Thanh tra NHNN tiết lộ gì về vụ OceanBank rơi vào tay nhà đầu tư ngoại?

Gần đây, thị trường tài chính ngân hàng nóng lên trước tin đồn Ocean Bank sắp hoàn tất thủ tục để bán cho một ngân hàng nước ngoài trong khu vực châu Á. Tuy nhiên, ông Bùi Huy Thọ - Vụ trưởng vụ quản lý cấp phép các TCTD và hoạt động ngân hàng (Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng- NHNN) - cho biết: “Thực tế, nhà đầu tư nước ngoài mới chỉ đang ở giai đoạn 2 của quá trình soát xét, đánh giá toàn diện Ocean Bank”.

Ba ngân hàng 0 đồng đang trong quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ. Ảnh PV

Sáng 20.7, trả lời câu hỏi của PV tại cuộc họp báo, ông Bùi Huy Thọ cho biết: “Nhà đầu tư nước ngoài đang ở giai đoạn 2 của quá trình soát xét, đánh giá toàn diện Ocean Bank. Việc mua lại một ngân hàng không hề đơn giản bởi tài sản công nợ của ngân hàng đa dạng và phong phú, nhiều tài sản chuyên sâu như hoạt động tín dụng, hoạt động bảo lãnh... Thêm vào đó, mạng lưới ngân hàng trải dài trên toàn quốc với nhiều chi nhánh và phòng giao dịch”.

Đánh giá về tiềm năng của nhà đầu tư nước ngoài đang có mong muốn “ôm” Ocean Bank, ông Bùi Huy Thọ cho biết: “Theo tôi đánh giá, đây là nhà đầu tư nước ngoài nghiêm túc, thực lòng muốn đầu tư vào Việt Nam với hình thức ngân hàng 100% vốn nước ngoài”.

Mặc dù tên của nhà đầu tư nước ngoài định mua lại Ocean Bank không được tiết lộ, nhưng nếu điều này thành hiện thực, thương vụ M&A này hứa hẹn đem lại cú hích lớn trong việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Ngoài Ocean Bank thì hai ngân hàng bị mua lại bắt buộc với giá 0 đồng là VNCB và GPBank cũng đang trong quá trình tái cơ cấu. Ông Bùi Huy Thọ cho biết: “Hiện các nhà đầu tư trong và ngoài nước đang đặt vấn đề bước đầu để tham gia tái cơ cấu, mua lại các ngân hàng 0 đồng này. NHNN đồng ý để các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận các ngân hàng này để có thêm thông tin bước đầu và đánh giá các bước tiếp theo”.

“Về chủ trương, NHNN và Chính phủ khuyến khích nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia tái cơ cấu ngân hàng yếu kém”, đại diện cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng (NHNN) cho biết.

Trước đó, vào sáng 4.1, tại họp báo của NHNN, ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước - cho biết năm 2017 là năm bản lề xử lý dứt điểm các NHTM yếu kém, tiến tới xử lý dứt điểm vấn đề sở hữu chéo của các TCTD.

Cụ thể, NHNN đặt mục tiêu xử lý dứt điểm trong năm 2017 gồm 3 ngân hàng bị mua lại với giá 0 đồng là VNCB, OceanBank, GPBank và hai NHTM nữa. NHNN đã có báo cáo Chính phủ, Bộ Chính trị để xử lý 5 trường hợp này.

“Đến nay, tình hình của các ngân hàng này đã được cải thiện, đặc biệt là thanh khoản, không gây ra ảnh hưởng nhưng vẫn có rủi ro. Sau khi trình Thủ tướng xem xét phê duyệt sẽ tiến hành xử lý vào đầu năm 2017”, ông Hưng nói.

Lan Hương

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/kinh-te/thanh-tra-nhnn-tiet-lo-gi-ve-vu-oceanbank-roi-vao-tay-nha-dau-tu-ngoai-685031.bld