Thành quả của sự chung sức, đồng lòng

ĐBP - Tính từ ngày 16/5 đến nay, tỉnh ta không ghi nhận thêm trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Tổng số ca bệnh Covid-19 đến hiện tại là 58 trường hợp. Các trường hợp F1 nguy cơ cao, F1 thông thường được quản lý, giám sát chặt chẽ; F2 thực hiện nghiêm cách ly tại nhà... đã làm cho nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Còn quá sớm để khẳng định là tình hình dịch bệnh Covid-19 đã chấm dứt, nhưng về cơ bản có thể nói Điện Biên đã kiểm soát được dịch bệnh.

Lần thứ 4 dịch bệnh Covid-19 xuất hiện tại nước ta. Với Điện Biên thì đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, với 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Nhận định ban đầu, dịch bệnh lần này nguy hiểm hơn các lần trước, do chủng virut mới có nguồn gốc từ Ấn Độ gây ra, tốc độ lây lan nhanh hơn, diễn biến phức tạp hơn. Do vậy, ngay sau khi phát hiện trường hợp F0 vào ngày 7/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã họp khẩn, đề ra các giải pháp bao vây, dập dịch nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Các lực lượng phòng, chống dịch lập tức được kích hoạt, sẵn sàng các phương án vào mặt trận để chống "giặc Covid-19". Bất kể ngày hay đêm, mưa gió hay nắng nóng như đổ lửa mùa hè, các lực lượng tập trung truy vết F1, F2, F3... Với F0 được đưa đến Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ để tập trung chữa trị. Chốt chặn các tuyến biên giới để kiểm soát công dân xuất nhập cảnh trái phép. Dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, nội tỉnh để dễ bề kiểm soát dịch bệnh... Chỉ trong thời gian ngắn, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, nhưng các lực lượng đã làm ngày làm đêm và thống kê, truy vết được trên 2.600 F1 và trên 9.350 F2.

Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ là ổ dịch lớn nhất tỉnh. Sau khoảng 1 tháng bùng phát, tại đây đã có 46 trường hợp mắc Covid-19. Thời gian đầu dịch bệnh mới bùng phát, có ngày số lượng F0 lên đến 4 - 6 ca. Đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế... liên tục chở bệnh nhân F0 về thành phố để điều trị. Lái xe chạy liên tục ngày đêm, có thời điểm lả người đi, đành dừng ôtô bên đường để ngủ. Có lẽ trong cuộc đời những cán bộ, chiến sỹ này, chưa bao giờ họ làm việc quá sức, lao lực như vậy. Không có thời gian ăn cơm, tắm rửa, vệ sinh cá nhân cho đàng hoàng; ngủ chỉ mong mỗi ngày mấy chục phút. Tuy vậy, với quyết tâm "chống dịch như chống giặc", họ đã nỗ lực vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì hạnh phúc nhân dân và bình yên cho cộng đồng.

Mặt trận trực tiếp là vậy, phía "hậu phương" thì muôn người như một. Người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện tốt giãn cách xã hội, không có việc cần thiết thì không ra ngoài, không tụ tập đông người. Với cơ quan, công sở, chú trọng làm việc trực tuyến. Chỉ những công việc không thể online thì mới làm việc trực tiếp. Những ngày cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đường phố vắng lặng, nhà nào ở yên nhà đấy. Người dân chủ động khai báo y tế, nhất là với công dân đi làm việc từ các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội... về; tham gia tố giác những người từ vùng dịch về không khai báo trung thực. Nhờ đó, việc truy vết, xác minh các trường hợp F1, F2, F3... được thực hiện nhanh chóng. Mặc dù, trong thời gian ngắn, các F0 liên tục tăng, nhưng là F0 từ các F1 đã được cách ly, trong vùng phong tỏa, không có ca mắc mới trong cộng đồng nên mức độ lây lan không đáng lo ngại.

Trên mặt trận chống "giặc Covid-19", nhiều cách làm hay, mới, sáng tạo đã được thực hiện. Thông qua các kênh kêu gọi, vận động, tuyên truyền, các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân... trong và ngoài nước đã hướng về Điện Biên, hướng về tâm dịch Nậm Pồ. Người dân tại các khu cách ly tập trung, bệnh nhân là F0 nhờ đó được chu cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước uống, thuốc thang... để yên tâm điều trị, phòng chống dịch.

Cuộc chiến chống "giặc Covid-19" còn kéo dài, với nhiều tình huống có thể phát sinh. Nhưng qua 2 lần "phản ứng nhanh" với dịch bệnh, tỉnh Điện Biên đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm cho mình. Ngoài chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, sáng tạo của lãnh đạo các cấp, chúng ta còn làm tốt công tác dân vận, tuyền thông. Mỗi người dân ngoài nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh cho chính mình và gia đình, còn nhiệt tình tham gia ủng hộ đóng góp của cải vật chất phòng chống Covid-19. Chia sẻ khó khăn theo phương châm "Một miếng khi đói bằng một gói khi no" nên người dân trong vùng dịch cũng cảm thấy ấm lòng.

Với sự chung sức, đồng lòng từ các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và mỗi người dân, tin rằng, cuộc chiến chống "giặc Covid-19" của tỉnh Điện Biên sẽ sớm được đẩy lùi, đưa nhịp sống sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Người dân được tự do đi lại, thăm thân, giao thương hàng hóa, lao động sản xuất... thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Tùng Lĩnh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/187645/thanh-qua-cua-su-chung-suc-dong-long