Thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Lạng Sơn và Quảng Tây

Quan hệ hợp tác cùng phát triển giữa tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) thường xuyên được tăng cường và ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển.

Được coi là biện pháp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, công tác đối ngoại quốc phòng đã góp phần giữ gìn vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Quán triệt tinh thần đó, trong những năm qua, với hơn 231km đường biên, hoạt động hợp tác giữa lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và các lực lượng quản lý, bảo vệ của Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc luôn được tăng cường bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Lạng Sơn đã ký kết một thỏa thuận khung với tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc về thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh (Ảnh: Vũ Khuyên VOV)

Điển hình như tổ chức gặp gỡ, hội đàm, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, tuần tra liên hợp; phối hợp phòng, chống tội phạm; tuyên truyền cho nhân dân ở khu vực biên giới… Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19, hai Bên đã thiết lập cơ chế trao đổi thông tin hàng ngày qua điện thoại đường dây nóng, phối hợp chặt chẽ trong kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; trao tặng và tiếp nhận vật tư y tế để phục vụ phòng chống dịch, góp phần giữ vùng xanh an toàn tại khu vực cửa khẩu…

Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đánh giá: “Hai bên đã thường xuyên gửi thư trao đổi, thông báo cho nhau về tình hình, vụ việc biên giới; phối hợp tuần tra song phương và tổi chức hội đàm đột xuất, kịp thời phối hợp, giải quyết các vụ việc phát sinh trên biên giới, phòng chống tội phạm… Qua đó đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữ BĐBP Lạng Sơn với các lực lượng Trung Quốc, duy trì ổn định tình hình trên biên giới, tạo thuận lợi cho công tác phối hợp, giải quyết xử lý vụ việc trên biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại qua các cửa khẩu biên giới trên địa bàn”.

Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc tuyên truyền pháp luật cho du khách tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn)

Theo chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của mình, những năm qua, các cấp, các ngành và lực lượng chức năng trong tỉnh Lạng Sơn cũng có nhiều hoạt động thực chất, ý nghĩa với cơ quan, lực lượng chức năng tương ứng của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Trên lĩnh vực kinh tế, Hải quan Lạng Sơn cũng là 1 trong những đơn vị có nhiều giải pháp phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn, góp phần phục vụ cho sự phát triển KTXH, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK qua địa bàn. Hải quan Lạng Sơn và Hải quan Trung Quốc thường xuyên hợp tác trên các lĩnh vực trọng điểm như mở, nâng cấp cửa khẩu; tăng cường trao đổi, thúc đẩy tiện lợi hóa thông quan qua các cửa khẩu...

Hàng năm, Cục Hải quan các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) đều tổ chức Hội đàm “hai nước bốn bên” nhằm bàn các giải pháp tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động động XNK, XNC và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy qua biên giới…

Ông Nguyễn Hồng Linh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho biết: Với những giải pháp tích cực, hoạt động XNK hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn được duy trì ổn định. Cơ quan chức năng hai tỉnh/khu luôn chú trọng trao đổi thông tin về kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, doanh nghiệp… nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác song phương trong thông quan hàng hóa, qua đó giúp giảm thiểu những phát sinh việc thông quan chậm và tồn đọng hàng tại khu cửa khẩu của hai Bên.

“Tại các cuộc hội đàm, 2 Bên đã thảo luận, thống nhất cao nhận thức chung về việc tiếp tục tổ chức các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nâng cao năng lực thông quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK hàng hóa. Đặc biệt Cục Hải quan Lạng Sơn đã cùng với Hải quan Nam Ninh Trung Quốc khảo sát nghiên cứu trao đổi thông tin, tham mưu cho các cấp thực hiện Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và Tân Thanh - Pò Chài”, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn nói.

