Thắt chặt tình quân - dân biển đảo

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng thế trận lòng dân giai đoạn 2021-2023 gắn với phong trào thi đua 'Dân vận khéo', Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Hải (Kiên Giang) xây dựng mô hình 'Dân vận khéo' tình quân - dân biển đảo. Mô hình đã góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương, tình đoàn kết quân - dân ngày càng thắt chặt.

Thượng tá Phạm Quang Trí - Huyện ủy viên, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Hải (Kiên Giang) cho biết nhiệm vụ chính của đơn vị là xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; tổ chức lực lượng huấn luyện và hoạt động của dân quân tự vệ; xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc và tham gia xây dựng các kế hoạch liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; phối hợp thực hiện công tác dân vận tại địa phương.

Trung úy Hồng Nhật Đăng (bìa trái) - Chính trị viên Đại đội Bộ binh, Bí thư Đoàn cơ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Hải (Kiên Giang) trao quà cho học sinh trên địa bàn xã Hòn Tre.

Trung úy Hồng Nhật Đăng (bìa trái) - Chính trị viên Đại đội Bộ binh, Bí thư Đoàn cơ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Hải (Kiên Giang) trao quà cho học sinh trên địa bàn xã Hòn Tre.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng thế trận lòng dân giai đoạn 2021-2023 gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Hải xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tình quân - dân biển đảo. Thực hiện mô hình, đơn vị tuyên truyền 85 cuộc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có hơn 2.100 người dân tham gia.

Thượng tá Phạm Quang Trí cho biết: “Qua các hoạt động của mô hình, mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với nhân dân, nhân dân với bộ đội, bộ đội với chính quyền địa phương được thắt chặt. Đơn vị góp phần với cấp ủy, chính quyền các xã cơ bản thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới”.

Nằm trong các hoạt động của mô hình “Dân vận khéo” tình quân - dân biển đảo, từ năm 2021-2023, lực lượng vũ trang huyện Kiên Hải vận động xây dựng 23 căn nhà cho người dân, tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng; tham gia xây dựng nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vệ sinh môi trường, xây dựng công trình giao thông nông thôn, khắc phục hậu quả do mưa bão; thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, các hộ bị thiệt hại tài sản do thiên tai, mưa bão… tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Trung úy Hồng Nhật Đăng - Chính trị viên Đại đội Bộ binh, Bí thư Đoàn cơ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Hải cho biết: “Từ năm 2020 đến nay đơn vị thực hiện mô hình “cặp lá xanh”, đã hỗ trợ 64 lượt học sinh nghèo trên địa bàn xã Hòn Tre, giúp các em có thêm điều kiện mua dụng cụ học tập đến trường với số tiền gần 13 triệu đồng. Dịp tết Trung thu từ năm 2020 đến nay, Đoàn cơ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Hải tích cực vận động các nhà hảo tâm tặng 550 suất quà cho các cháu thiếu nhi, trị giá trên 140 triệu đồng và 16 suất học bổng, trị giá 11 triệu đồng”.

Thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Hải đổi mới nội dung, hình thức hoạt động và nâng cao chất lượng mô hình “Dân vận khéo”; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy về tầm quan trọng của phong trào “Dân vận khéo”, thắt chặt tình đoàn kết giữa lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân.

Bài và ảnh: THANH DƯ

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/chuyen-de/that-chat-tinh-quan-dan-bien-dao-17473.html