Tháo dỡ 8 đập thép ngăn mặn, trữ ngọt

Ngày 15-4, UBND tỉnh Tiền Giang có văn bản số 1660/UBND-KT về việc chấp thuận chủ trương tháo dỡ 8 đập thép trên các tuyến kinh, rạch gồm Nguyễn Tấn Thành, Ông Hổ, Cầu Sao, Rạch Me, Mỹ Long, Chín Tương, Bà Trà, Ông Mười theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Các đập thép ngăn mặn, trữ ngọt đã phát huy hiệu quả.

Các đập thép ngăn mặn, trữ ngọt đã phát huy hiệu quả.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III, Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ấp Bắc, UBND các huyện Châu Thành, Cai Lậy, Tân Phước và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị sẵn các nội dung, điều kiện cần thiết cho việc tháo dỡ công trình; hướng dẫn giao thông thủy qua khu vực này biết để chủ động trong quá trình lưu thông.

Đồng thời, chịu trách nhiệm về thời gian, tiến độ và đảm bảo chất lượng nước sau khi tháo dỡ công trình; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện hoặc kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

Theo tờ trình của Sở NN&PTNT, thời gian tháo dỡ đập thép trên kinh Nguyễn Tấn Thành từ ngày 29-4. Riêng 7 đập thép còn lại được tháo dỡ vào ngày 14-4.

Trước đó, căn cứ diễn biến của xâm nhập mặn mùa khô năm 2020 - 2021, UBND tỉnh đã quyết định triển khai đắp 8 đập ngăn mặn, trữ ngọt.

Đến thời điểm này, các công trình phòng, chống hạn, mặn trên đã phát huy hiệu quả, đảm bảo mặn không xâm nhập vào vùng chuyên canh cây ăn trái ở các huyện, thị phía Tây của tỉnh.

Đồng thời, đảm bảo được nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất nước sinh hoạt cho 2 nhà máy nước trên địa bàn tỉnh và 1 nhà máy ở tỉnh Long An.

TRỌNG ĐẠT

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202104/thao-do-8-dap-thep-ngan-man-tru-ngot-923643/