Thất bại của Chelsea: Terry không phù hợp với sơ đồ 3 hậu vệ?

- Việc Chelsea dừng bước ở vòng 4 Cúp Liên Đoàn cho thấy Antonio Conte rất cần những bổ sung nhân sự nhằm tăng chiều sâu đội hình nếu muốn không trắng tay ở mùa đầu tiên tại Stamford Bridge.

So với chiến thắng 4-0 trước Man United hồi cuối tuần, Chelsea có đến 7 sự thay đổi. Vừa để xoay vòng lực lượng vừa trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ hoặc ít được ra sân.

John Terry, người vừa bình phục chấn thương cách đây chưa lâu, được ra sân trận đầu tiên trong hệ thống sơ đồ ba trung vệ của chiến lược gia người Italy. Những gì thủ quân Chelsea thể hiện trong 90 phút trên sân Olympic đem đến tín hiệu không mấy tích cực. Sự chậm chạp của trung vệ 35 tuổi này được thể hiện thấy rõ ở vai trò người chơi trung tâm trong hàng thủ ba người. Anh tỏ ra kém thế trong tình huống tranh chấp trên không với Cheikhou Kouyate, dẫn đến bàn thua đầu tiên của Chelsea.

West Ham 2-1 Chelsea: Chiến thắng của West Ham bị che mờ bởi cảnh CĐV đánh nhau

Chelsea đã nhận thất bại 1-2 trước West Ham ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh mùa này. Tuy nhiên vào cuối trận đấu, CĐV của hai đội trên khán đài đã xô xát với nhau và khiến cảnh sát phải can thiệp.

Conte nhận ra vấn đề của Terry, và điều chỉnh bằng việc đưa David Luiz vào trung tâm hàng thủ, vị trí mà anh đảm nhiệm thành công trong những trận đấu trước. Terry được đẩy sang lệch trái, nhưng tình hình không khá hơn là bao. Anh nhanh chóng bị cô lập và mắc lỗi dẫn đến bàn thua thứ hai. Edmilson Fernandes, cầu thủ chạy cánh phải của West Ham, nhanh chóng nhận ra vấn đề và vượt qua sự truy cản của Terry trước khi đánh bại Begovic.

Trước trận gặp West Ham, Conte giải thích rất rõ yêu cầu dành cho các trung vệ trong sơ đồ ba người: Nhanh và quyết liệt. Terry bây giờ không còn đáp ứng được cả hai yếu tố trên. Chelsea chắc chắn sẽ phải bổ sung thêm trung vệ, khi họ chỉ có trong tay ba giải pháp chất lượng gồm Gary Cahill, David Luiz và Cesar Azpilicueta. Ivanovic cũng xuống phong độ trầm trọng như Terry trong khi Zouma vẫn cần thêm thời gian sau khi phải nghỉ dài hạn vì chấn thương dây chằng hồi đầu năm.

Clip West Ham 2-1 Chelsea (Vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh)

Điểm sáng hiếm hoi trong trận thua trước West Ham nằm ở màn trình diễn đáng hứa hẹn của những cầu thủ trẻ gồm Nathaniel Chalobah và Ola Aina. Chalobah đá chính trận đầu tiên ở mùa này sau khi trải qua sáu CLB khác nhau dưới dạng cho mượn. Được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ quen thuộc, Chalobah đã có những pha chạm bóng tốt, đồng thời tung ra hai pha dứt điểm, trong đó có một lần buộc thủ thành Darren Randolph phải trổ tài.

Với Aina, cầu thủ 20 tuổi này được bố trí đá ở vị trí cầu thủ chạy cánh phải, ngược hẳn với vị trí yêu thích của anh. Tuy nhiên, Aina đã cố gắng thi đấu tròn vai, và Conte hẳn cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của hậu vệ trẻ này.

Việc Conte sử dụng cầu thủ trẻ là một tín hiệu tích cực, khi Chelsea bị chỉ trích là thường xuyên đem các tài năng trẻ cho mượn vô tội vạ. Mặt khác, đội chủ sân Stamford Bridge cần bổ sung nhân sự nhằm hướng đến danh hiệu mùa này.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/that-bai-cua-chelsea-terry-khong-phu-hop-voi-so-do-3-hau-ve-n20161027223157832.htm