Tháo gỡ khó khăn trong tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm

Tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố là một trong những khâu quan trọng trong việc xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật. Việc có được những nguồn tin báo từ người dân và công tác xử lý được thực hiện một cách hiệu quả sẽ góp phần lớn vào việc đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.

Các thành viên đoàn giám sát của HĐND tỉnh kiểm tra công tác tiếp nhận tố giác, tin báo tại Công an TP.Long Khánh. Ảnh: T.DANH

Thời gian qua, việc thực hiện tiếp nhận tin báo tại các địa bàn đã và đang được chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn còn gặp những khó khăn, vướng mắc.

* Công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm được chú trọng

Tại buổi giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố vào ngày 13-10 tại H.Định Quán, thượng tá Trần Anh Chiến, Trưởng Công an H.Định Quán cho biết, thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, nhất là các điều tra viên, cán bộ điều tra làm công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Do đó, công tác này được triển khai đầy đủ, đúng theo quy định pháp luật.

Để thực hiện tốt hoạt động này, lãnh đạo Công an H.Định Quán luôn quan tâm sâu sát, thường xuyên chỉ đạo các đội nghiệp vụ thuộc khối điều tra tham mưu, xây dựng các kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, xử lý tội phạm...

Cụ thể, Công an H.Định Quán đã bố trí cán bộ, chiến sĩ trực ban 24/24 để tiếp nhận tin báo, giải quyết các vụ việc phát sinh. Tất cả các vụ việc đều được ghi chép đầy đủ để phân loại nguồn tin về tội phạm, phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm. Qua đó 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý đúng quy định.

Trong khi đó, tại địa bàn TP.Long Khánh, thời gian qua, hoạt động tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố cũng được lực lượng công an, ngành kiểm sát đặc biệt chú trọng.

Báo cáo tại buổi giám sát của HĐND tỉnh về công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố vào ngày 7-11 tại TP.Long Khánh, đại diện Công an TP.Long Khánh cho biết, thời gian qua, lực lượng Công an thành phố đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm.

Trong đó, lãnh đạo Công an TP.Long Khánh đã quán triệt sâu đến điều tra viên, cán bộ điều tra các đội nghiệp vụ thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 17-8-2017 của Ban TVTU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh.

Viện trưởng Viện KSND TP.Long Khánh Huỳnh Thanh Tùng cho biết, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố luôn được đơn vị quan tâm thực hiện. Ngoài ra, đơn vị cũng quản lý chặt chẽ việc giải quyết án hình sự của cơ quan điều tra, đảm bảo tuân thủ pháp luật, chống oan sai và không để bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng hình sự.

* Cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn

Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Hồ Sĩ Tiến cho rằng, khâu tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động tố tụng. Đây là giai đoạn đầu của hoạt động tố tụng để xác định có hay không dấu hiệu tội phạm. Nếu làm tốt khâu tiếp nhận sẽ kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh HỒ SĨ TIẾN cho biết, đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã ghi nhận những kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm của các địa phương để trình cấp có thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ, giải quyết.

Theo ông Hồ Sĩ Tiến, để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong công tác tiếp nhận, giải quyết các tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Tỉnh ủy giao cho Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo việc kiểm sát, giải quyết tin báo tố giác tội phạm trên địa bàn tỉnh thông qua các buổi giám sát.

Qua làm việc với một số địa phương nổi lên một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tiếp nhận tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố đó là tình trạng lực lượng điều tra viên, cán bộ điều tra còn quá mỏng, trong khi số lượng các vụ án, vụ việc nhiều nên việc tiếp nhận tin báo, giải quyết điều tra bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, do trình độ của điều tra viên, cán bộ điều tra không đồng đều, một số cán bộ, chiến sĩ chưa được đào tạo chuyên sâu về công tác điều tra, kinh nghiệm điều tra còn hạn chế. Ngoài ra, trên thực tế, các cán bộ, chiến sĩ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ một lúc; hằng năm vừa phải đảm bảo nhiệm vụ công tác phòng ngừa, vừa phải điều tra, giải quyết số lượng lớn vụ án, tin báo tội phạm nên ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết.

Trình bày thêm về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động này, trong buổi giám sát của HĐND tỉnh tại TP.Long Khánh, trung tá Đinh Phi Long, Phó đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an TP.Long Khánh cho biết, một khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tiếp nhận, xử lý tin báo đó là công tác giám định của các cơ quan giám định còn chậm, kéo dài nên đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động giải quyết của cơ quan điều tra.

Chẳng hạn, một số vụ tai nạn giao thông hoặc các vụ việc khác có liên quan đến giám định, định giá tài sản..., cơ quan điều tra đã phải chờ kết quả giám định rất lâu. Có những vụ việc cơ quan điều tra phải tạm đình chỉ điều tra để chờ kết quả giám định. Thực tế này cũng đã gây ảnh hưởng đến hoạt động xử lý của các cơ quan chức năng.

Theo ông Huỳnh Thanh Tùng để công tác tiếp nhận tố giác, tin báo đạt hiệu quả, giữa các cơ quan tố tụng như công an, viện kiểm sát phải tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp. Các cơ quan này phải tăng cường chế độ họp thường kỳ, đột xuất giữa lãnh đạo các ngành để kịp thời giải quyết những tố giác, tin báo phức tạp, khó khăn trong đánh giá chứng cứ, xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm. Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan cũng phải tăng cường trao đổi thông tin để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong hoạt động này.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202311/thao-go-kho-khan-trong-tiep-nhan-xu-ly-tin-bao-to-giac-toi-pham-5f34b3e/