Thành phố Tam Điệp, huyện Kim Sơn triển khai công tác PCTT và TKCN năm 2024

Sáng 15/4, thành phố Tam Điệp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có lãnh đạo thành phố Tam Điệp; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thành phố; lãnh đại các phường, xã.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Năm 2023, trên địa bàn thành phố Tam Điệp có 5 cơn bão và 3 áp thấp nhiệt đới, trong đó có 2 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố và 6 đợt nắng nóng. UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các phường, xã cử cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc diễn biến của thời tiết, thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo và các phương án phòng, chống thiên tai đã được phê duyệt.

Để hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra, thành phố đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó của các cấp chính quyền, người dân, cộng đồng về phòng, chống thiên tai. Bên cạnh đó, làm tốt công tác "4 tại chỗ". Dự phòng đất đá tại các vị trí trọng điểm đê điều xung yếu, kè, cống và ký hợp đồng với các hộ dân chuẩn bị cọc tre, bao tải, các vật tư cần thiết để chủ động xử lý khi xảy ra tình huống lũ vượt tần suất thiết kế của các tuyến đê. Đồng thời thực hiện tốt công tác theo dõi, bám sát diễn biến của thiên tai; công tác thông tin, báo cáo đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Năm 2024, thành phố đặt mục tiêu phải chủ động xây dựng phương án phòng tránh, ứng phó kịp thời và khắc phục có hiệu quả ảnh hưởng của thiên tai; đảm bảo an toàn cho các công trình phòng, chống thiên tai; bảo vệ người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tập trung rà soát, đánh giá chất lượng đê điều, hồ đập, các công trình PCTT & TKCN, công trình thủy lợi, xác định cụ thể các trọng điểm đê; chỉ đạo xây dựng phương án PCTT của các cấp, các ngành theo phương châm "4 tại chỗ"; kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị PCTT, nhất là công tác "4 tại chỗ" từ thành phố đến các phường, xã, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình ở vùng có nguy cơ cao ảnh hưởng do thiên tai.

Xây dựng phương án phòng, chống cháy rừng cụ thể cho các tình huống có thể xảy ra. Tổ chức tốt công tác thường trực PCTT & TKCN theo quy định, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các diễn biến thiên tai.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận chỉ rõ các trọng điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra bão lũ, ngập ứng trước diễn biến bất thường của thiên tai xảy ra trên địa bàn thành phố, nhất là các trọng điểm về công tác PCTT & TKCN, đồng thời đề xuất một số kiến nghị về tăng cường bổ sung trang thiết bị, công cụ cần thiết để đảm bảo hiệu quả, an toàn cho lực lượng tham gia PCTT & TKCN. Cải tạo, nâng cấp các trọng điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra lũ lụt, ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết biên bản hiệp đồng PCTT & TKCN năm 2024.

Đại diện các đơn vị ký kết biên bản hiệp đồng PCTT & TKCN năm 2024. Ảnh: Anh Tuấn

* Chiều 15/4, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Kim Sơn tổ chức hội nghị hiệp đồng phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN); phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập năm 2024.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, UBND huyện Kim Sơn, các đơn vị quân đội tăng cường và đứng chân trên địa bàn; đại diện một số xã có trọng điểm về PCTT&TKCN của huyện.

Năm 2023, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Kim Sơn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch và làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, vật chất, trang bị. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội được tăng cường, các ban, ngành của huyện và địa phương tổ chức tốt công tác hiệp đồng, sẵn sàng sơ tán, chằng, chống, gia cố các công trình, kho tàng, doanh trại, đê, kè, cống khi xảy ra tình huống bão lũ. Do vậy, năm 2023 trên địa bàn huyện không xảy ra các vụ ngập lụt, cháy nổ, cháy rừng, sập đổ công trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua Dự thảo kế hoạch hiệp đồng phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập huyện Kim Sơn năm 2024. Đại diện các đơn vị khẳng định, việc PCTT&TKCN là nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi sức mạnh tập thể của nhiều cấp, nhiều ngành, trong đó việc tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn huyện Kim Sơn có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, các đại biểu đề xuất thêm một số phương án, giải pháp để đảm bảo ngăn ngừa, giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Năm 2024, dự báo tình hình thời tiết có những diễn biến phức tạp, khó lường, bão và áp thấp có khả năng xuất hiện sớm, thời gian kéo dài hơn, tiềm ẩn nguy hiểm cho ngư dân làm ăn trên các lồng bè, tàu thuyền hoạt động trên biển. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Kim Sơn tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công tác PCTT&TKCN; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập.

Trong đó tập trung nêu cao tính chủ động, tích cực, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, thực hiện tốt phương châm "3 trước", "4 tại chỗ". Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập và huấn luyện bảo đảm mọi người dân và 100% cán bộ, chiến sỹ đều biết bơi; nâng cao công tác bồi dưỡng, tập huấn, phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng.

Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn duy trì tốt công tác thông tin, tập luyện thuần thục các phương án. Tổ chức diễn tập ở 3 xã Kim Tân, Kim Mỹ, Cồn Thoi là cơ sở rút kinh nghiệm trong toàn huyện.

Đại diện các đơn vị ký kết biên bản hiệp đồng PCTT & TKCN; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập năm 2024. Ảnh: Anh Tuấn

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện Kim Sơn và đại diện chỉ huy các đơn vị hiệp đồng đã ký kết biên bản hiệp đồng PCTT&TKCN; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập năm 2024.

Tiến Đạt-Minh Hải

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/thanh-pho-tam-diep-trien-khai-cong-tac-pctt-va-tkcn-nam/d20240415105627191.htm