Thành phố Hồ Chí Minh kích cầu du lịch: Gắn với phát triển kinh tế ban đêm

Sau khi khống chế thành công dịch Covid-19, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chiến dịch kích cầu du lịch. Theo đó, thành phố định hướng phát triển kinh tế ban đêm để kích thích tiêu dùng nội địa, phát triển du lịch, thu hút du khách, góp phần tăng trưởng kinh tế.

Kinh doanh đêm bám trụ chờ du khách

Lâu nay, một vài con đường tại thành phố Hồ Chí Minh được mệnh danh là “phố không ngủ”, điển hình như phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện. Chị Nguyễn Thị Nga, ở phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), đi du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Đến thành phố Hồ Chí Minh, tôi thích nhâm nhi cà phê buổi tối trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, ăn uống tại phố Bùi Viện, hay lên thuyền ngắm sông Sài Gòn về đêm và dạo qua chợ đêm Bến Thành để tận hưởng sự náo nhiệt phố thị”.

Giống như chị Nga, nhiều du khách khi đến thành phố Hồ Chí Minh đều muốn khám phá những điểm du lịch đêm nổi tiếng. Trong số đó, phố đi bộ Bùi Viện (quận 1) thường thu hút rất nhiều du khách. Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, theo thống kê của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, bình quân mỗi ngày có 3.400 khách du lịch đến lưu trú tại phố đi bộ Bùi Viện. Hằng đêm, phố Bùi Viện thu hút trung bình 2.000 lượt khách, cao điểm cuối tuần có thể đón tới 5.000 lượt khách. Doanh thu của các cơ sở kinh doanh trên phố đi bộ Bùi Viện tăng 30-50% so với trước khi triển khai phố đi bộ.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19, du lịch, dịch vụ về đêm đã bị sụt giảm doanh thu. Ông Trịnh Nguyễn Hùng Dũng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Thiên Niên Kỷ, chủ một nhà hàng trên phố đi bộ Bùi Viện cho biết: “Chúng tôi đã cố gắng bám trụ để vượt qua tác động của dịch Covid-19 và hiện đang dần phục hồi, khách bắt đầu quay trở lại. Rất mong chính quyền thành phố có những biện pháp kích cầu hữu hiệu để Bùi Viện và những con phố đêm khác ở thành phố Hồ Chí Minh luôn sáng đèn đón khách”.

Kế hoạch dài hạn khai thác kinh tế ban đêm

Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng kế hoạch tổng thể, với sự tham gia của nhiều sở, ngành để phát triển kinh tế ban đêm. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Thành phố sẽ tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ để tăng các hoạt động kinh tế về đêm như biểu diễn văn hóa nghệ thuật, mở rộng các khu ẩm thực, khu mua sắm”.

Trong khi đó, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, nhận định: “Thành phố đã có hạ tầng trung tâm mua sắm, nhà hàng, khách sạn phục vụ du khách. Các quận 5, quận 10 cũng đã lên kế hoạch thiết lập các phố chuyên doanh từng mặt hàng, tạo sự hấp dẫn du khách sau 17h hằng ngày”.

Còn Sở Giao thông - Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến các sở, ngành về quy chế quản lý vỉa hè, lòng đường. Điểm đáng chú ý trong quy chế này là đề xuất có những tuyến phố ban ngày dành cho chức năng giao thông, song buổi tối sẽ là nơi kinh doanh, buôn bán, hoạt động như các “phố đêm” đích thực. Ngoài ra, ngành Giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất một kế hoạch táo bạo, đó là thiết lập một hệ thống phố đi bộ liên hoàn tại quận 1, bao gồm các đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Quách Thị Trang, Tôn Đức Thắng và khu vực xung quanh Nhà thờ Đức Bà. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2021-2025.

Trao đổi thêm về vấn đề này, Tiến sĩ Phạm Phú Cường, Trưởng khoa Kiến trúc (Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh), cho rằng trong bối cảnh thành phố định hướng phát triển kinh tế ban đêm, việc mở rộng các khu phố đi bộ, nếu quản lý tốt, sẽ giúp thành phố tăng cơ hội phát triển thương mại và du lịch, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân thành phố.

Về việc bảo đảm an ninh cho du khách, theo thống kê của Sở Du lịch thành phố, những năm gần đây (từ năm 2019 trở về trước), bình quân mỗi năm có hơn 10.000 lượt du khách quốc tế và hơn 3.900 lượt du khách nội địa bị xâm phạm tài sản khi du lịch trên địa bàn thành phố. Để giải quyết vấn nạn này, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường hoạt động của các tổ công tác gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động để tuần tra, chốt chặn, xử lý kịp thời các tình huống mất an ninh trật tự. Ngoài ra, Công an thành phố thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần mang đến cho du khách hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh thân thiện, an toàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan nhấn mạnh: “Trong thời gian tới thành phố sẽ xây dựng một đề án kinh tế ban đêm để bắt nhịp với xu thế phát triển hiện nay. Và khi đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm động lực phát triển và phải là địa phương đi đầu trong việc này”.

Theo Hanoimoi

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/du-lich/tin-tuc!!/thanh-pho-ho-chi-minh-kich-cau-du-lich-gan-voi-phat-trien-kinh-te-ban-dem-137964.html