Thấp thỏm với xe đưa rước học sinh

Sau vụ quay đầu xe đưa rước học sinh thiếu quan sát của tài xế gây tử vong cho một học sinh lớp 3 của Trường tiểu học Hà Huy Giáp (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) vào trưa 8-2, nhiều phụ huynh học sinh không khỏi lo lắng về hoạt động của xe đưa rước học sinh.

Khu vực đường Nguyễn Khuyến - nơi xe ô tô biển số 60B-043.93 đang quay đầu xe có lộ giới khá hẹp, lượng xe qua lại đông. Ảnh: Đ.Tùng

Khu vực đường Nguyễn Khuyến - nơi xe ô tô biển số 60B-043.93 đang quay đầu xe có lộ giới khá hẹp, lượng xe qua lại đông. Ảnh: Đ.Tùng

* Dừng ẩu, chạy ẩu

Trưa 8-2, xe đưa rước học sinh biển số 60B-043.93 chở học sinh đến khu vực vỉa hè trước cổng Trường tiểu học Hà Huy Giáp rồi để các em xuống xe. Trong quá trình quay đầu xe, tài xế đã điều khiển xe va chạm với em P.Q.C. (học sinh lớp 3/18, Trường tiểu học Hà Huy Giáp, cũng đi trên chiếc xe đưa rước đó), khiến em P.Q.C. tử vong tại chỗ.

Theo Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an TP.Biên Hòa, qua điều tra bước đầu xác định việc gây ra vụ tai nạn là do lỗi vô ý của tài xế. Khi xảy ra tai nạn, tài xế điều khiển xe đã thiếu quan sát nên xe đã va vào cháu P.Q.C. khiến nạn nhân tử vong.

T.D (ghi)

Thượng tá Đỗ Hữu Tuyến, Phó trưởng Công an TP.Biên Hòa cho hay, vụ tai nạn xảy ra khi em P.Q.C. đang đứng ở khu vực trước đầu xe, khi đó xe đưa rước học sinh biển số 60B-043.93 đang quay đầu và xe di chuyển tiến tới phía trước thì đụng phải em P.Q.C. Bước đầu xác định xe đưa rước học sinh quay đầu thiếu quan sát nên đã va vào em P.Q.C. dẫn tới tử vong.

Ông Phan Viết Sơn (44 tuổi, ngụ KP.4C, P.Trảng Dài) - cha của em P.Q.C cho biết, vợ chồng ông có 3 người con, em P.Q.C. là con giữa. Cả nhà rất đau lòng vì sự mất mát này quá lớn, quá bất ngờ. Ông Sơn cũng mong cơ quan chức năng tiếp tục siết chặt quản lý, đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trước cổng trường, không để xảy ra các tai nạn thương tâm cho các em học sinh liên quan đến xe đưa rước như con gái của ông.

Là người chứng kiến vụ tai nạn trên, anh Đ.A.T. (ngụ P.Trảng Dài) cho hay, xe đưa rước học sinh biển số 60B-043.93 quay đầu xe nhưng không có phụ xe hay người hỗ trợ quan sát. Tài xế quay đầu xe rất ẩu, thiếu quan sát mới dẫn đến tai nạn đau lòng nêu trên.

Tương tự, anh H.T.C. (ngụ P.Hố Nai, TP.Biên Hòa, có 2 con đang theo học tại một trường tiểu học tư thục tại P.Tân Tiến) cũng bày tỏ lo ngại: “Phụ huynh không có thời gian đưa rước con đi học nên mới thuê đơn vị vận tải hoặc đăng ký xe đưa rước với nhà trường, giáo viên. Nhưng tình trạng giao thông phức tạp trước các cổng trường khiến chúng tôi rất lo lắng và mong cơ quan chức năng có biện pháp xử lý, giải tỏa nỗi lo cho phụ huynh. Đặc biệt khi hiện nay có tình trạng xe hợp đồng chạy “show”, vừa đưa rước nhóm học sinh lớp này lại chạy sang đưa rước nhóm học sinh lớp khác, dẫn tới vội vàng, chạy ẩu”.

