Thành phố Hồ Chí Minh: Cẩn trọng, nhưng không hoảng sợ trước biến chủng Omicron

Tính đến ngày 20-1-2022, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện tổng cộng 68 ca Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron, trong đó có 65 ca nhập cảnh và 3 ca cộng đồng. Các cấp, các ngành của thành phố tiếp tục triển khai nhiều biện pháp để ứng phó tình hình mới và vẫn duy trì, tiếp tục mở rộng các hoạt động xã hội theo hướng sống chung an toàn với Covid-19.

 Bản đồ phân vùng nguy cơ dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh tính đến chiều 20-1.

Bản đồ phân vùng nguy cơ dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh tính đến chiều 20-1.

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thông tin, 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 với biến chủng Omicron liên quan đến ca nhập cảnh từ Mỹ đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 12. Tất cả đều có sức khỏe ổn định.

Như vậy, tính đến chiều 20-1, thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 68 ca nhiễm biến chủng Omicron, bao gồm 65 ca nhập cảnh và 3 ca cộng đồng. Phần lớn số ca nhiễm Omicron đã được điều trị thành công và xuất viện.

Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tiếp tục mở rộng, điều tra truy vết các trường hợp đi chung chuyến bay, các trường hợp tiếp xúc gần (chuyến bay VN5409 từ Hàn Quốc đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh vào ngày 7-1-2022 và chuyến bay VN1345 từ Cam Ranh đến thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10-1-2022), từ đó có kế hoạch khoanh vùng, dập dịch phù hợp.

 Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kiểm soát, xét nghiệm người nhập cảnh để phòng, chống Covid-19.

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kiểm soát, xét nghiệm người nhập cảnh để phòng, chống Covid-19.

Cũng theo Sở Y tế thành phố, ngoài việc dành riêng Bệnh viện dã chiến số 12 để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron, thành phố sẽ sắp xếp lại hệ thống bệnh viện dã chiến khác.

Theo Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố Nguyễn Thị Huỳnh Mai, những bệnh viện này đang tiếp nhận, điều trị cho số bệnh nhân Covid-19 tương đương 10-30% số giường, nên trước mắt vẫn đủ có số giường điều trị, nếu số bệnh nhân tăng lên.

Cùng với đó, ngành Y tế phối hợp với UBND các quận, huyện, thành phố duy trì các bệnh viện điều trị Covid-19 trực thuộc, sẵn sàng ứng phó với diễn biến của dịch bệnh. Đơn cử như tại quận Gò Vấp, ngoài bệnh viện dã chiến của thành phố quy mô 500 giường đặt trên địa bàn, UBND quận vẫn duy trì Bệnh viện điều trị Covid-19 quy mô 200 giường.

Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng cho biết: “Quận còn có 16 trạm y tế lưu động; có đội ngũ các bác sĩ đồng hành, các tổ chăm sóc bệnh nhân Covid-19… sẵn sàng ứng phó dịch ở các cấp độ”.

Quận Gò Vấp vẫn duy trì cả bệnh viện điều trị Covid-19 thuộc Sở Y tế và Bệnh viện dã chiến thuộc UBND quận để sẵn sàng ứng phó tình hình.

Quận Gò Vấp vẫn duy trì cả bệnh viện điều trị Covid-19 thuộc Sở Y tế và Bệnh viện dã chiến thuộc UBND quận để sẵn sàng ứng phó tình hình.

Trước việc thành phố đã phát hiện những ca Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vẫn giữ nguyên kế hoạch cho học sinh từ mầm non đến lớp 6 trở lại trường học trực tiếp ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong mấy ngày qua, Sở đã triển khai liên tiếp 2 hội nghị quán triệt, tập huấn công tác phòng, chống dịch cho khối mầm non và tiểu học để thực hiện kế hoạch trên.

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, ngành Giáo dục tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn phòng dịch trong trường học.

“Với kinh nghiệm tổ chức an toàn cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đi học trực tiếp, ngành Giáo dục quyết tâm đảm bảo an toàn cho học sinh từ mầm non đến lớp 6 khi đến trường”, ông Trịnh Duy Trọng khẳng định.

Ngành Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên kế hoạch đưa trẻ từ mầm non đến lớp 6 quay lại trường ngay sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần.

Ngành Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên kế hoạch đưa trẻ từ mầm non đến lớp 6 quay lại trường ngay sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế thành phố Phạm Đức Hải nhấn mạnh: “Biến chủng Omicron lây lan nhanh gấp 7 lần so với các chủng vi rút SARS-CoV-2 khác trong nhóm chưa tiêm chủng và gấp 3 lần trong nhóm tiêm chưa đầy đủ. Như vậy, nếu mỗi người tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K + vắc xin, chúng ta sẽ không bất ngờ, bị động trước biến chủng này. Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế theo hướng cẩn trọng nhưng không hoảng sợ, thực hiện chiến lược sống chung an toàn với Covid-19”.

Bước 1: Truy cập vào trang https://pccovid.gov.vn/ hoặc tải trực tiếp từ App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về ứng dụng sẽ yêu cầu nhập số điện thoại để nhận mã OTP kích hoạt. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét đã sử dụng PC-Covid, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc. Khai báo y tế khi có các dấu hiệu như ho, sốt, mất vị giác… hoặc có liên quan, tiếp xúc người nghi nhiễm Covid-19. Luôn luôn quét mã QR nơi bạn đến.

Thu Hoài

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1022969/thanh-pho-ho-chi-minh-can-trong-nhung-khong-hoang-so-truoc-bien-chung-omicron