chủ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.

Nếu vật nuôi gây tổn hại sức khỏe cho người khác mà tỷ lệ tổn thương 31-60% thì người chủ sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm về tội Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 138 Bộ luật Hình sự; mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 3 năm tù.

Trường hợp vật nuôi làm chết người thì có thể áp dụng Điều 128 Bộ luật Hình sự, xử lý người chủ về tội Vô ý làm chết người; khung hình phạt lên đến 10 năm tù.

Quân Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thay-2-co-gai-gap-nan-3-nguoi-dan-ong-lien-chay-ra-giup-va-cai-ket-dang-d600098.html