Thành phố Hồ Chí Minh: người lao động tự do vất vả trong nắng nóng

Thời gian qua, nắng nóng gay gắt đã khiến người dân Thành phố Hồ Chí Minh gặp nhiều vất vả. Hiện nay, nhiệt độ 'leo thang' mỗi ngày, khiến những người lao động tự do phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe.

Từ việc đi lại hàng ngày đến công việc ngoài trời, cuộc sống của người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết nắng nóng. Những người phải làm việc ngoài trời như thợ xây, lao động tạm thời, hay những người bán hàng rong đều phải đối mặt với nguy cơ nhiệt độ cao ảnh hưởng đến sức khỏe.

Để hạn chế ánh nắng tiếp xúc trực tiếp với da, người dân phải trùm kín khi tham gia giao thông

Những người bán trái cây dạo vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng

Buôn bán trong tiết trời nóng bức, nhưng đeo khẩu trang thì cảm thấy khó thở, bà Nguyễn Thị Lành đành phải cởi khẩu trang, mặc cho hơi nóng ở mặt đường phả lên mặt hừng hực.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, mùa nắng nóng năm nay sẽ kéo dài và kết thúc muộn hơn mọi năm. Tháng 4 vẫn còn những đợt nắng nóng trên diện rộng, Nhiệt độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đang rơi vào khoảng 39 độ C. Tuy nhiên cảm nhận thực tế, nhiệt độ sẽ cao trên 42 độ C do ánh nắng phả lên từ phía mặt đường và các tòa nhà cao tầng.

Công nhân xây dựng đang dán kính chống nắng lên cửa sổ cho các chung cư

Giữa thời tiết nắng nóng, oi bức, những bình nước miễn phí dọc đường phố, càng trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Nó không chỉ giúp những người dân lao động giải cơn khát, mà còn như một lời động viên để cùng nhau vượt qua mùa nắng nóng đỉnh điểm.

Nhiều người lao động tự do phải bươn chải mưu sinh dưới nắng nóng 38 độ C

Hơn nữa, việc sử dụng điều hòa không khí và quạt để giảm nhiệt độ trong nhà đã tạo ra áp lực lớn cho hệ thống điện lưới, dẫn đến tình trạng cắt điện không lường trước. Điều này không chỉ làm gia tăng khó khăn của người dân mà còn gây ra những rủi ro đối với sức khỏe, đặc biệt là với những người già và trẻ em.

Nắng nóng, nên việc sử dụng điều hòa không khí và quạt để giảm nhiệt độ trong nhà đã tạo ra áp lực lớn cho hệ thống điện lưới, dẫn đến tình trạng cắt điện không lường trước. Điều này không chỉ làm gia tăng khó khăn của người dân mà còn gây ra những rủi ro đối với sức khỏe, đặc biệt là với những người già và trẻ em.

Với những tài xế xe công nghệ, phải lái xe ngoài đường từ sáng đến đêm, tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, khói bụi và hơi nóng từ mặt đường, những ngày nhiệt độ tăng cao như thế này càng khiến công việc thêm phần vất vả.

Người tham gia giao thông chọn bóng mát khi dừng đèn đỏ

PGS.TS.BS Nguyễn Văn Hảo, Nguyên Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Nhiệt Đới cho biết: Người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể thực hiện các biện pháp như uống nước đủ lượng. Đảm bảo uống đủ nước mỗi ngày để tránh mất nước và đảm bảo cơ thể luôn được cân bằng nước. Chọn những trang phục mát mẻ, thoáng khí và màu sắc nhạt để giúp hấp thụ ít nhiệt hơn từ ánh nắng mặt trời. Tránh ra ngoài vào giờ nắng nóng: Hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời gian nắng nóng cao điểm. Sử dụng kem chống nắng với chỉ số chống nắng cao. Đội nón rộng và áo che nắng khi ra ngoài để bảo vệ da khỏi tác động của tia UV. Nghỉ ngơi đủ giấc, ăn uống cân đối và tập thể dục nhẹ nhàng để duy trì sức khỏe tốt trong mùa nắng nóng.

Trong bối cảnh này, việc chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho người dân trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Cơ quan chức năng cần tăng cường các biện pháp phòng tránh và cung cấp thông tin hữu ích để giúp người dân vượt qua thời kỳ nắng nóng khắc nghiệt này một cách an toàn và hiệu quả.

Trần Chấn Nam

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-nguoi-lao-dong-tu-do-vat-va-trong-nang-nong.html