Những năm gần đây, mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục được tăng cường, ngày càng thắt chặt, gắn bó, đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực. Qua đó tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của 2 địa phương, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển

Tại cuộc Hội đàm giữa Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn (Việt Nam) và Bí thư Khu ủy Quảng Tây (Trung Quốc) vào tháng 3/2023 vừa qua, ông Lưu Ninh, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc khẳng định: Quan hệ hợp tác giữa hai Bên ngày càng đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực và đề xuất một số nội dung về tăng cường giao lưu, hợp tác, đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông, cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ chế cùng chia sẻ thông tin hàng hóa, phương tiện qua biên giới, kết nối thông tin cửa khẩu, nâng cao hiệu quả thông quan, tăng cường hợp tác quản lý biên giới, phòng chống buôn lậu, tội phạm qua biên giới…

Ông Lưu Ninh, Bí Thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc nói: “Lạng Sơn là tỉnh láng giềng quan trọng nối liền với Quảng Tây, có địa lý ưu thế, tiềm năng hợp tác to lớn,. Tôi đề nghị 2 Bên sẽ tiếp tục thực hiện những nhận thức chung đã đạt được tại cuộc gặp đỡ đầu xuân, đi sâu hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương lên 1 tầm cao mới. Thời gian tới Quảng Tây sẽ cố gắng tối đa để tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của Việt Nam, đặc biệt là hàng nông sản đi vào thị trường Trung Quốc. Tôi tin tưởng rằng với sự cố gắng chung của 2 bên, sự hợp tác giữa Quảng Tây và Lạng Sơn thời gian tới chắc chắn sẽ giành được những thành quả to lớn hơn”.

Năm 2022, tổng giá trị kim ngạch thương mại qua biên giới giữa Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đạt 3,1 tỷ USD và 6 tháng đầu năm nay, con số này đạt hơn 2,2 tỷ USD, tăng 101,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lạng Sơn xác định kinh tế cửa khẩu là 1 trong 4 trụ cột chính để thúc đẩy KTXH và đang tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện Mô hình cửa khẩu thông minh như trên cơ sở thỏa thuận khung đã ký kết. Đây là điều kiện quan trọng để thúc đẩy kinh tế biên mậu giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, tăng cường thông quan hàng hóa, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn tặng quà lưu niệm ông Lưu Ninh, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc tại cuộc Hội đàm giữa 2 Bên vào ngày 30/3/2023

Hiện Lạng Sơn đã hoàn thiện Đề án thí điểm cửa khẩu thông minh và đang xin ý kiến các Bộ, ngành trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đánh giá: Cửa khẩu thông minh là sự kiện đánh dấu bước chuyển mới trong thực hiện giải pháp hữu hiệu nhằm thông quan hàng hóa qua biên giới, đáp ứng nhu cầu giao thương ngày càng tăng của thương nhân hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Với mô hình này, Lạng Sơn phấn đấu đến năm 2030 sẽ nâng cao năng lực thông quan tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh lên khoảng 4-5 lần so với hiện tại.

“Hiện nay tỉnh Lạng Sơn đã xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai Đề án cửa khẩu thông minh tại cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh. Hiện nay hai bên Lạng Sơn và Quảng Tây đang phối hợp rất chặt chẽ để triển khai những nội dung này. Khi triển khai được mô hình cửa khẩu thông minh sẽ góp phần tăng năng lực thông quan hàng hóa giữa Việt Nam- Trung Quốc. Đây là bước tiến mới mở ra cơ hội để thúc đẩy kinh tế cửa khẩu, tăng được kim ngạch XNK hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc cũng như từ Trung Quốc vào Việt Nam và các nước ASEAN”, ông Thiệu nói.

Hàng năm 3 Cục Hải quan: Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) đều tổ chức Hội đàm “hai nước bốn bên” nhằm bàn các giải pháp tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động động XNK, XNC và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy qua biên giới…

Để phát huy những thành tựu, kết quả to lớn đã đạt được, thời gian tới các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh Lạng Sơn không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với Quảng Tây theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. Lạng Sơn cam kết cùng với Quảng Tây chủ động tổ chức thực hiện triển khai hiệu quả những hợp tác và nội dung đã thỏa thuận, không ngừng đổi mới để tạo ra những đột phá nhằm tiếp tục đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc trở thành điểm sáng, kiểu mẫu trong tổng thể chung quan hệ 2 nước Việt Nam- Trung Quốc.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/that-chat-quan-he-huu-nghi-hop-tac-giua-lang-son-va-quang-tay-post1046559.vov