Thành phố mang tên Bác hôm nay

Online – Trong những ngày nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2017) và 131 năm ngày Quốc tế lao động (1-5-1886/1-5-2017), nhiều tuyến đường và khu vui chơi tại TP Hồ Chí Minh được trang hoàng rực rỡ.

Tại khu trung tâm thành phố, những ngày này luôn tấp nập, náo nhiệt. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, các con đường Lê Duẩn, Đồng Khởi, Hàm Nghi, bến Bạch Đằng… và các công viên, khu vui chơi giải trí là điểm đến của người dân thành phố và du khách trong và ngoài nước.

Bên bờ sông Sài Gòn, khu trung tâm thành phố lung linh sắc màu khi chiều xuống.

Tại khu trung tâm, lượng phương tiện và du khách đổ về đông khiến cảnh sát giao thông luôn có mặt để điều tiết, phân luồng giao thông.

Cờ Đảng và cờ Tổ quốc được trang hoàng tại nhiều tuyến đường.

Dinh Thống Nhất là một trong những địa điểm thu hút đông du khách trong dịp lễ.

Dinh Thống Nhất đón nhiều đoàn khách đến tham quan.

Mọi người hào hứng tham quan và chụp ảnh lưu niệm bên hai chiếc xe tăng số hiệu 843 và 390.

Du khách nước ngoài trong Dinh Thống Nhất.

Nhiều người đi tham quan với cờ Tổ quốc trên tay.

Một người dân hướng dẫn du khách nước ngoài tham quan thành phố.

Triển lãm ảnh dọc đường Đồng Khởi thu hút đông du khách.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn là điểm đến hấp dẫn của nhân dân và khách du lịch.

XUÂN CƯỜNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thanh-pho-mang-ten-bac-hom-nay-506166