Thanh thiếu niên sáng tạo trong mùa dịch

Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng phong trào sáng tạo của thanh thiếu nhi vẫn sôi nổi và có nhiều sản phẩm hữu ích gắn liền với tình hình thực tế.

Nhóm tác giả của mô hình "Robot ong phát hiện và diệt trừ virus gây dịch Covid-19" hoàn thiện sản phẩm

Những sáng kiến hữu ích

Tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 15 (2020-2021) năm nay có mô hình "Robot ong phát hiện và diệt trừ virus gây dịch Covid-19" của nhóm tác giả gồm 5 học sinh ở các Trường THCS Sao Đỏ, Tiểu học Chu Văn An, THCS Văn An (Chí Linh) có ý nghĩa thiết thực trong công tác phòng chống dịch hiện nay. Thầy cô giáo đã hướng dẫn các em hoàn thiện mô hình trong vòng 2 tháng. Từ những tấm bìa carton, vỏ hộp nhựa... các em đã cùng nhau làm mô hình để tham gia cuộc thi. Em Nguyễn Tú Linh, học sinh lớp 6G, Trường THCS Sao Đỏ, nhóm trưởng, cho biết khi dịch Covid-19 bùng phát ở TP Chí Linh cũng là lúc em nghĩ ra ý tưởng này. Trường học của em từng được trưng dụng làm điểm cách ly y tế tập trung cho hơn 200 thầy cô, học sinh. Nhiều thầy cô phải thay phiên nhau làm nhiệm vụ phòng chống dịch từ sớm đến khuya. "Em muốn dùng những kiến thức đã học được sáng chế ra một robot hình con ong có thể truy tìm và diệt trừ Covid-19, trả lại môi trường an toàn, xanh, sạch cho quê hương", Linh nói. Từ ý tưởng đó, một chú robot hình con ong ra đời với nhiều tính năng như diệt virus, phun thuốc khử khuẩn... Nét đặc biệt của mô hình này là phát hiện người có biểu hiện sốt chính xác tới 99%.

Đợt này, "Robot diệt khuẩn đa năng" của học sinh Trường THCS Ngũ Phúc (Kim Thành) cũng là sản phẩm đáng chú ý khi tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh năm nay. Nhiều chức năng như diệt khuẩn, dọn vệ sinh, cảnh báo rò rỉ khí gas... được tích hợp trong một chú robot. Chỉ cần sử dụng bộ điều khiển từ xa và nhấn chức năng đã được định dạng sẵn, robot sẽ tự làm việc. Đây là ý tưởng sáng tạo của 2 em Đặng Phương Nam (lớp 9A) và Trần Thị Tâm Đan (lớp 8A) Trường THCS Ngũ Phúc.

Theo Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 15 (2020-2021) đến nay đã nhận được hơn 100 sản phẩm dự thi. Nét đặc trưng của cuộc thi năm nay là đa số các mô hình, sản phẩm đều liên quan đến phòng chống dịch Covid-19.

Thầy cô hỗ trợ

Để tạo ra những sản phẩm ý nghĩa như trên có sự đóng góp không nhỏ của thầy cô giáo. Cô giáo Nguyễn Vương Hương ở Trường THCS Sao Đỏ là người trực tiếp hướng dẫn nhóm 5 học sinh thực hiện mô hình "Robot ong phát hiện và diệt trừ virus gây dịch Covid-19" cho biết khi được nhà trường giao làm nhiệm vụ hướng dẫn nhóm triển khai đề tài, cô rất lo lắng, vì đây là lần đầu tiên trường có sản phẩm tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Để hoàn thiện sản phẩm, cô Hương đã học hỏi kinh nghiệm từ giáo viên các trường từng có sản phẩm dự thi. Cô còn nhờ một số thầy cô giáo dạy môn vật lý, toán học, hóa học... hỗ trợ thiết kế, xây dựng nguyên lý hoạt động cho chú ong robot. Khó khăn nhất là việc lắp ráp các mạch điện để thực hiện lệnh điều khiển đồng bộ hoặc độc lập từng chức năng. Tuy nhiên, với niềm say mê sáng tạo, cô trò đã hoàn thiện mô hình và tự tin đưa sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh.

Thầy giáo Bùi Văn Tùng ở Trường THCS Ngũ Phúc (Kim Thành) có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi sáng tạo. Cho rằng ý tưởng của học sinh về "robot diệt khuẩn đa năng" có ý nghĩa thiết thực, thầy Tùng đã trực tiếp liên hệ với một số người bạn công tác tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội hướng dẫn lập trình robot. Chỉ với một bộ máy nhỏ gọn nhưng đa năng, sản phẩm của thầy trò Trường THCS Ngũ Phúc đã để lại ấn tượng với Ban tổ chức.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh do Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đến nay đã được 15 năm. Mỗi năm, Ban Tổ chức nhận được hơn 100 sản phẩm dự thi trong nhiều lĩnh vực như bảo vệ môi trường, thiết bị thông minh giúp cải thiện cuộc sống... Dự kiến đầu tháng 8, Ban Tổ chức bắt đầu chấm giải và trao giải vào tháng 11. Anh Nghiêm Xuân Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cho biết hầu hết các sản phẩm dự thi đều gắn liền với tình hình thực tế. Đây chính là sự nhạy bén, linh hoạt của thanh thiếu niên, giúp các em trưởng thành hơn trong học tập và tích cực sáng tạo.

MINH NGUYỆT

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/thanh-thieu-nien-sang-tao-trong-mua-dich-174455