Thành ủy Lạng Sơn: Đánh giá công tác quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 1147 và Kế hoạch 184 của Ban Thường vụ Thành ủy

Chiều 6/5, Thành ủy tổ chức hội nghị đánh giá công tác quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 1147 ngày 13/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 98-NQ/TU, ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, giai đoạn 2020 – 2025 và Kế hoạch số 184- KH/TU ngày 17/11/2023 về xây dựng mô hình Dân vận khéo 'Tổ liên gia bảo vệ môi trường' trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 98-NQ/TU, ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị – xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong bảo vệ môi trường. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết này, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kết luận số 1147 và Kế hoạch số 184 để chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Lãnh đạo Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị

Theo đó, thực hiện Kết luận số 1147 và Kế hoạch số 184, 100% các chi, đảng bộ trực thuộc thành phố đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung cơ bản của hai văn bản đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn.

Từ tháng 11/2023 đến tháng 4/2024, UBND thành phố và 8/8 phường, xã đã phát động ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” với tổng số 91 lần, có trên 41.000 lượt người tham gia dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước. Hiện nay, toàn thành phố có 369 “Tổ liên gia bảo vệ môi trường” với trên 8.500 thành viên; có 146 mô hình “Ngôi nhà xanh” tại các khối, thôn, trụ sở các cơ quan, trường học.

Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy điều hành thảo luận tại hội nghị

Tuy nhiên, việc thực hiện Kết luận số 1147 và Kế hoạch số 184 vẫn còn một số hạn chế như: hoạt động của một số “Tổ liên gia bảo vệ môi trường” chưa thật sự hiệu quả; vẫn có trường hợp xả rác sinh hoạt bừa bãi, không đúng giờ, đúng nơi quy định; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phân loại rác tái chế để đưa vào các “Ngôi nhà xanh” còn nhiều hạn chế…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, đề xuất giải pháp để thực hiện tốt Kết luận số 1147 và Kế hoạch số 184. Trong đó tập trung vào các vấn đề về hoạt động của “Tổ liên gia bảo vệ môi trường”; việc nâng ý thức bảo vệ môi trường của người dân; có biện pháp xử lý đối với các trường hợp xả rác bừa bãi; duy trì ra quân vệ sinh môi trường; hiệu quả mô hình “Ngôi nhà xanh”; tuyên truyền lan tỏa các tập thể, cá nhân điển hình trong bảo vệ môi trường…

Đại biểu phát biểu thảo luận

Trong thời gian tới, Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận số 1147 và Kế hoạch số 184. Trong đó, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh môi trường; kịp thời biểu dương cách làm hay và khuyến khích việc phát hiện, phản ánh những trường hợp vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, nâng cao số lượng, chất lượng hoạt động của các “Tổ liên gia bảo vệ môi trường”, phấn đấu đến hết năm 2024, vận động đạt 90% trở lên các hộ dân toàn thành phố tham gia các “Tổ liên gia bảo vệ môi trường”; tiếp tục huy động xã hội hóa trang bị “Ngôi nhà xanh” tại các trường học, các điểm công cộng và một số khu dân cư...

DƯƠNG DUYÊN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/thanh-uy-lang-son-danh-gia-cong-tac-quan-triet-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-so-1147-va-ke-hoach-184-5007678.html