Thành phố Lào Cai cần nâng cao ý thức đeo khẩu trang tại các chợ

Trong khi chính quyền và ngành chức năng tỉnh đang ráo riết triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế tình trạng lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng, thì tại các chợ trung tâm trên địa bàn thành phố Lào Cai, nhiều tiểu thương, người dân khi đến chợ vẫn còn chủ quan, chưa nghiêm túc thực hiện quy định bắt buộc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 m tại nơi công cộng.

Tại chợ Nguyễn Du, vẫn còn người dân chủ quan không đeo khẩu trang.

Tại chợ Nguyễn Du, vẫn còn người dân chủ quan không đeo khẩu trang.

Các chợ trung tâm trên địa bàn thành phố như: Phố Mới, Cốc Lếu, Nguyễn Du, Kim Tân, Pom Hán... vốn là những nơi thường xuyên tập trung đông người. Theo ghi nhận của phóng viên, tại thời điểm 17 giờ ngày 29/3, khu vực chợ Cốc Lếu khá nhộn nhịp. Mọi hoạt động mua bán ở đây vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, trong số những người có mặt ở chợ, vẫn còn không ít người dân không đeo khẩu trang. Một số người đeo khẩu trang nhưng lại đeo không đúng cách, để hở phần mũi và miệng. Dường như, việc trang bị các biện pháp phòng, tránh dịch Covid-19 vẫn chưa thực sự được người dân quan tâm.

Tiểu thương tại chợ Pom Hán không đeo khẩu trang khi bán hàng.

Tiểu thương tại chợ Pom Hán không đeo khẩu trang khi bán hàng.

Khi được phóng viên hỏi: Tại sao anh không đeo khẩu trang khi đi chợ? Anh không sợ dịch bệnh sao? Anh N.V.C, ở phường Cốc Lếu chỉ cười trừ, rồi nói: “Tôi vội đi chợ, nên quên khẩu trang ở nhà”.

Dù đeo khẩu trang, nhưng nhiều người lại chưa đeo đúng cách (ảnh chụp tại chợ Phố Mới)

Dù đeo khẩu trang, nhưng nhiều người lại chưa đeo đúng cách (ảnh chụp tại chợ Phố Mới)

Nói về lý do không đeo khẩu trang khi đến chợ, một số người vẫn “lạc quan” cho rằng: Lào Cai chưa có trường hợp nhiễm dịch Covid -19 nên bản thân cảm thấy không quá lo lắng. Mặt khác, nhiều người không mua được khẩu trang y tế vì mặt hàng này đang trong giai đoạn khan hiếm. Chị N.T.L, tiểu thương tại chợ Phố Mới cho biết: Bây giờ, khẩu trang y tế khó mua lắm, mà đeo khẩu trang vải thì vướng víu, cảm giác không thoải mái khi nói chuyện, mỗi lần có khách đến mua hàng, tôi lại phải tháo khẩu trang để nói chuyện.

Tại chợ Kim Tân, mặc dù giữ khoảng cách an toàn nhưng người bán hàng lại không đeo khẩu trang để phòng dịch.

Tại chợ Kim Tân, mặc dù giữ khoảng cách an toàn nhưng người bán hàng lại không đeo khẩu trang để phòng dịch.

Mặc dù, đeo khẩu trang được khuyến cáo là một trong những biện pháp để phòng ngừa sự lây lan dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, đây chưa phải là biện pháp có thể chống được hoàn toàn sự lây lan dịch bệnh. Vì vậy, trước những diễn biến khó lường từ dịch Covid-19, người dân không nên chủ quan và xem nhẹ tất cả biện pháp phòng dịch, như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nước sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn, không tụ tập nơi đông người. Đặc biệt, nghiêm túc thực hiện khai báo y tế nếu đi từ vùng dịch...

Tại chợ Cốc Lếu, nhiều người dân đi chợ đã chủ động sử dụng khẩu trang vải để phòng, chống dịch bệnh.

Tại chợ Cốc Lếu, nhiều người dân đi chợ đã chủ động sử dụng khẩu trang vải để phòng, chống dịch bệnh.

Tại các khu vực tập trung đông người, trong đó có các chợ là một trong những nơi dễ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan và phát tán dịch nhanh nhất. Cùng với sự vào cuộc của chính quyền và ngành y tế trong việc phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, việc quan trọng và cần làm ngay là mỗi người dân hãy tự nâng cao ý thức chủ động trong việc phòng, chống dịch đúng cách.

Thi Khanh

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/xa-hoi/thanh-pho-lao-cai-can-nang-cao-y-thuc-deo-khau-trang-tai-cac-cho-z5n20200330164807501.htm