Thành phố Sakai (Nhật Bản) đề xuất hợp tác với Đà Nẵng phát triển cảng biển trung hòa các-bon

ĐNO- Chiều 11-1, tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường, ông Hiroki Kato, Ủy viên quản trị Hội hữu nghị Nhật Bản- Việt Nam thành phố Sakai (Nhật Bản) đề xuất hợp tác với Đà Nẵng phát triển cảng biển trung hòa các-bon (CNP).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (bên trái) tặng quà lưu niệm đến ông Hiroki Kato, Ủy viên quản trị Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam thành phố Sakai (Nhật Bản). Ảnh: T.PHƯƠNG

Theo ông Hiroki Kato, thành phố Sakai và Đà Nẵng có nhiều điểm tương đồng; trong đó, cả hai thành phố đều có mục tiêu đạt được mức độ trung hòa các-bon vào năm 2050. Vì vậy, ông đề xuất triển khai dự án phát triển cảng biển trung hòa các-bon (CNP) tại thành phố Đà Nẵng.

Dự án sẽ hỗ trợ các lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo cho khu vực cảng, áp dụng các thiết bị kỹ thuật tiên tiến kết hợp sử dụng các nguồn năng lượng sạch và nhiên liệu amoniac để giảm thiểu các-bon tại các khu vực logictis tại cảng Tiên Sa và cảng Liên Chiểu góp phần đạt được mục tiêu trung hòa các-bon của Đà Nẵng vào năm 2050.

Nhân chuyến thăm và làm việc lần này, ông Hiroki Kato mong muốn chính quyền thành phố quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai nhanh chóng. Đồng thời, hy vọng hai địa phương tiếp tục tổ chức các sự kiện, hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam nói chung, Sakai và Đà Nẵng nói riêng.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường thông tin tổng quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những tiềm năng, lợi thế cũng như giới thiệu những lĩnh vực thành phố Đà Nẵng đang kêu gọi, thu hút đầu tư.

Đà Nẵng hiện đang triển khai đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần đóng góp vào sự phát triển nói chung của thành phố.

Thời gian đến, thành phố tập trung thực hiện mục tiêu về xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp và phấn đấu đạt được các chỉ tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác của Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam thành phố Sakai đã có nhiều đóng góp trong việc kết nối, thắt chặt mối quan hệ giữa hai địa phương.

Đề nghị hai địa phương tiếp tục hợp tác các lĩnh vực, chương trình đã thỏa thuận ký kết trong thời gian qua và mở thêm những lĩnh vực hợp tác mới nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội sau Covid-19 giữa hai địa phương.

THANH PHƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/chinhtrixahoi/202401/thanh-pho-sakai-nhat-ban-de-xuat-hop-tac-voi-da-nang-phat-trien-cang-bien-trung-hoa-cac-bon-3963812/