Thành phố vinh danh các mô hình học tập tiêu biểu năm 2024

Ngày 12/3, thành phố Sơn La đã tổ chức Hội nghị vinh danh các mô hình học tập tiêu biểu năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố Sơn La học tập toàn cầu; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh.

Hội nghị vinh danh các mô hình học tập tiêu biểu.

Các đại biểu dự hội nghị

Sau 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” và Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030”, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng trên địa bàn Thành phố phát triển đi vào chiều sâu. Số lượng các gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, dòng họ đạt danh hiệu “dòng họ học tập” và khu dân cư đạt danh hiệu “cộng đồng học tập” tăng đều qua các năm.

Đại diện các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu được vinh danh tại hội nghị.

Năm 2023, Thành phố có 23.546 hộ đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, chiếm 95,8%; 13/13 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”; 12/12 xã, phường đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, 139/139 tổ, bản đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, 43/43 đơn vị trường học đạt danh hiệu học tập; 26.154 công dân đạt danh hiệu "Công dân học tập", chiếm 73,1%.

Đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh chúc mừng thành phố Sơn La đã được vinh danh là Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, đây là niềm vinh dự, tự hào của Thành phố nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung. Đồng thời, mong muốn Thành phố tiếp tục duy trì và sớm hoàn thành 15 tiêu chí còn lại để đạt giải thưởng Thành phố học tập toàn cầu, xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, bản sắc. Đối với công tác khuyến học, khuyến tài, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng mô hình “công dân học tập”, hướng tới mỗi công dân Thành phố là một công dân học tập.

Cộng đồng xã, phường học tập tiêu biểu được vinh danh tại hội nghị.

Nhân dịp này, Thành phố đã vinh danh 12 gia đình học tập tiêu biểu; 8 dòng họ học tập tiêu biểu; 17 cộng đồng tổ, bản học tập tiêu biểu; 8 cộng đồng xã, phường học tập tiêu biểu; 11 đơn vị học tập tiêu biểu; 15 công dân học tập tiêu biểu.

Các dòng họ học tập tiêu biểu được vinh danh tại hội nghị.

Các gia đình học tập tiêu biểu được vinh danh tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy ký cam kết xây dựng mô hình "Công dân học tập"; Hội Khuyến học 12 xã, phường ký cam kết xây dựng mô hình cộng đồng xã, phường học tập.

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố ký cam kết xây dựng mô hình "Công dân học tập".

Minh Thu - Phan Trang

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/thanh-pho-vinh-danh-cac-mo-hinh-hoc-tap-tieu-bieu-nam-2024-v9RbSXAIR.html