Thành phố Lạng Sơn: Phòng tránh thiệt hại do cây xanh gãy, đổ trong mùa mưa bão

Để phòng chống nguy cơ cây bị gãy, đổ trong mùa mưa bão, thời gian qua, UBND thành phố Lạng Sơn liên tục triển khai công tác kiểm tra, xử lý cắt tỉa, hạ độ cao của cây.

Theo thống kê từ Phòng Quản lý đô thị thành phố Lạng Sơn, hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 80 tuyến đường có cây xanh với trên 5.000 cây xanh lớn nhỏ. Trong mùa mưa bão, nguy cơ cây xanh bị gãy, đổ gây thiệt hại về tài sản là rất lớn. Do đó, ngay từ đầu năm 2024, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện cắt tỉa cây xanh đô thị năm 2024.

Công nhân Chi nhánh Cấp thoát nước đô thị tỉa thưa cây trên tuyến đường Hùng Vương

Ông Trần Tiến Nguyên, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chủ động rà soát hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn. Từ đó thực hiện cắt tỉa tháp tán, cắt cành khô, chết dễ gãy. Đồng thời, thực hiện tỉa thưa, nâng tán, hạ tán khống chế chiều cao để đảm bảo an toàn giao thông, hành lang lưới điện và giảm thiểu nguy cơ thiệt hại tài sản từ việc cây xanh bị gãy, đổ trong mùa mưa bão.

Là đơn vị phụ trách công tác cắt tỉa cây xanh đô thị, Chi nhánh Cấp thoát nước đô thị thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn đã bám sát kế hoạch do thành phố ban hành và triển khai thực hiện. Ông Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Cấp thoát nước đô thị cho biết: Đơn vị đã xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện công tác cắt tỉa cây xanh, cây bóng mát theo đúng quy trình kỹ thuật và chủ động xử lý các cây có nguy cơ gây mất an toàn trong mùa mưa bão. Bên cạnh đó, chúng tôi đã bố trí nhân lực, phương tiện đảm bảo hoạt động hiệu quả trong trường hợp cấp thiết ứng phó với các tình huống thiên tai, khắc phục hậu quả sau thiên tai. Đồng thời, cắt cử nhân lực trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng cứu, xử lý kịp thời các cây đổ, cành gãy sao cho vừa đảm bảo an toàn cho người dân, vừa đảm bảo cây xanh sinh trưởng, phát triển tốt.

Ông Phan Thanh Hồng, Đội trưởng Đội Cấp thoát nước, Chi nhánh Cấp thoát nước đô thị (phụ trách công tác quản lý cây xanh đô thị) cho biết: Từ năm 2023 đến nay, đơn vị đã tổ chức cắt tỉa, hạ độ cao của hơn 900 cây xanh trên địa bàn thành phố nhằm hạn chế những sự cố có thể xảy ra. Tuy nhiên, việc xây dựng, cải tạo đường, vỉa hè thời gian qua có thể khiến cây xanh bị chặt đứt hệ thống rễ, không ăn sâu vào lòng đất nên cây có thể bị đổ, gãy bất cứ lúc nào khi xảy ra mưa bão. Do đó, bước vào mùa mưa bão như hiện nay, chúng tôi đã huy động 50 công nhân chia làm các nhóm để tập trung cắt tỉa cây xanh tại các tuyến phố trọng điểm có nhiều cây xanh, đặc biệt là cây to như tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Bến Bắc... Đồng thời, thường xuyên rà soát, theo dõi, kiểm tra độ an toàn của các cây to để kịp thời xử lý đảm bảo an toàn.

Từ đầu năm 2024 đến nay, các đơn vị đã thực hiện cắt tỉa gần 200 cây xanh và đốn hạ 10 cây chết, cây sâu bệnh. Trong đó, các đơn vị ưu tiên xử lý những cây nặng tán, cây nghiêng nguy hiểm, cây mọc lệch tán, cây có cành vươn, cành khô, sâu mục... Nhờ đó, trong các đợt mưa lớn vừa qua, đặc biệt là trận mưa kèm giông lốc ngày 20 - 21/4 vừa qua, trên địa bàn không xảy ra tình trạng cây gãy đổ, gây mất an toàn tại các tuyến phố chính.

Ngoài thực hiện việc cắt tỉa, Chi nhánh Cấp thoát nước đô thị còn chủ động thu dọn các cành cây, lá rụng ngay sau khi mưa bão kết thúc. Đối với các vị trí có cây bị đốn hạ, loại bỏ, đơn vị đã hoàn thành toàn bộ các khâu như cắt cành, dọn lá, cắt thân cây, đánh gốc, vệ sinh san lấp hố trống và trồng cây thay thế bổ sung. Được biết, hiện nay, UBND thành phố đã và đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị theo dõi diễn biến thời tiết, sớm xây dựng, triển khai kế hoạch phòng tránh thiệt hại do cây xanh gãy, đổ ngay trước khi xảy ra mưa bão.

Theo dự báo của các cơ quan khí tượng, trong năm 2024, thời tiết diễn biến bất thường, sẽ có nhiều trận mưa to kéo dài kèm gió mạnh, giông lốc tác động trực tiếp tới cây xanh. Do đó, các giải pháp được UBND thành phố và các đơn vị chuyên môn triển khai sẽ góp phần hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản, về người do các sự cố cây xanh bị gãy, đổ trong mùa mưa bão gây ra. Để đảm bảo an toàn, người dân cũng cần chú ý, đề cao cảnh giác không tập trung trú mưa ở khu vực dưới tán cây, nhất là các cây lớn. Bên cạnh đó, không đậu, đỗ xe, trưng bày hàng quán tại khu vực liền kề, sát với cây xanh khi trời mưa bão.

GIA KHÁNH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/thanh-pho-lang-son-phong-tranh-thiet-hai-do-cay-xanh-gay-do-trong-mua-mua-bao-5007894.html