Thành tích ấn tượng của thể thao Thanh Hóa tại các giải trẻ quốc gia

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo trẻ và xây dựng lực lượng vận động viên (VĐV) kế cận là tiền đề quan trọng để thể thao Thanh Hóa giành được những thành tích nổi bật tại các giải trẻ quốc gia năm 2023, chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn phát triển mới.

Đội tuyển pencak silat Thanh Hóa giành vị trí nhất toàn đoàn tại giải trẻ quốc gia 2023.

Kết thúc các sự kiện thể thao lớn như Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022, hai kỳ SEA Games 31 và 32, ASIAD 19, thể thao Thanh Hóa bước vào một giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xây dựng lực lượng VĐV kế cận chất lượng và nâng cao chất lượng công tác đào tạo trẻ. Trên thực tế, trong năm 2023, bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại các đấu trường quốc tế, các đội tuyển thể thao của Thanh Hóa đã bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng và tạo điều kiện để các gương mặt trẻ được thi đấu, thử sức tại các giải trẻ quốc gia. Đây là cơ sở quan trọng để các đội tuyển có sự chuẩn bị lực lượng cho những mục tiêu lớn trong giai đoạn 2023-2025.

Là bộ môn võ thế mạnh, đội tuyển pencak silat đã trình làng lứa VĐV trẻ khá triển vọng. Đây là những gương mặt đã được ban huấn luyện đội tuyển tìm kiếm, tuyển chọn và đào tạo thời gian gần đây. Bên cạnh việc dành sự ưu tiên cho lứa VĐV tuyến năng khiếu và tuyến trẻ, ban huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh cũng đã tạo điều kiện tốt nhất để các em được tham gia thi đấu tại các giải trẻ quốc gia. Các võ sĩ trẻ xứ Thanh đã thi đấu xuất sắc và giành được 8 HCV, 1 HCB, 7 HCĐ, xếp thứ nhất toàn đoàn ở lứa tuổi 15 - 17 và xếp thứ ba toàn đoàn ở lứa tuổi 18 - 20. Thành tích tại 2 nhóm tuổi giành được tại giải đã giúp pencak silat Thanh Hóa khẳng định vị thế số 1 ở bình diện quốc gia. Pencak Silat Thanh Hóa cũng đã có sự đóng góp 3 gương mặt trong thành phần đội tuyển trẻ quốc gia, chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế sắp tới. Không chỉ vậy, nhiều VĐV được đôn lên đội 1 thi đấu và giành được thành tích tại giải vô địch quốc gia. HLV trưởng đội tuyển pencak silat Thanh Hóa Nguyễn Văn Hùng cho biết: Hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và các giải đấu lớn khác, đội tuyển pencak silat Thanh Hóa đã và đang xây dựng, củng cố lực lượng VĐV trẻ. Các em chính là nhân tố quan trọng trong những năm tới, bởi vậy việc giành được thành tích tốt tại các giải trẻ quốc gia sẽ giúp các em tự tin, không ngừng tiến bộ cả về chuyên môn, kinh nghiệm. Mục tiêu của bộ môn là giữ vững vị trí trong top 3 toàn quốc và phấn đấu có nhiều VĐV được triệu tập lên các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia.

Bộ môn bơi Thanh Hóa cũng có sự tiến bộ mạnh mẽ về thành tích tại các giải trẻ trong năm 2023. Với vai trò đầu tàu, VĐV Phạm Thị Vân tiếp tục khẳng định tài năng của mình ở cả đấu trường quốc gia và quốc tế. Trong đó phải kể đến kỳ tích lịch sử 5 HCV, 3 HCB, phá 1 kỷ lục lứa tuổi tại Giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 45 - năm 2023. Bên cạnh đó, nữ kình ngư trẻ tài năng này tiếp tục khẳng định đẳng cấp tại giải trẻ quốc gia với 4 HCV, 3 HCB. Đội tuyển bơi Thanh Hóa có 1 gương mặt trẻ xuất sắc nữa đó là Hoàng Thị Trang. Nữ VĐV này cũng đã giành được 1 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ và phá 1 kỷ lục lứa tuổi tại giải trẻ quốc gia. Thành tích đạt được của đội tuyển bơi Thanh Hóa đạt được tại các giải trẻ quốc gia và quốc tế năm 2023 là cao nhất từ trước tới nay. Đây chính là sự chuẩn bị tốt của bộ môn thể thao Olympic này cho tương tai.

Trong khi đó, nhiều bộ môn thế mạnh khác cũng đã giành được thành tích nổi bật tại các giải trẻ quốc gia như taekwondo, vật, judo, kick boxing, điền kinh, đua thuyền, vovinam, wushu, jujitsu, karate... Ông Đàm Văn Long, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, cho biết: Năm 2023 là năm rất đặc biệt khi thể thao Thanh Hóa giành được thành tích, số huy chương nhiều nhất từ trước tới nay. Các bộ môn thế mạnh như võ thuật, nhóm các môn Olympic đều vượt chỉ tiêu thành tích, huy chương và thứ hạng tại các giải trẻ quốc gia và các giải quốc tế, nổi bật nhất là các môn bơi, taekwondo, pencak silat, vovinam, lặn, điền kinh, xe đạp... Điều đáng mừng là các đội tuyển đều cho “ra lò” những gương mặt trẻ có triển vọng.

Đây là sự chuẩn bị quan trọng của thể thao Thanh Hóa cho giai đoạn 2023-2025 với trọng tâm là công tác đào tạo, huấn luyện các tuyến VĐV trẻ, năng khiếu. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ chế độ dinh dưỡng theo quy định, trung tâm sẽ tiếp tục có những sự hỗ trợ nâng cao điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi, phòng tập, cũng như các trang thiết bị phục vụ tập luyện và thi đấu. Bên cạnh đó, các VĐV tuyến trẻ và năng khiếu cũng được cử tham gia thi đấu tại các giải trẻ trong hệ thống thi đấu quốc gia của Cục TDTT (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho các VĐV được gọi vào đội tuyển trẻ quốc gia. Một trong những giải pháp mà ngành dành sự ưu tiên cho các VĐV trẻ đó là tạo điều kiện để các VĐV tham gia tập huấn, gửi các VĐV xuất sắc theo hình thức xã hội hóa vào đội tuyển quốc gia để các em được huấn luyện, tập luyện tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia với điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn, qua đó phấn đấu giữ vị thế tốp đầu quốc gia và nâng cao thành tích tại giải trẻ quốc gia, quốc tế trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/thanh-tich-an-tuong-cua-the-thao-thanh-hoa-tai-cac-giai-tre-quoc-gia/197315.htm