Thành phố Hồ Chí Minh giải ngân vốn đầu tư công đạt 7,5% trong bốn tháng

5.969,15 tỷ đồng là số vốn đầu tư công đã giải ngân trong 4 tháng đầu năm 2024, đạt 7,5% tổng số vốn được giao. Đây là số liệu được thông tin tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiều 3/5, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4/2024 về tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố.

Về tình hình thực hiện vốn đầu tư công, thành lập doanh nghiệp và đầu tư trực tiếp của nước ngoài, Thành phố đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là 79.263,776 tỷ đồng (vốn ngân sách Trung ương 3.168,56 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương 75.577,22 tỷ đồng). Tính đến ngày 26/4, Thành phố đã giải ngân vốn đầu tư công được 5.969,15 tỷ đồng, đạt 7,5%.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tham dự chương trình đêm “Trăng Chiến khu”.

Đối với đầu tư nước ngoài, trong 4 tháng tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, Thành phố thu hút được khoảng 915,6 triệu USD, giảm 6,5% so với cùng kỳ.

Về thành lập doanh nghiệp 4 tháng đầu năm 2024, có 15.874 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký mới là 128.944 tỷ đồng (tăng 7,6% về số lượng nhưng giảm 10,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ); có 21.837 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, vốn đăng ký bổ sung 96.624 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký và bổ sung trong 4 tháng đầu năm 2024 là 225.568 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Có 1.126 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 6,7% so với cùng kỳ; 17.518 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động (tăng 17,5% so với cùng kỳ); 6.471 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 16,3% so với cùng kỳ).

Đối với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Thành phố tháng 4 ước đạt 3,94 tỷ USD (giảm 12,59% so với tháng trước); lũy kế 4 tháng ước đạt 15,05 tỷ USD (tăng 18,1% so cùng kỳ). Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 4,53 tỷ USD (giảm 7,56% so với tháng trước); lũy kế 4 tháng ước đạt 18,06 tỷ USD (tăng 6,57% so cùng kỳ).

Điểm nhấn của đêm “Trăng Chiến khu” là chương trình biểu diễn nghệ thuật tái hiện cuộc sống người dân làng quê Củ Chi trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1961-1964.

Đáng chú ý, ngành du lịch của Thành phố trong tháng 4 có tổng doanh thu ước đạt 15.336 tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023); lũy kế 4 tháng đầu năm 2024 tổng thu du lịch ước đạt 60.046 tỷ đồng (tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 31,6% so với kế hoạch năm 2024); khách du lịch nội địa đạt 10.885.795 lượt (tăng 3,1%), khách quốc tế ước đạt 1.833.851 lượt (tăng 32,5%). TP đã tổ chức chương trình tham quan đêm “Trăng Chiến khu” với điểm nhấn là chương trình biểu diễn nghệ thuật tái hiện cuộc sống người dân làng quê Củ Chi trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1961-1964 tại Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi; Thành phố cũng tiếp tục sản phẩm du lịch “Ngắm Thành phố Hồ Chí Minh” từ trên cao bằng máy bay trực thăng.

Đối với tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 183.443,824 tỷ đồng (đạt 37,99% dự toán, tăng 7,49% so cùng kỳ). Tổng chi ngân sách địa phương (không tính tạm ứng) 19.298,316 tỷ đồng (đạt 12,87% dự toán, tăng 8,57% so cùng kỳ).

Một trong nhiều tiết mục nghệ thuật của chương trình đêm “Trăng Chiến khu”.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi kết luận, việc giải ngân vốn đầu tư công đạt 7,5% là tín hiệu đáng mừng. Ông Phan Văn Mãi cũng đưa ra nhiều yêu cầu đối với các sở, địa phương. Cụ thể cần đẩy nhanh chuyển đổi số, trong tháng 4/2024 Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức sáp nhập khu phố, ấp (khoảng 600 hộ/khu phố), do đó đã có nền tảng kết nối, từ tháng 5/2024 trở đi cần tập trung cho chuẩn bị kết nối xã, phường khi sáp nhập.

Về việc áp dụng lương mới từ ngày 1/7, theo Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, khi đó sẽ đối diện với bất ổn là người làm ít nhưng hưởng lương nhiều, người làm nhiều lại hưởng lương ít. Vì vậy, về mặt tổ chức khung của các sở, cần nhìn ra những bất hợp lý, ví như có sở có tới 600 công chức, nhưng có sở chỉ có 300 công chức; hoặc trong một số cơ quan có người chỉ làm mỗi công việc viết thư mời họp nhưng vẫn phải sửa lên sửa xuống.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Thanh tra Thành phố cần rà soát, kiểm tra các kết luận của Thanh tra Chính phủ để thực hiện cho dứt điểm; đối với Sở Tư pháp cần rà soát lại các vụ kiện có yếu tố quốc tế. “Thành phố cần phải tổ chức cho được phong trào thi đua nhằm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, do đó phải tập trung triển khai các công trình dự án cấp Thành phố, sở, ngành. Đặc biệt, phải chuẩn bị các điều kiện để hoàn thiện tuyến Metro 1 (Bến Thành – Suối Tiên) để đưa vào vận hành trong cuối năm 2024”, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chỉ đạo.

Tại cuộc họp này, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng tặng Bằng khen cho 7 tập thể vì đã có thành tích trong giải ngân vốn đầu tư công.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-dat-7-5-trong-bon-thang.html