Tháp cao nhất châu Âu bị chỉ trích vì tạo hình nhạy cảm

Tòa tháp chọc trời 67 tầng ở London, Anh bị dư luận phản đối vì hình dáng giống hệt cơ quan sinh dục đàn ông khi nhìn từ trên cao.

Dự án tòa nhà Spire London trị giá 980 triệu USD của Anh vấp phải nhiều ý kiến phản đối của người dân do có hình dáng giống như cơ quan sinh dục của đàn ông khi nhìn từ trên cao. Vị trí xây tòa nhà lại nằm cạnh sân bay London, khiến hành khách đi máy bay bất đắc dĩ trông thấy hình ảnh được cho là nhạy cảm này, The Sun hôm 2/11 đưa tin.

Tòa nhà Spire London nhìn từ trên cao. Ảnh: Greenland Group.

Theo dự kiến, tòa nhà 67 tầng sẽ khánh thành vào năm 2020. Với độ cao 235 m, Spire London sẽ trở thành tòa nhà cao nhất châu Âu, vượt xa 40 m so với công trình đang giữ kỷ lục này là tháp St.George Wharf.

Để giải quyết vấn đề chờ thang máy, tòa tháp trang bị 9 thang tốc độ cao, giảm thời gian chờ xuống dưới 35 giây. Tốc độ di chuyển của thang là khoảng 6 m/giây.

Theo Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/thap-cao-nhat-chau-au-bi-chi-trich-vi-tao-hinh-nhay-cam-91074/