Tháo gỡ vướng mắc di dời lưới điện phục vụ các dự án trọng điểm

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: QUANG BÌNH

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam đã thông tin về tình hình thực hiện di dời lưới điện phục vụ các dự án, công trình trọng điểm mà đơn vị đã và đang thực hiện tại các tỉnh, thành phía Nam. Tại tỉnh Sóc Trăng, hiện trạng các lưới điện bị ảnh hưởng bởi dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đường dây 110kV có 8 trụ bị ảnh hưởng; đường dây 220kV có 9 trụ bị ảnh hưởng; lưới điện trung, hạ thế tại huyện Mỹ Xuyên có 7 nhánh trung thế 3 pha, 6 nhánh hạ thế, 4 trạm biến áp; huyện Trần Đề có 5 nhánh trung thế 1 pha, 9 nhánh trung thế 3 pha, 20 nhánh hạ thế, 3 trạm biến áp; huyện Mỹ Tú có 5 nhánh trung thế 1 pha, 6 nhánh trung thế 3 pha, 9 nhánh lưới hạ thế, 3 trạm biến áp. Đối với Dự án Đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng (đoạn thuộc địa phận tỉnh Sóc Trăng) có lưới điện trung, hạ thế tại huyện Cù Lao Dung có 6 trụ trung thế, 20 trụ hạ thế, 2 trạm biến áp; tại huyện Long Phú có 8 trụ trung thế, 8 trụ hạ thế, 1 trạm biến áp.

Từ thực trạng nêu trên, các đại biểu đã bàn bạc, trao đổi nhằm thống nhất các phương án di dời lưới điện phục vụ dự án xây dựng cầu Đại Ngãi và dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng khả thi nhất.

Đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp cho rằng, trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa các bên khá tốt. Thời gian tới cần tạo sự đồng thuận cao để giải quyết các vướng mắc trong di dời lưới điện phục vụ dự án được thuận lợi, nhanh chóng. Qua đó, đề nghị việc di dời thì ngành Điện phải chủ động triển khai thực hiện; trách nhiệm của đơn vị sở, ngành và các địa phương có liên quan thì đơn vị đó phải chủ động làm, có phương án cụ thể, rõ ràng; làm đúng pháp luật, phải có cơ sở vững chắc.

QUANG BÌNH

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/1106/thao-go-vuong-mac-di-doi-luoi-dien-phuc-vu-cac-du-an-trong-diem-72223.html