Tháo gỡ vướng mắc trong xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam

Tháo gỡ vướng mắc trong xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam, đó là băn khoăn của lãnh đạo Bộ NN-PTNT, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng tại Hội thảo tham vấn về hoàn thiện chính sách pháp luật xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam diễn ra vào sáng ngày 18/3, tại thành phố Cần Thơ.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ,90% nông sản của Việt Nam vẫn xuất khẩu dưới dạng thô, giá xuất khẩu thấp hơn các sản phẩm cùng loại của nhiều nước khác; 80% sản lượng nông sản xuất khẩu chưa xây dựng được thương hiệu, chưa có logo, nhãn mác riêng và chưa tham gia đầy đủ vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thương hiệu nông sản Việt bị xâm phạm ở nước ngoài như gạo ST25, nước mắm Phú Quốc, cà phê Buôn Ma Thuột… Tuy nhiên, những sản phẩm này chưa phải là đại diện của quốc gia, cụ thể vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản được đề cập nhiều nhưng vẫn chung chung, chưa cụ thể.

Thứ trưởng Bộ NN - PTNT Trần Thanh Nam trăn trở, vấn đề nhãn hiệu và thương hiệu của các sản phẩm ở các cấp độ khác nhau và mỗi doanh nghiệp, địa phương sẽ sử dụng tùy theo góc độ đó. Sản phẩm nào sẽ được sử dụng ở phạm vi tỉnh, trong nước, quốc tế và khi có tranh chấp, vấn đề đó được xử lý như thế nào và làm sao để phát huy được.

Ba vấn đề cần thiết để tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến vấn đề nhãn hiệu, thương hiệu nông sản được đưa ra là kế hoạch tổng thể quốc gia; cơ chế khuyến khích quản lý, phát triển và cơ chế quản lý thương hiệu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Công Tràng - Chí Điển

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thao-go-vuong-mac-trong-xay-dung-thuong-hieu-nong-san-viet-nam-214742.htm