Qua thực tế ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai, tình trạng các xe ô tô đưa rước học sinh và ngay chính phụ huynh khi đưa rước học sinh tại TP.Biên Hòa cũng chạy “ẩu”, dừng, đậu sai quy định diễn ra khá phổ biến. Như tại khu vực giao lộ Nguyễn Ái Quốc - Lê Thoa (P.Tân Tiến), nhiều xe ô tô đưa rước học sinh tại Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân dừng giữa đường, ngay góc cua rồi thản nhiên để học sinh bước xuống xe. Hay giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Văn Trị (giáp ranh P.Quyết Thắng và P.Thanh Bình) vào buổi sáng, xe ô tô của phụ huynh (đưa con em đến Trường tiểu học Nguyễn Du) dừng, đậu bất chấp biển cấm; đến buổi trưa, một số xe đưa rước học sinh lại tiếp tục dừng, đậu sai quy định. Trên đường 30-4 (P.Trung Dũng), phụ huynh học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo, Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức đi xe ô tô đậu sai quy định, thậm chí có phụ huynh dừng xe máy tràn ra gần giữa tim đường để chờ rước con diễn ra rất phổ biến.

* Siết chặt công tác đảm bảo an toàn với dịch vụ xe đưa rước học sinh

Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đỗ Huy Khánh cho rằng, vụ việc học sinh tại Trường tiểu học Hà Huy Giáp tử vong do xe đưa rước học sinh gây ra là điều vô cùng đáng tiếc và xót xa đối với ngành Giáo dục và toàn xã hội. “Sự việc xảy ra tại một đơn vị giáo dục nhưng là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất các cơ sở giáo dục có sử dụng xe đưa rước học sinh hàng ngày. Mọi chuyện đều có thể xảy ra nhưng nếu người đứng đầu cơ sở giáo dục luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thì có thể hạn chế tối đa những sự việc đau lòng tương tự trong tương lai” - ông Khánh nhấn mạnh.

Hàng năm, vào đầu mỗi năm học, Sở GD-ĐT đều có công văn đề nghị các phòng GD-ĐT, các cơ sở giáo dục phải triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ATGT nói chung và dịch vụ xe đưa rước nói riêng. Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục phải siết chặt công tác đảm bảo an toàn với dịch vụ xe đưa rước học sinh.

Cụ thể, ngày 31-8-2022, 5 ngày trước khai giảng năm học mới 2022-2023, Sở GD-ĐT ban hành văn bản về việc tăng cường đảm bảo trật tự, ATGT trong hoạt động đưa rước học sinh bằng ô tô trên địa bàn tỉnh. Sở cũng đưa các điều kiện và tiêu chuẩn cho các cơ sở giáo dục ký kết hợp đồng dịch vụ xe trung chuyển, trong đó đặc biệt nhấn mạnh yếu tố hàng đầu là đảm bảo an toàn cho học sinh. Theo đó, Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục hợp đồng với các công ty vận chuyển có uy tín, xe còn mới, có niên hạn sử dụng và đăng kiểm rõ ràng.

Ngay sau sự việc tại Trường tiểu học Hà Huy Giáp, Sở GD-ĐT một lần nữa có chỉ đạo, đề nghị người đứng đầu các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát lại dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe đưa rước. Ghi nhận trong chiều 8-2 và ngày 9-2, các cơ sở đã lập tức làm việc với các đơn vị dịch vụ vận tải học sinh theo diện hợp đồng. Sở GD-ĐT cũng sẽ tổ chức đoàn kiểm tra đến các cơ sở giáo dục để kiểm tra và chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn trong vận chuyển học sinh bằng xe đưa rước.

Luật sư VY THỊ NHUNG, Đoàn Luật sư Đồng Nai cho biết, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017, người lái xe gây tai nạn chết người do có các hành vi vi phạm về ATGT đường bộ thì tùy theo mức độ của hành vi mà có các mức xử phạt và truy cứu trách nhiệm hình sự khác nhau. Có thể bị phạt cải tạo không giam giữ từ 1 đến 3 năm, bị phạt tù từ 3 tháng đến 15 năm.

Đăng Tùng - Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202302/thap-thom-voi-xe-dua-ruoc-hoc-sinh-3156368/