Thành tựu từ sức mạnh đoàn kết, dân chủ và tư duy sáng tạo, đổi mới

PTĐT - Thực hiện công cuộc đổi đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, nhất là sau khi được tái lập từ năm 1996, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hạ Hòa đã nỗ lực vượt khó, đồng thuận tập trung nguồn lực cho mục tiêu chung...

Toàn cảnh thị trấn Hạ Hòa.

PTĐT - Thực hiện công cuộc đổi đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, nhất là sau khi được tái lập từ năm 1996, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hạ Hòa đã nỗ lực vượt khó, đồng thuận tập trung nguồn lực cho mục tiêu chung: Phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và đã đạt được những thành tựu quan trọng, tiếp thêm niềm tin, tạo động lực mạnh mẽ để huyện tiếp tục nỗ lực hoàn thành các mục tiêu cao hơn, xây dựng quê hương Hạ Hòa giàu đẹp, thanh bình…

Tròn 25 năm trước, đúng ngày đầu tiên của năm 1996, theo Nghị định 63/CP của Chính phủ, huyện Hạ Hòa chính thức trở lại là đơn vị hành chính cấp huyện với 33 xã sau 18 năm chia tách, sáp nhập. Đối diện với những khó khăn chồng chất ngày đầu tái lập huyện: Sản xuất nhỏ lẻ, thu nhập của người dân còn thấp, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn lạc hậu; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hạ Hòa đã phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, tư duy sáng tạo, nỗ lực vượt khó tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân, từng bước thực hiện các mục tiêu của công cuộc đổi mới.
Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chỉ đạo quyết liệt và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng vốn đầu tư huy động xây dựng kết cấu hạ tầng trong giai đoạn 2015- 2020 đạt 8.225,6 tỷ đồng, vượt 9,6% so với mục tiêu đề ra, tăng 25,5% so với giai đoạn 2010 - 2015. Huyện đã và đang tích cực phối hợp, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai các dự án tại Đầm Ao Châu, Đầm Vân Hội, Ao Giời - Suối Tiên… nhằm khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên du lịch của địa phương. Khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ và di tích Đền Chu Hưng trở thành điểm du lịch tâm linh thu hút số lượng du khách ngày càng nhiều, tích cực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định, theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến và thị trường, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Cơ cấu ngành nông nghiệp được chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản, giảm tỷ trọng trồng trọt; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa, đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; tỷ lệ lúa chất lượng cao đạt 42,8%, ngô lai đạt 95%; tỷ lệ giống bò lai đạt 87,3%, tỷ lệ giống thủy sản chất lượng cao chiếm 60%... các chương trình nông nghiệp trọng điểm được lựa chọn gắn với khai thác tiềm năng, thế mạnh từng địa phương và phù hợp với quy hoạch vùng sản xuất.

Nút giao IC11 kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tạo điều kiện giao thương thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: ĐỨC HOÀNG

Tập trung thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện đã huy động được trên 1.700 tỷ đồng; 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã cơ bản đạt chuẩn, bình quân tiêu chí toàn huyện đạt 16,1 tiêu chí/xã. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, phát triển tương đối đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài. Huyện đã triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn; phối hợp triển khai xúc tiến thành lập và quy hoạch Khu công nghiệp Hạ Hòa 1, Khu công nghiệp Hạ Hòa 2, Cụm công nghiệp Đồng Phì… Năm 2020, phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, trở ngại, liên tiếp do thiên tai, dịch bệnh, tuy nhiên, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sâu sát cùng hệ thống giải pháp hữu hiệu, đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tinh thần đồng thuận của nhân dân, thu ngân sách trên địa bàn huyện đã đạt 125% so với dự toán giao, cao nhất từ trước đến nay.

Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, các hoạt động văn nghệ, thể thao, thông tin tuyên truyền và các lĩnh vực xã hội được quan tâm, chú trọng. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, toàn huyện hiện có 65/93 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 20 trường so với năm 2015. Hệ thống y tế cơ sở được củng cố và tăng cường với 33/33 trạm y tế đạt tiêu chí chuẩn quốc gia. Trung tâm Y tế huyện tiếp tục được đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung các trang thiết bị y tế hiện đại; liên kết, thu hút được một số bác sỹ, chuyên gia giỏi về làm việc, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh được triển khai sâu rộng, 100% khu dân cư có nhà văn hóa. Hàng năm, có trên 87% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa, trên 90% số gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, trên 92% cơ quan, đơn vị văn hóa. Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ và Lễ hội Đền Chu Hưng đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, Tượng Mẫu Âu Cơ được công nhận bảo vật quốc gia…Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt. Trong năm 2020, huyện đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là kỳ đại hội Đảng được đánh giá là thành công nhất từ trước đến nay của huyện. Thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và khu dân cư, trong năm 2020, huyện đã tiến hành sáp nhập, giảm từ 33 xã, thị trấn thành 20 xã, thị trấn; giảm từ 294 khu dân cư còn 180 khu dân cư. Hạ Hòa được đánh giá là địa phương điển hình tiêu biểu trong cả nước về tổ chức nhanh, hiệu quả việc thực hiện Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Quốc phòng- an ninh được giữ vững. Chất lượng đời sống người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Từ tỷ lệ 32% hộ đói, nghèo ngày đầu tái lập huyện, đến nay, Hạ Hòa chỉ còn 5,7% hộ nghèo, giảm trung bình 1,052%/năm. Thu nhập bình quân của người dân đã đạt 34,2 triệu đồng/năm...

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong suốt thời gian qua, ngày 22/12/2020, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã quyết định tặng thưởng tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hạ Hòa Huân chương Lao động Hạng Ba. Phần thưởng cao quý, tự hào này sẽ tiếp thêm niềm tin, tạo động lực mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hạ Hòa tiếp tục nỗ lực hoàn thành các mục tiêu cao hơn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tăng cường thu hút các nhà đầu tư có năng lực và sớm hoàn thiện thủ tục để xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Hạ Hòa và Cụm công nghiệp Đồng Phì... Chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh phát triển sản xuất CN- TTCN, phát triển các ngành nghề thủ công trong nông thôn; đối thoại, lắng nghe và kịp thời tạo điều kiện về đất đai, thủ tục hành chính để thu hút đầu tư và để các doanh nghiệp phát triển; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh hoạt động khuyến công. Tận dụng tiềm năng, thế mạnh để đẩy mạnh phát triển du lịch và các ngành nghề thương mại, dịch vụ, huyện tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp với các nhà đầu tư triển khai công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ và đưa vào khai thác có hiệu quả các dự án phát triển du lịch và dịch vụ đô thị trên địa bàn huyện như Khu du lịch nghỉ dưỡng Ao Giời - Suối Tiên, Khu dịch vụ đô thị, văn hóa- thể thao và Học viện golf Ao Châu; Khu đô thị nghỉ dưỡng và du lịch văn hóa, sinh thái xã Hiền Lương,... Cùng với đó, chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên...Truyền thống đoàn kết, dân chủ cùng tư duy sáng tạo, đổi mới cộng hưởng với niềm tự hào về những thành tựu đã đạt được sau 25 năm tái lập huyện sẽ là điểm tựa vững chắc, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, xây dựng quê hương Hạ Hòa giàu đẹp, văn minh...

Nguyễn Việt DũngPhó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri/202101/thanh-tuu-tu-suc-manh-doan-ket-dan-chu-va-tu-duy-sang-tao-doi-moi-174800