Thành ủy Lạng Sơn: Lấy phiếu tín nhiệm chức danh lãnh đạo cấp ủy giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 18/12, Thành ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy thành phố Lạng Sơn. Đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đoàn Thị Loan, Bí thư Thành ủy, phát biểu quán triệt tại hội nghị lấy phiếu tín nhiệm

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đã quán triệt về mục đích yêu cầu việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Đồng chí đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tập trung nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, đánh giá đúng mức độ tín nhiệm, bỏ phiếu khách quan; phản ánh đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ của hai đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm.

Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm

Sau khi nghiên cứu, xem xét các nội dung và nghe phổ biến các quy định, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 2 đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Kết quả, được công bố ngay tại hội nghị trong đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đạt 36/41 phiếu tín nhiệm cao, chiếm tỉ lệ 87,8% và 5/41 phiếu tín nhiệm chiếm tỉ lệ 12,19%; đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đạt 41/41 phiếu tín nhiệm cao, chiếm tỉ lệ phiếu tín nhiệm cao, đạt 100%.

Kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội giúp các đồng chí được lấy phiếu tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm trong công tác, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

TRANG NINH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chinh-tri/631406-thanh-uy-lang-son-lay-phieu-tin-nhiem-chuc-danh-lanh-dao-cap-uy-giua-nhiem-ky-2020-2025.html