Thành phố Tam Điệp chung sức giảm nghèo hiệu quả

Với sự chủ động, bài bản trong việc thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ giảm nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, công tác giảm nghèo ở thành phố Tam Điệp đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ thành phố Tam Điệp và nhà hảo tâm tặng học bổng cho học sinh nghèo.

Gia đình ông Đoàn Quốc Hội thuộc diện hộ nghèo ở xã Yên Sơn (thành phố Tam Điệp). Việc thoát nghèo đối với gia đình ông Hội không dễ dàng bởi sức khỏe của ông đã sa sút. Sau khi đăng ký nguyện vọng, được khảo sát và đáp ứng đầy đủ các điều kiện để nhận hỗ trợ bò sinh sản trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, ông Hội rất phấn khởi. "Đặc điểm tự nhiên của xã Yên Sơn khá phù hợp để chăn nuôi gia súc, công việc chăn nuôi cũng phù hợp với điều kiện, sức khỏe của bản thân, vì vậy, tôi thấy rất tự tin và phấn khởi. Tôi sẽ học hỏi kinh nghiệm của những người nuôi trước để chăn nuôi hiệu quả, phấn đấu thoát nghèo trong thời gian sớm nhất" - ông Hội cho biết. Ông Đoàn Quốc Hội là một trong 10 hộ nghèo của xã Yên Sơn vừa được nhận hỗ trợ bò sinh sản từ dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Ông Nguyễn Ngọc Hân, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Sơn cho biết: Yên Sơn là xã còn nhiều khó khăn của thành phố Tam Điệp, vì vậy, công tác giảm nghèo được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Việc thực hiện hiệu quả các nguồn lực, các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững của tỉnh sẽ tạo lực đẩy quan trọng giúp người nghèo, cận nghèo vươn lên. Xã rất thận trọng trong việc rà soát, đánh giá nhu cầu, điều kiện, khả năng tham gia dự án của các gia đình thuộc diện hỗ trợ. Bò sinh sản được trao cho hộ nghèo, cận nghèo đều đảm bảo các yếu tố về sức khỏe, thể trạng, sự phù hợp với khí hậu… Bên cạnh đó, địa phương cũng phối hợp tổ chức các buổi tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc vật nuôi cho người chăn nuôi. Nếu được chăm sóc đúng khoa học, con nuôi sinh trưởng và phát triển tốt sẽ sinh sản, giúp người nuôi có thêm vốn để tái đàn. Đây là một trong những mô hình giảm nghèo hiệu quả, thực tế, ở Yên Sơn đã có 3 hộ mới thoát nghèo từ con nuôi này.

Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, thành phố Tam Điệp có 127 hộ nghèo, chiếm 0,65%. Đến cuối năm 2022, số hộ nghèo giảm xuống còn 102, chiếm 0,53%. Thành phố Tam Điệp phấn đấu đến hết năm 2023 sẽ giảm số hộ nghèo xuống còn khoảng 0,48%. Mặc dù chỉ tiêu giảm số hộ nghèo không nhiều, song đây thực sự là thách thức lớn đối với thành phố Tam Điệp. Bởi lẽ, đa số hộ nghèo thuộc diện khó thoát nghèo do thường xuyên ốm đau, không có lao động… Vì vậy, để tạo đòn bẩy giúp người nghèo vươn lên, thành phố Tam Điệp đã tiếp nhận và sử dụng tối đa, hiệu quả sự hỗ trợ từ các dự án, tiểu dự án hỗ trợ giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Từ đầu năm 2023 tới nay, thành phố Tam Điệp đã thực hiện hỗ trợ 38 con bò giống, hỗ trợ gà cho 21 hộ…

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Tam Điệp cho biết: Để tạo nguồn lực mạnh mẽ giúp người nghèo vươn lên, trong những năm qua, thành phố Tam Điệp đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác giảm nghèo như: chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách hỗ trợ về y tế, hỗ trợ về giáo dục…

Các dự án, tiểu dự án hỗ trợ giảm nghèo được thực hiện bài bản, thận trọng, đảm bảo đúng tiến độ. Đời sống của người nghèo từng bước được cải thiện theo hướng tăng cường hỗ trợ các chiều thiếu hụt. Đặc biệt, thành phố Tam Điệp đã khơi dậy được tinh thần "Tương thân, tương ái", huy động nguồn lực xã hội để cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2022, thành phố đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 18 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm 2023 tới nay, thành phố vận động hỗ trợ xây dựng 15 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. Ngoài ra, thông qua Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội"…, tính liên kết cộng đồng chung tay thực hiện các chương trình giảm nghèo ngày càng cao và chặt chẽ, thu hút sự quan tâm, giúp đỡ của các cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, từ nguồn Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội", thành phố đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo, các đối tượng yếu thế, như: tặng quà dịp lễ, Tết; hỗ trợ nhà ở; tặng học bổng cho học sinh nghèo; tặng nông cụ, con giống… để người nghèo vươn lên thoát nghèo, các đối tượng yếu thế cải thiện cuộc sống. Cùng với đó, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Tam Điệp đã lan tỏa các phong trào nhân đạo, từ thiện trong cộng đồng dân cư.

Trong những năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố Tam Điệp đã vận động thăm hỏi, động viên những trường hợp ốm đau, bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro, khó khăn đột xuất, người chạy thận nhân tạo, trường hợp đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, người già cô đơn không nơi nương tựa... Những hoạt động này đã góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho những hoàn cảnh khó khăn.

Bài, ảnh: Đào Hằng

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/thanh-pho-tam-diep-chung-suc-giam-ngheo-hieu-qua/d20231024083631740.htm