Tháo gỡ vướng mắc trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế

Đấu thầu thuốc, vật tư y tế là vấn đề còn bộc lộ khá nhiều bất cập, gây khó khăn cho các cơ sở y tế trong hoạt động suốt một thời gian dài, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Nắm bắt được những bất cập này, thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành có liên quan để đảm bảo cho hoạt động của các cơ sở y tế thông suốt, không bị thiếu thuốc, vật tư y tế do những rào cản từ công tác đấu thầu.

Luật Ðấu thầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2024 và Nghị định số 24/2024/NÐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ðấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực từ ngày 27-2-2024 được đánh giá là cơ bản tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện đấu thầu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại các cơ sở y tế công lập. Trong đó, nội dung Nghị định số 24 quy định chi tiết về trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, giao quyền cho chủ đầu tư; cắt giảm thời gian và chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đấu thầu qua mạng để nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế…

Nghị định số 24 có nhiều điểm mới, trong đó tại Điều 89 quy định rõ cho phép lựa chọn nhiều nhà thầu trúng thầu. Trong trường hợp nhà thầu xếp hạng cao nhất không thể cung cấp, chủ đầu tư có thể ngay lập tức ký hợp đồng với nhà thầu tiếp theo và được mời thầu theo cách cho phép các nhà thầu được chào số lượng theo khả năng cung cấp, không nhất thiết phải chào theo đúng số lượng thuốc nêu trong hồ sơ mời thầu.

Nghị định số 24 cũng quy định rõ các gói thầu được chỉ định thầu trong trường hợp cấp bách, cấp cứu người bệnh, phục vụ phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo đảm bệnh viện có thể mua được thuốc, vật tư y tế sớm nhất để phục vụ công tác chuyên môn, không phải thực hiện thủ tục đấu thầu mất nhiều thời gian. Đây là điểm nghẽn trong các quy định trước đây, là rào cản khiến nhiều cơ sở y tế rơi vào tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế. Tháo điểm nghẽn này giúp các cơ sở y tế chủ động trong việc chỉ định thầu, không lo rơi vào thế “biết chết mà không thể cứu” do thiếu thuốc, vật tư y tế vì chưa hoàn thành thủ tục đấu thầu.

Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Đấu thầu và Nghị định số 24, các cơ sở y tế đang mong muốn nhanh chóng có thông tư hướng dẫn một cách rõ ràng, dễ áp dụng vào thực tế. Đặc biệt, những điểm mới, khác hoàn toàn so với trước đây cần cụ thể hóa nhằm thực sự tạo sự chủ động cho các cơ sở, tránh tình trạng làm không đúng do hiểu sai quy định hoặc vừa làm vừa hồi hộp không biết có đúng hay chưa đúng…

Minh Ngọc

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202403/thao-go-vuong-mac-trong-dau-thau-thuoc-vat-tu-y-te-9284505/