THẮT CHẶT HƠN NỮA QUAN HỆ GIỮA HAI NƯỚC, HAI QUỐC HỘI VIỆT NAM - MÔNG CỔ

Chiều 2/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội, Nghị sĩ Quốc hội Saldan ODontuya cùng các nghị sĩ và Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam đến thăm Việt Nam. Tại cuộc hội đàm, hai bên mong muốn thông qua kênh NSHN, hai bên sẽ thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp giữa Quốc hội hai nước; thúc đẩy giao lưu Nhân dân nhằm phát triển quan hệ Việt Nam - Mông Cổ thực chất, bền vững hơn nữa trong thời gian tới.

Toàn cảnh cuộc hội đàm

Cùng dự có các Phó Chủ tịch Nhóm NSHN Việt Nam - Mông Cổ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Trần Văn Lâm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội Lê Văn Khảm; cùng đại diện các Ủy ban của Quốc hội.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan

Vui mừng được đón tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội, Nghị sĩ Quốc hội Saldan ODontuya cùng các nghị sĩ và Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị (NSHN) Mông Cổ - Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan cho biết, cuộc hội đàm giữa hai Nhóm NSHN Mông Cổ - Việt Nam nhằm tiếp tục thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp giữa Quốc hội hai nước; thúc đẩy tổ chức các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến; hướng tới các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ (17/11/1954 - 17/11/2024).

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan mong muốn được trao đổi và lắng nghe các ý kiến từ của các nghị sĩ Quốc hội Mông Cổ và thành viên nhóm NSHN Mông Cổ - Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Nghị sĩ Quốc hội Saldan ODontuya

Về phần mình, Phó Chủ tịch Quốc hội, Nghị sĩ Quốc hội Saldan Odontuya vui mừng được gặp gỡ Nhóm NSHN Việt Nam - Mông Cổ, hy vọng hai nước sẽ thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao trong thời gian tới. Đồng thời mong muốn các nhà đầu tư của Việt Nam ưu tiên hợp tác đầu tư các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Tiêu biểu hai bên có thể cùng xây dựng một nhà máy dệt may để tạo cơ hội làm việc cho xã hội và xuất khẩu sang các quốc gia như EU, Nhật Bản…

Phó Chủ tịch Quốc hội, Nghị sĩ Quốc hội Saldan Odontuya mong muốn các nghị sĩ Quốc hội của hai nước phối hợp với nhau trong công tác phòng, chống ma túy. Hiện nghị sĩ Quốc hội Mông Cổ đang quan tâm đến công tác phòng chống ma túy xuyên quốc gia, các biện pháp phòng chống ma túy. Vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội, Nghị sĩ Quốc hội Saldan Odontuya mong muốn phía Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống ma túy, các tội phạm ma túy, từ đó các nghị sĩ Quốc hội Mông Cổ sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp luật, cơ sở pháp lý về vấn đề này.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội, Nghị sĩ Quốc hội Saldan Odontuya gửi lời mời Nhóm NSHN Việt Nam - Mông Cổ đến thăm Mông Cổ.

Cũng tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Nhóm NSHN Mông Cổ - Việt Nam Tsevegdorj Tuvaan nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Mông Cổ đang hướng tới kỉ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; hy vọng hai bên sẽ có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hướng tới ngày kỉ niệm này (17/11/1954 - 17/11/2024).

Nêu rõ trong suốt thời gian qua, hai nước luôn giữ gìn, phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời, trên cơ sở đó, Chủ tịch Nhóm NSHN Mông Cổ - Việt Nam Tsevegdorj Tuvaan tin tưởng, quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ ở tầm cao hơn, toàn diện hơn, mở rộng hơn và đem lại hiệu quả thực tế. Đồng thời mong muốn hai bên cùng quan tâm hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực như nông nghiệp, khoáng sản, giáo dục, y tế…; đề xuất các hướng hợp tác trong thời gian tới.

Đồng tình với ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Saldan Odontuya và Chủ tịch Nhóm NSHN Mông Cổ - Việt Nam Tsevegdorj Tuvaan, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ Đinh Thị Phương Lan nhấn mạnh, thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng phát triển, thắt chặt mối quan hệ giữa nghị viện hai nước, hướng tới các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ. Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ Đinh Thị Phương Lan mong muốn thông qua kênh NSHN hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy tổ chức các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến nhằm tăng cường hơn nữa giao lưu giữa Nhóm NSHN Quốc hội, các đại biểu Quốc hội hai nước, thúc đẩy Quốc hội Mông Cổ cử đoàn các cấp thăm Việt Nam, trong đó có đoàn Nhóm NSHN Mông Cổ - Việt Nam của Quốc hội Mông Cổ.

Đồng thời thúc đẩy Quốc hội hai nước, các đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại diễn đàn liên nghị viện khu vực, quốc tế như IPU, APPF, ASEP…về những nội dung hai bên quan tâm.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan và Phó Chủ tịch Quốc hội, Nghị sĩ Quốc hội Saldan Odontuya chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự cuộc hội đàm.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ Đinh Thị Phương Lan mong muốn thời gian tới hai nước tiếp tục thúc đẩy giao lưu Nhân dân nhằm tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, phát triển quan hệ Việt Nam - Mông Cổ thực chất, bền vững hơn nữa trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại - đầu tư, hợp tác địa phương thông qua hoạt động giao lưu giữa các đại biểu Quốc hội, nghị sĩ. Tích cực vận động, khuyến khích các địa phương và doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu như dệt may, nông nghiệp, khai khoáng, giáo dục, y tế, du lịch...; đồng thời thúc đẩy thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương hai nước.

Một số hình ảnh tại cuộc hội đàm:

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan cùng các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội, Nghị sĩ Quốc hội Saldan ODontuya cùng các nghị sĩ và Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam

Toàn cảnh cuộc hội đàm

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ Đinh Thị Phương Lan mong muốn thông qua kênh NSHN hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy tổ chức các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến nhằm tăng cường hơn nữa giao lưu giữa Nhóm NSHN Quốc hội, các đại biểu Quốc hội hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Nghị sĩ Quốc hội Saldan Odontuya vui mừng được gặp gỡ Nhóm NSHN Việt Nam - Mông Cổ, hy vọng hai nước sẽ thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự cuộc hội đàm

Chủ tịch Nhóm NSHN Mông Cổ - Việt Nam Tsevegdorj Tuvaan nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Mông Cổ đang hướng tới kỉ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; hy vọng hai bên sẽ có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hướng tới ngày kỉ niệm này (17/11/1954 - 17/11/2024).

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Trần Văn Lâm, Phó Chủ tịch Nhóm NSHN Việt Nam - Mông Cổ chia sẻ kinh nghiệm về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Lê Văn Khảm, Phó Chủ tịch Nhóm NSHN Việt Nam - Mông Cổ chia sẻ về một số chính sách liên quan đến công tác phòng chống ma túy.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan và Phó Chủ tịch Quốc hội, Nghị sĩ Quốc hội Saldan Odontuya tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự cuộc hội đàm.

Bích Ngọc - Minh Hùng

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=81687